Sau khi giữ chân thành công HLV Max Allegri và ngôi sao Paul Pogba, giờ là lúc Juventus bắt đầu sục sạo trên TTCN để kiếm về những món hàng ưng ý nhất. Kế hoạch chinh phục châu Âu đồng thời thiết lập nên trục thế lực ngang tầm Barca, Real và Bayern đang được Bà đầm già thành Turin lên kế hoạch thực hiện.
Không ai sử dụng cái tên “đại gia” ở tầm cỡ châu Âu dành cho Juventus lúc này, vì bản thân nhà ĐKVĐ Serie A chưa có đủ những tố chất để vươn tới tầm ấy ngoại trừ sức mạnh áp đảo Serie A.
Nhưng Bà đầm già không muốn mình mãi chỉ đóng vai đội bóng có-khả-năng cạnh tranh chức vô địch Champions League. 5 Scudetto liên tiếp là đủ để Juve tự đặt mục tiêu lên một hạn mức mới. Juve sẽ trở thành một “Siêu CLB” như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich, những cái tên không đơn thuần chỉ là một đội bóng.
Real, Barca hay Bayern không chỉ đơn giản là một đội bóng, ở đó còn là cả một bộ máy vận hành kinh tế, thương mại ở đẳng cấp cao nhất thế giới. Tự bản thân họ buộc những cầu thủ xuất sắc khắp thế giới phải mơ tới viễn cảnh khoác lên mình chiếc áo truyền thống của họ. Juventus giờ muốn như thế.
Sau khi giải quyết xong vấn đề nội bộ với những cái gật đầu của Allegri lẫn Pogba trên bàn đàm phán hợp đồng mới, Juve đang hướng tới thị trường chuyển nhượng với những mục tiêu đầy chất lượng.
Tờ Gazzetta dello Sport đã đưa 3 mục tiêu lớn nhất của nhà ĐKVĐ Serie A lên thẳng trang nhất. Andre Gomes (Valencia), Edinson Cavani (PSG) và Henrikh Mkhitaryan (Dortmund) là những cái tên mà HLV Allegri muốn đưa về sân Juventus Arena Hè này.
Andre Gomes chơi tiền vệ phòng ngự, được mô tả là mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh Paul Pogba và Claudio Marchisio. Điều quan trọng nhất đó là việc Juve đã gần như đạt được thỏa thuận có tiền vệ này theo như tờ Gazzetta dello Sport đăng tải cách đây vài ngày. Cái tên thứ hai, Cavani thì có lẽ không cần phải nói thêm.
Tham vọng của Allegri là tạo ra hàng công đủ khả năng để quật ngã bất kỳ hàng phòng ngự nào tại châu Âu. Mario Mandzukic tuy hay nhưng chưa đủ để Bà đầm già vượt ngưỡng. Nhưng cái tên quan trọng nhất, có khả năng đưa Juve từ hay trở thành xuất sắc, hoàn hảo thì phải là Mkhitaryan…
CƠN KHÁT SỐ 10 CỦA ALLEGRI
Juventus đã dành cả mùa Hè năm ngoái để theo đuổi Julian Draxler, số 10 cực hay của bóng đá Đức khi đó vẫn còn khoác áo Schalke. Song Bà đầm già vào những phút cuối cùng đã bị Wolfsburg nẫng tay trên với chỉ vài triệu euro chênh lệch tiền chuyển nhượng.
Cú bước hụt này đã làm thay đổi toàn bộ những toan tính của ông Allgeri, Juve buộc phải lấy Hernanes từ Inter về làm kẻ thế thân nhưng thất bại, chịu sự sa sút không ai tưởng tượng tới trong giai đoạn đầu mùa.
Mkhitaryan vì thế trở thành mục tiêu tối thượng của Juve trong mùa Hè này. Tiền vệ người Armenia sau 1 năm dưới tay Thomas Tuchel đã không còn là Mkhitaryan mặc cảm ngày nào.
Sự bùng nổ khủng khiếp mà tiền vệ này mang lại đã đưa Dortmund trở lại vị thế của một trong những đội bóng hùng mạnh. Mkhitaryan có đủ những phẩm chất mà Juve cần, từ sáng tạo, nhãn quan chiến thuật, tốc độ cho tới khả năng dứt điểm tốt.
Có Mkhitaryan, ông Allgeri sẽ hoàn toàn thoải mái với những toan tính của mình tại sân chơi danh giá nhất châu lục, Không còn cảnh Marco Sturaro hay Roberto Perreyra phải đối chọi với những Arturo Vidal, Andres Iniesta hay Luka Modric, Juve có thừa khả năng xưng vương tại lục địa già.
90 triệu euro là số tiền mà Juve dự định chi ra để có được bộ ba Andre Gomes, Edinson Cavani và Henrikh Mkhitaryan. Cụ thể, Gomes sẽ tốn khoảng 20 triệu euro, Cavani là 40 triệu euro, còn chi phí cho Mkhitaryan sẽ là 30 triệu euro.
Juventus lại vô địch Serie A, chuyện không có gì đáng nói. Nhưng đáng nói ở chỗ HLV của Juve là Max Allegri đang xây dựng một đế chế hùng mạnh và rất khác biệt của riêng ông, tại đội bóng số 1 lịch sử bóng đá Italia.
Chức vô địch Serie A là sự khép lại hoàn hảo một mùa bóng đáng nhớ cho Juventus. Ở đấu trường Champions League, dù bị loại sớm vì kém may mắn trước Bayern Munich, nhưng Juve đã thực sự nâng tầm vóc của đội bóng lên một nấc thang mới.
Tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc - Suning Investment Holding Group chuẩn bị hoàn tất việc mua 20% cổ phần CLB Inter Milan của ông chủ người Indonesia, Erick Thohir.
Juventus đã không tìm thấy một “ông trùm” trên hàng công như Carlos Tevez mùa trước. Bù lại, HLV Massimiliano Allegri có trong tay ba tiền đạo ghi bàn khá đều đặn và bổ sung hữu hiệu cho nhau trên suốt chặng đường dài.
Thất bại 0-1 của Napoli trước Roma tối qua đã chính thức dâng Scudetto cho Juventus. Đây là một trong những chức vô địch thần kỳ bậc nhất trong lịch sử Bianconeri nếu nhìn vào sự khởi đầu tồi tệ của thầy trò HLV Massimiliano Allegri!
Giám đốc Giuseppe Marotta khẳng định, BLĐ Juventus sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Max Allegri vào tuần tới, sau khi chiến lược gia người Italia đưa đội bóng lên ngôi vô địch Serie A.
Huyền thoại một thời của Napoli, Diego Maradona tin rằng BLĐ đội bóng sẽ bán tiền đạo Gonzalo Higuain mùa Hè này, đồng thời khuyên nên thay thế bằng chân sút Harry Kane của Tottenham.
Đến lúc này 53 triệu euro từ năm 2001 để sở hữu Gianluigi Buffon có lẽ là khoản đầu tư mà Juventus không bao giờ phải nuối tiếc. 15 năm sau chữ ký kỷ lục với Buffon, Bà đầm già vẫn hưởng lợi từ sự xuất sắc của Người nhện mà mới nhất là ở chiến thắng trước Fiorentina rạng sáng qua, trận đấu mà Buffon đã cản phá một quả penalty.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
Soi kèo - Hai đội đều không ham cày góc sớm, trong đó đội khách không còn động lực, trận Dusseldorf vs Greuther Furth lúc 18h00 tối nay ở giải hạng hai Đức sẽ về xỉu góc hiệp 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn