Juventus và Inter có độ tuổi già nhất Serie A: Lớn tuổi mới được làm… ông lớn

Việt Hà
09:14 ngày 17-08-2018
Juventus và Inter có trong đội hình đầy rẫy những trụ cột đã 30 tuổi hoặc hơn. Và đó cũng là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Serie A 2018/19. Ở giải đấu cao nhất Italia, nếu bạn không sở hữu những cầu thủ lớn tuổi thì đừng mong chen chân vào nhóm các ông lớn.
Juventus và Inter có độ tuổi già nhất Serie A: Lớn tuổi mới được làm… ông lớn
Serie A trọng kinh nghiệm…
Ở mùa giải trước, Juventus, Inter và Napoli nằm trong Top 5 đội “già” nhất Serie A. Cả ba đều có độ tuổi trung bình từ 25 trở lên. Và đó cũng là 3 đội nằm trong Top 4 chung cuộc, với Juventus vô địch, Napoli á quân còn Inter đứng hạng tư. 

Yếu tố tuổi tác ảnh hưởng nhất định đến thành tích. Crotone trẻ thứ ba mùa trước với độ tuổi trung bình 23,1 rốt cuộc phải xuống hạng. Hai đội ngược về Serie B còn lại là Verona và Benevento cũng nằm trong nhóm “trẻ” với độ tuổi trung bình loanh quanh 24 trở xuống.

Các ông lớn Serie A chung một thói quen trọng dụng các cầu thủ lớn tuổi. Hay nói cách khác, họ đề cao kinh nghiệm hơn sức trẻ và khá rụt rè trong công cuộc trẻ hóa. Juventus mùa này mang về hai lão tướng là Ronaldo (33 tuổi) và Bonucci (31) khiến độ tuổi trung bình vọt lên 27,9 so với 25,6 tuổi ở mùa giải trước. Inter, đối trọng lớn nhất của Juve mùa này, cũng già đi nhanh chóng với tuổi trung bình 27 (mùa trước chỉ 25). Bản hợp đồng đắt giá nhất của Inter mùa này là tiền vệ Radja Nainggolan, đến từ Roma với giá 38 triệu euro, năm nay đã 30 tuổi. Nhìn toàn cảnh, 3/5 bản hợp đồng đắt giá nhất Serie A hè 2018 là những cầu thủ ngoài 30 (Ronaldo, Nainngolan, Bonucci).

Chiếm 2/3 đội hình chính thức của Juventus là những cầu thủ “ngoài băm” như Chiellini, Benatia, Bonucci, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Ronaldo. Bộ khung của Inter cũng toàn những cầu thủ lớn tuổi (Handanovic, Miranda, Ranocchia, Nainngolan, Candreva). Mật độ cầu thủ ngoài 30 ở Napoli, Roma và Milan không đông đảo bằng nhưng cũng không hề ít. Nhưng điều đó phải chăng cũng liên quan tới việc họ không được xếp cùng mâm với Juventus và Inter, trong cuộc đua Scudetto mùa này?


Cần nhắc lại rằng ở mùa trước, Juventus vô địch Serie A với độ tuổi trung bình 25,6 (cao thứ ba giải đấu). Và đội bóng của HLV Allegri cũng là nhà vô địch lớn tuổi nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Bayern Munich mùa trước rất trẻ với 23,7 tuổi, Man City và PSG cùng 24,1 trong khi Barcelona là 25,4. Có vẻ như Juventus nói riêng và Serie A nói chung đang đi ngược xu thế với phần còn lại của châu Âu. Trong khi các ông lớn châu lục mạnh tay trẻ hóa thì các đại gia Serie A vẫn ưa dùng những cầu thủ lớn tuổi. 

… Nhưng không già cỗi
Tuy nhiên, NHM Serie A không phải lo lắng về một giải đấu già cỗi, tụt hậu. Trái lại, giải đấu cao nhất Italia đang chuyển mình mạnh mẽ. Juventus đã dám chi cả trăm triệu euro tậu Ronaldo. Inter dưới sự hậu thuẫn của giới chủ Trung Quốc không thiếu tiền để cho nổ bom tấn Modric. Milan sau giai đoạn thoái trào cũng đang đầu tư trở lại một cách bài bản.

Sự góp mặt đông đảo của nhiều cầu thủ 30 tuổi không đồng nghĩa với sự phát triển ì ạch. Những Matuidi, Khedira, Benatia, Ronaldo, Cuadrado đều được Juventus mang về trong vòng 3 năm trở lại đây. Đội bóng thành Turin chủ trương chi tiêu mạnh tay cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, vì tham vọng lớn tại Champions League. Chiến lược của Juve đã thay đổi, sẵn sàng cạnh tranh trên TTCN với các đại gia châu Âu. Đó cũng là lý do khiến Milan chi đậm vì Higuain, một tiền đạo sắp bước sang tuổi 31.

Có thể, độ tuổi trung bình của các đội bóng lớn Serie A ngày một cao. Nhưng về mặt bản chất, Serie A lại có luồng sức sống mạnh hơn. Các CLB lớn đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, bắt đầu bước vào giai đoạn phục hưng. Sự có mặt của Ronaldo báo hiệu một thời kỳ mới nhiều hứa hẹn, khác với giai đoạn u tối những năm trước. 

