Juergen Klopp: Chiến lược gia chuyên nghĩ giáo án... dị

HẠNH NGUYỄN
14:23 ngày 29-08-2018
Giới cầm quân ở Ngoại hạng Anh có nhiều vị tướng dị về phát biểu, thói mê tín hay phong cách thời trang. Riêng HLV Juergen Klopp của Liverpool thì ngày càng dị về những chiêu huấn luyện mang đặc trưng độc lạ của ông.
Juergen Klopp: Chiến lược gia chuyên nghĩ giáo án... dị

Thuê chuyên gia ném biên, mượn đồ rugby

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Liverpool dẫn đầu Premier League với thành tích vô cùng ấn tượng: thắng cả 3 trận, ghi được 7 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Phía sau thành công của The Kop có dấu ấn đậm nét của HLV Klopp. Ông thầy người Đức mang đến nhiều nét mới cho Liverpool, không chỉ bởi sự xuất hiện của những tân binh đắt giá. Klopp thổi luồng gió mới vào sân Anfield bằng những chiêu huấn luyện mà hầu hết mọi người đều không kịp “update”.

Chỉ tính riêng mùa giải mới này, Klopp đang áp dụng cùng lúc 2 chiêu dị cho học trò, để cải thiện cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự của họ. Đầu tiên, ông yêu cầu BLĐ Liverpool thuê bằng được kỷ lục gia ném biên người Đan Mạch, Thomas Gronnemark. Số là một lần đọc báo Đức thấy nói về kỳ tích Gronnemark thực hiện được cú ném biên đưa bóng đi xa nhất trong lịch sử với cự ly 51,33m, Klopp liền “google” luôn thông tin về dị nhân này. Ông tìm mối liên hệ mời Gronnemark sang Anfield giúp mình một tay.

Klopp nhờ Gronnemark luyện riêng cho các cầu thủ Liverpool bài ném biên. Có những trận Liverpool được hưởng tới hơn 50 tình huống ném biên. Nếu đơn thuần chỉ là đưa bóng vào cuộc trở lại thì phí quá. Klopp muốn mỗi quả ném biên có độ nguy hiểm gần như mỗi pha đá phạt gián tiếp hoặc phạt góc. Thấy Gronnemark giúp đội bóng Đan Mạch, Midtjylland có thêm 10 bàn thắng mỗi mùa nhờ cải thiện miếng ném biên, Klopp càng quyết tâm tôn Gronnemark làm “thầy ném biên” cho học trò của mình.

HLV Klopp đã cho thủ thành Alisson tập như VĐV rugby
HLV Klopp đã cho thủ thành Alisson tập như VĐV rugby

Về khâu phòng ngự, Klopp cho thủ thành tân binh Alisson tập với các bài và dụng cụ như trong môn bóng bầu dục. Chiêu này nhằm nâng cao khả năng tranh chấp và sức chiến đấu của thủ thành người Brazil.

Qua 3 trận vừa rồi ở Premier League, Alisson đều rất mạnh mẽ và chính xác trong những tình huống tranh bắt bóng bị đối phương “quây”. Và quan trọng nhất anh vẫn bảo toàn nguyên vẹn mành lưới của Liverpool.

“Đầy” học trò ra… đảo

Sẽ bớt bất ngờ hơn về những chiêu huấn luyện của Klopp nếu đã dõi theo hành trình cầm quân của ông từ hồi ông còn chưa mấy nổi danh. Thời còn dẫn dắt Mainz chơi ở giải hạng Nhì của Đức, Klopp từng có chiêu huấn luyện mới phổ biến qua đã khiến không ít học trò sợ xanh mắt. Đó là chiêu đầy… cầu thủ ra đảo rồi bỏ đói họ.

 Các cầu thủ Liverpool ném biên theo kỷ lục gia Gronnemark
Các cầu thủ Liverpool ném biên theo kỷ lục gia Gronnemark

Klopp kể lại: “Chúng tôi kéo quân ra một hòn đảo nhỏ giữa một cái hồ to bên Thụy Điển. Hoàn toàn không có điện ở đó. Và hành lý cả đội mang theo cũng không có đồ ăn gì cả. Tất cả chúng tôi phải tự mình kiếm đồ ăn, thức uống trong 5 ngày trên đảo. Các trợ lý của tôi ban đầu sửng sốt hỏi tôi có điên không. Tất nhiên là tôi không điên rồi”.

Klopp quan niệm các cầu thủ cũng có chân có tay như bao người bình thường khác. Họ có thể bơi lặn, có thể câu cá, có thể hái rau, có thể học cách đánh lửa để tự tay nấu nướng. Nên chỉ sợ họ lười biếng, chỉ sợ họ ỉ lại, chỉ sợ họ yếu đuối thôi. Chứ không sợ không có gì để họ có thể vượt qua thử thách này.

Kết quả, các học trò của Klopp sau 5 ngày “sống sót trở về từ đảo hoang” đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Không lâu sau khi vượt qua thử thách ấy, thầy trò Klopp giành quyền thăng hạng Bundesliga.

Đến thời dẫn dắt Dortmund, Klopp từng cho học trò tập ở… công viên trước một trận làm khách trên sân của Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, từng yêu cầu học trò tự tay rót bia mời CĐV nhà mỗi dịp Giáng sinh. Không dị, không phải Klopp.

Áp dụng công nghệ lạ
Hồi 2012, Klopp cho các cầu thủ Dortmund luyện khả năng phản xạ và dứt điểm bằng thiết bị huấn luyện đặc biệt: Footbonaut. Thiết bị giống cái lồng gồm 64 ô vuông bao quanh một mặt sân có diện tích 14m2 này do nhà phát minh Christian Guettler ở Berlin sáng chế. Mùa 2012/13, Dortmund vào đến chung kết Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x