Trước đây, Julien Stephan vốn chỉ được biết tới là con trai của Guy Stephan, vị trợ lý HLV lâu năm của ĐT Pháp. Nhưng lúc này, vị HLV 38 tuổi tự gây dựng danh tiếng cho riêng mình khi giúp Rennes vô địch Cúp Quốc gia Pháp sau 48 năm.
Julien Stephan đã không sử dụng bất kỳ quyền thay người nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong 120 phút, vị thuyền trưởng Rennes chỉ thay người duy nhất một lần vào phút 106, khi Lea Siliki thế chỗ Benjamin Bourigeaud nhằm tăng cường hàng tiền vệ (ngược lại PSG dùng đủ 4 quyền thay người). Đó là cách điều binh rất “bất thường” của nhà cầm quân 38 tuổi. “Không HLV nào làm thế khi đội nhà bị dẫn trước 2 bàn quá sớm trong một trận chung kết”, tờ L’Equipe bình luận.
Và cũng không HLV nào tự tin bằng Julien Stephan. Chiến lược gia người Pháp tin tưởng tuyệt đối vào 11 học trò trên sân. Quan trọng hơn Stephan tin chắc rằng kế hoạch ban đầu của ông sẽ đi đến đích, bất luận Rennes thua sớm 2 bàn”. “Tôi đã có phương án hạ PSG”, Stephan tuyên bố một ngày trước trận chung kết. Và ở Stade de France, vị tướng trẻ ung dung ngồi xem các học trò gỡ hòa 2-2 như một kịch bản đã lên sẵn trong đầu. Việc thay người, với Stephan, chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp.
Rennes gỡ hòa 2-2 nhờ đánh vào những điểm yếu cố hữu của PSG. Đó là cánh trái của Juan Bernat, người thường ham lên tấn công (trong bàn thắng đầu tiên do Kimpembe phản lưới từ quả tạt của Hamari Traore), đó là khả năng chống “bóng chết” kém hiệu quả khi Mexer đánh đầu tung lưới PSG từ một tình huống phạt góc. Rennes chơi không quá sắc sảo nhưng đủ nhanh, mạnh và chính xác để hạ gục PSG. Nhưng cái hơn trên hết của đội bóng vùng Bretagne là ngọn lửa thi đấu, giống như cách Stephan chạy cả chục mét để nhặt bóng cho Ben Arfa ném biên kèm cái vỗ vai truyền lửa. Rennes thắng PSG vì một kế hoạch hoàn hảo của Stephan và một tinh thần kiên định của cả trò lẫn thầy.
Học hỏi Guardiola, Klopp
Cho tới trước trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp, Julien Stephan đã được xem là một phát hiện mới tại Ligue 1 mùa này. Chiến lược gia sinh năm 1980 chỉ cần 4 tháng để biến Rennes từ một đội bóng khủng hoảng dưới thời Sabri Lamouchi thành một tập thể giàu sức sống và tinh thần chiến đấu. Trên đường tới chức vô địch Cúp Quốc gia, đội bóng vùng Bretagne đã hạ gục cả ba đội đang dẫn đầu BXH Ligue 1 là Lille, Lyon và PSG. Còn tại Europa League, Rennes từng gây tiếng vang khi thắng Arsenal 3-1 tại lượt đi vòng 1/16.
Khi lên thay Lamouchi vào đầu tháng 12/2018, Stephan đang làm HLV đội B của Rennes. Chiến lược gia 38 tuổi không có bản hồ sơ ấn tượng khi chỉ quen dẫn dắt các đội trẻ. Song những ai làm việc cạnh Stephan đều thán phục đam mê, sự hiểu biết và bộ óc chiến thuật của HLV này. Ở Rennes, Stephan không giấu giếm các học trò việc ông được truyền cảm hứng từ Guardiola và Klopp. “Bóng đá phải khơi gợi cảm xúc. Phải có bàn thắng. Nhưng để làm được điều đó, trước hết hãy gia cố hàng phòng ngự”, vị thuyền trưởng Rennes từng tuyên bố như vậy.
Hồi tháng 10 khi còn dẫn dắt đội Rennes B, Stephan đã từ chối về làm trợ lý cho Thierry Henry tại Monaco. Vị HLV 38 tuổi này có tham vọng lớn hơn. Và bây giờ sau chức vô địch Cúp Quốc gia, “Guardiola của vùng Bretagne” đã bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp cầm quân non trẻ.
2 - Rennes trở thành đội đầu tiên trong thế kỷ 21 đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp, dù bị dẫn trước 2 bàn trong trận chung kết.
Hatem Ben Arfa không kìm nổi nước mắt sau chức vô địch Cúp Quốc gia cùng Rennes. Bao nhiêu đắng cay, uất hận phải chịu đựng suốt thời gian khoác áo PSG (2016-2018) đã được Ben Arfa giãy bày sau chiến tích lịch sử của Rennes.
PSG bổ nhiệm Thomas Tuchel với hy vọng tiến xa ở Champions League, bên cạnh sự thống trị tuyệt đối ở quốc nội. Thế nhưng mùa giải 2018/19 đã kết thúc với những thất vọng.
Những trận đấu ấn tượng tại sân nhà Velodrome đã đưa Marseille trở lại cuộc đua Top 4. Và thầy trò HLV Rudi Garcia sẽ không được bỏ lỡ cơ hội trước Nantes tại “chảo lửa” số một bóng đá mảnh đất hình lục lăng đêm nay.
Trong 6 chuyến làm khách gần nhất, Lyon chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 4. Đội bóng từng gây ấn tượng mạnh tại mỗi khi xa nhà hồi đầu mùa giờ đang sa sút trông thấy. Và việc các trụ cột như Tanguy NDombele, Memphis Depay, Houssem Aouar, đặc biệt đội trưởng Nabil Fekir xuống phong độ khiến Lyon không còn những cú nước rút ngoạn mục ở các mùa trước.
Trong khi cả châu Âu e sợ nam rapper kiêm ca sỹ Drake (cứ chụp ảnh chung với anh là CLB thua), fan bóng đá xua anh này như xua… tà, thì tiền đạo Memphis Depay Lyon vẫn bay sang Amsterdam xem buổi hòa nhạc của Drake hồi giữa tuần… để lấy tinh thần cho trận đấu với Angers ở vòng 33 Ligue 1 vừa qua.
Sớm giành vé vào vòng tứ kết U23 châu Á 2024 và có nhiều tín hiệu lạc quan nhưng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được sự hiệu quả trong lối chơi cũng như tránh rơi vào trạng thái bị “cóng” khi thi đấu ở sân chơi châu lục.
Ở màn so tài giữa MU vs Sheffield United tại trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24, đội chủ nhà đã xuất sắc ngược dòng giành thắng lợi 4-2 nhờ màn tỏa sáng kịp lúc của thủ quân Bruno Fernandes, trung vệ Harry Maguire và tiền đạo Ramus Hojlund.
Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.
Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn