Juergen Klopp vs. Jose Mourinho: Hơn nhau ở 'Gia Cát Lượng'

Cẩm Chi
11:32 ngày 15-12-2018
Jose Mourinho nói rằng ông không có thời gian để đi khắp châu Âu theo dõi cầu thủ, nên chỉ có thể mua Diogo Dalot, một hậu vệ đồng hương. Juergen Klopp cũng bận rộn và tất nhiên không thể bay nhảy khắp nơi, nhưng vẫn tậu một loạt hảo thủ trong 3 năm qua. Khác biệt ở chỗ, Klopp có “giám đốc thể thao”, còn Mourinho thì không.
Juergen Klopp vs. Jose Mourinho: Hơn nhau ở 'Gia Cát Lượng'
Mô hình “văn phòng hội tụ” 

Ở Melwood, Klopp không cô độc. Mọi quyết định của ông đều được tham khảo và cố vấn bởi đội ngũ chuyên gia lành nghề đứng sau. Các nhân viên văn phòng ở Liverpool kể rằng, cứ 5 phút một lần họ lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Klopp. Trước cửa, luôn là giám đốc thể thao Michael Edwards. 

39 tuổi, Edwards đã có 6 năm làm việc tại Liverpool. Ông bắt đầu ở vị trí giám sát kỹ thuật, rồi giám đốc kỹ thuật trước khi được đề bạt làm giám đốc thể thao vào tháng 11/2015. Edwards chỉ có một sự nghiệp ngắn ngủi ở đội trẻ Norwich và U23 Peterborough, nhưng ông chính là bộ não giúp Liverpool thăng tiến mạnh mẽ trong những năm qua. 

Edwards đứng đầu dự án xây dựng “văn phòng hội tụ”, loại bỏ khái niệm tầng và đặt tất cả phòng làm việc trên một mặt bằng. Phòng làm việc của ông đối diện phòng HLV Klopp. Xung quanh lần lượt là máy tính của trưởng phòng đào tạo Dave Fallows, phụ trách tuyển trạch Barry Hunter, trưởng ban nghiên cứu Ian Graham và giám sát hợp đồng cho mượn Julian Ward. 


“Mọi người cùng sinh hoạt, làm việc hỗ trợ ban huấn luyện. Việc ngồi trong các phòng gần nhau giúp chúng tôi tối giản thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian trong việc bàn bạc trao đổi”, Edwards trao đổi trên The Times. 

Tất nhiên, Edwards không phải “ông trùm” tại Anfield. Ông làm việc theo ba nguyên tắc: Tôn trọng HLV trưởng, tham mưu cho HLV trưởng và cân đối dòng tiền của chủ đầu tư. Một cầu thủ sẽ không được ký nếu HLV trưởng không muốn và tập đoàn Fenway từ chối chi tiền.

Lợi thế của Edwards là Klopp đã quá quen với việc cộng tác cùng giám đốc thể thao. Ông và Michael Zorc là cặp bài trùng ở Dortmund, trực tiếp phát hiện và đào tạo Kagawa, Lewandowski hay Piszczek. Nói cách khác, Klopp đề cao và mong muốn có một giám đốc thể thao bên cạnh.

Trong các buổi họp chiến thuật trước trận, Edwards thường xuyên xuất hiện cùng Klopp. Ông sẽ phân tích chi tiết thói quen, hành vi, điểm mạnh-yếu của từng cầu thủ đối phương. Trước mỗi mục tiêu chuyển nhượng, Edwards sẽ đảm bảo tất tần tật những thông tin đối tượng cần mua, trước khi tới trình bày ý tưởng cho Klopp. 

Edwards - điều Mourinho thèm muốn 

Thành tựu lớn nhất trong những năm qua của Michael Edwards, là tối ưu hóa đội hình của Liverpool. Ông đã cân đối thu chi, bán những gì có lãi nhất và đem về những món hàng tương xứng chất lượng cao với cái giá phù hợp. 

Ở 3 mùa Hè chuyển nhượng gần nhất, Liverpool là đội có chênh lệch chi –thu tốt nhất trong nhóm các đại gia. The Kop thâm hụt 125 triệu bảng, bởi họ mua vào 390 triệu bảng, nhưng cũng bán ra tới 265 triệu bảng. Con số thâm hụt của Arsenal là 140 triệu bảng, M.U là 300 triệu bảng và Man City là 358 triệu bảng. 

Nhưng Liverpool không đơn thuần là mua những vị trí còn thiếu và lắp miếng vá ấy vào đội hình. Họ mua những ngôi sao phục vụ cho mục tiêu dài hạn. 10/23 cầu thủ thuộc biên chế Liverpool còn hợp đồng trên 4 mùa và có 7 người phải tới năm 2023 mới cần tái ký. Liverpool là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu họ tham gia, với đội hình có độ tuổi trung bình là 26 tuổi 72 ngày, thấp thứ ba tại Premier League mùa này. 


Đó có lẽ là trường hợp kỳ lạ của bóng đá thế giới: Một tập thể gồm những ngôi sao sẽ còn chơi cạnh nhau trong nhiều mùa nữa. Edwards đã trực tiếp tư vấn HLV Klopp từ bỏ tiền vệ cánh đồng hương Julian Brandt vào mùa Hè 2017 để chuyển hướng sang Mohamed Salah. Cho đến bây giờ, đấy chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất của Klopp. 

Tầm ảnh hưởng của Edwards trên bàn đàm phán là cực kỳ rõ rệt. Edwards không phải là tay lái buôn nhăm nhe đồng tiền, ông sẽ thực hiện giao dịch nếu như nó không ảnh hưởng tới kết cấu và tính ổn định của đội bóng. Edwards đã bán Coutinho với mức lợi nhuận kỷ lục 133,5 triệu bảng, nhưng buộc Barca ký điều khoản không tiếp cận bất kỳ cầu thủ nào của Liverpool cho tới năm 2020. Khi mang Firmino về từ Hoffenheim, Edwards thòng chi tiết: “Firmino không được đàm phán với Arsenal” vào hợp đồng để trả đũa vụ Pháo thủ hỏi mua Luis Suarez với giá 45 triệu + 1 bảng. 

Với Edwards, Liverpool là tay sừng sỏ trên các chợ mua bán. Đội bóng thành phố cảng tạo ra văn hóa phân công lao động rõ rệt. Đấy là điều mà Mourinho thèm khát. 

Người đặc biệt từng thở dài khi tiết lộ lý do mua Diogo Dalot. Mourinho, cũng giống bao HLV bận rộn khác, không phải tuyển trạch viên chuyên nghiệp. Mourinho chỉ quen thuộc thị trường Bồ Đào Nha và Dalot là ứng viên tiềm năng duy nhất. Mọi tư vấn thể thao khác đều tới từ Ed Woodward, một chuyên gia… tài chính. 

Các lựa chọn của Mourinho đều quyết định một chiều. Ông vốn là người bảo thủ, lại không có những góp ý chuyên môn và chân thành nên sa lầy ở Old Trafford. Mourinho không có một mưu sĩ ở bên như Edwards, người sẵn sàng lên tiếng và tranh luận trên tinh thần cầu tiến với HLV trưởng. 

Điều duy nhất Mourinho cố gắng thực hiện trong các vụ mua bán là hạn chế rủi ro mất trắng cầu thủ. Đó hoàn toàn là những kế hoạch ngắn hạn, không cho thấy chiến lược dài hơi hay tạo cho cầu thủ cảm giác muốn gắn bó lâu dài.

“Có những ngày đội tập xong, Klopp đi tắm, trèo lên xe tôi và cùng nhau tới Lancashire xem một trận bóng nghiệp dư”, Edwards nói về quan hệ khăng khít với ban huấn luyện. 

Hợp đồng của Edwards ở Liverpool là loại vô thời hạn. Đã đến lúc tập đoàn Fenway suy nghĩ về phương án lặp lại thói quen của Edwards. Ví dụ như cài điều khoản cấm Edwards chuyển tới một kình địch nào đó, như… M.U chẳng hạn. Liverpool hãy nhớ, Mourinho rất giỏi thu phục người tài. 

5 THƯƠNG VỤ ĐÌNH ĐÁM CỦA EDWARDS

Naby Keita 
Đích thân Edwards bay sang Đức thuyết phục Naby Keita từ chối lời mời các đội khác và ký sớm hợp đồng trước 12 tháng, giúp Liverpool tiết kiệm 11 triệu bảng.

Virgil van Dijk 


Edwards biến một cầu thủ của đội bóng hạng trung như Southampton thành trung vệ đắt giá nhất mọi thời đại. Klopp đã nhận xét: “Van Dijk là mẫu trung vệ Liverpool thiếu trong mười năm qua”. 



Klopp từng mê mẩn Julian Brandt và còn gọi điện trực tiếp mời tiền vệ người Đức đến Liverpool. Nhưng bài thuyết trình dài 2 tiếng của Edwards về Salah đã khiến Klopp thay đổi suy nghĩ.

Sadio Mane
Tiền đạo người Senegal cập bến Anfield với giá 30 triệu bảng và bây giờ, thị trường định giá Mane là 75 triệu bảng. Sane cùng Salah, Firmino tạo ra bộ ba nguyên tử ở châu Âu. 

Roberto Firmino
Trong báo cáo gửi về hội đồng chuyển nhượng, Edwards chú thích: “Firmino sẽ đáp ứng trên kỳ vọng và là nhạc trưởng, nhưng cũng có thể là số 9 ảo tham gia kiến tạo lối chơi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x