Chưa kể, các cầu thủ trẻ đã được trọng dụng nhiều hơn. Đây là mùa giải mà những Caldara, Cancelo, Skriniar, Cutrone, Donnarumma hứa hẹn bùng nổ. Một thế hệ cầu thủ mới tài năng vẫn đang trưởng thành, bên cạnh lớp cựu binh đóng vai trò chỗ dựa. 

Vua phá lưới thường lớn tuổi
Ở mùa giải 2016/17, Edin Dzeko ở tuổi 31 vẫn xuất sắc đoạt ngôi Vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng. Những trường hợp tương tự Dzeko là không hiếm. Danh hiệu Vua phá lưới những năm gần đây thường thuộc về các tiền đạo lão tướng. Cụ thể, 7/12 mùa gần đây có Vua phá lưới là các cầu thủ qua ngưỡng 30.


3 bản hợp đồng đắt nhất từ 32 tuổi trở lên

NESTOR SENSINI  7,5 triệu euro (từ Parma tới Lazio vào năm 1999)


Sensini chỉ khoác áo Lazio một mùa giải duy nhất 1999/2000. Nhưng trung vệ 32 tuổi đã góp công lớn vào thành công rực rỡ của Lazio mùa đó với cú hat-trick danh hiệu Serie A, Coppa Italia và Siêu Cúp Italia. Lão tướng người Argentina ra sân tổng cộng 32 trận, ghi được 1 bàn thắng. Cho tới trước khi Ronaldo đến Juventus, Sensini giữ kỷ lục tân binh 32 tuổi đắt giá nhất Serie A.

LAURENT BLANC 6 triệu euro (Marseille - Inter, năm 1999)


Ở tuổi 33, Laurent Blanc cập bến Inter trong nhiều hoài nghi. Nhưng nhà vô địch World Cup 1998 đã nhanh chóng khẳng định vai trò chủ chốt ở hàng thủ Inter. Hai mùa giải khoác áo xanh-đen (1999-2001), Blanc ra sân tổng cộng 85 trận (6 bàn thắng), một con số đáng ngạc nhiên cho một cầu thủ gần 35 tuổi. Càng ngạc nhiên hơn khi Blanc sau đó tiếp tục có 2 mùa giải thuyết phục cùng M.U.

CRISTIANO LUCARELLI 5,7 triệu euro (Shakhtar - Parma, năm 2007)


Lucarelli cập bến Parma khi đã 32 tuổi. Lão tướng người Italia vẫn chứng tỏ khả năng săn bàn hiệu quả. Mùa giải Serie B 2008/09, Lucarelli tỏa sáng với 12 bàn thắng sau 29 lần ra sân. Thành tích của tiền đạo năm đó 34 tuổi đã góp công lớn giúp Parma đoạt ngôi Á quân giải hạng Nhì để giành vé thăng hạng Serie A. Mùa 2009/10 khi chuyển sang Livorno, Lucarelli ở tuổi 35 vẫn chơi tốt với 10 bàn ở Serie A. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Juventus: Nhà vua không chán ngai vàng Juventus: Nhà vua không chán ngai vàng

    Bất kỳ tifosi trung lập nào cũng không muốn Juventus vô địch nữa. Nhưng sự thực sức mạnh của Lão phu nhân vẫn hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ, chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ rời ngai vương của Serie A!

  • Hoãn 2 trận vòng mở màn Serie A 2018/19 sau thảm họa sập cầu tại Genoa Hoãn 2 trận vòng mở màn Serie A 2018/19 sau thảm họa sập cầu tại Genoa

    Hai đội bóng của thành phố Genoa là Sampdoria và Genoa sẽ không thể thi đấu trận mở màn mùa giải mới vào cuối tuần này sau thảm họa sập cầu khiến nhiều người thiệt mạng.

  • Big Six Serie A chuẩn bị mùa bóng mới như thế nào? Big Six Serie A chuẩn bị mùa bóng mới như thế nào?

    Sau 7 mùa giải liên tiếp thống trị Serie A, Juventus vẫn cho thấy tham vọng chinh phục Scudetto rất lớn khi không có đối thủ nào ở Italia mua sắm mạnh tay như họ.

  • Đội hình Serie A hay nhất mọi thời đại: Có Maradona, Ronaldo 'béo' Đội hình Serie A hay nhất mọi thời đại: Có Maradona, Ronaldo 'béo'

    Trang Daily Mail mới đây đã chọn ra đội hình được đánh giá là hay nhất lịch sử Serie A. Trong số này có những cái tên nổi bật như Diego Maradona, Roberto Baggio hay Ronaldo "béo".

  • Inter liệu đã đủ sức thách thức Juve? Inter liệu đã đủ sức thách thức Juve?

    Inter Milan đã có một mùa Hè đầy sôi động trên TTCN, khi họ vừa mang về những tân binh chất lượng, vừa giữ chân được các ngôi sao sáng nhất. Spalletti cũng bước sang mùa giải thứ 2 dẫn dắt đội chủ sân Giuseppe Meazza, nơi ông đang có đội hình cực kỳ đoàn kết. Liệu Inter đã đủ sức thách thức Juventus trong cuộc đua vô địch?

  • Đây sẽ là Inter của ánh sáng mặt trời Đây sẽ là Inter của ánh sáng mặt trời

    Ngày 9/3/1908, trong một quán cà phê nhỏ bé ở Milano, những thành phần ưu tú nhất của AC Milan, một nhóm người Italia và Thụy Sỹ, vì không đồng tình với cách làm việc của AC Milan, đã tách ra để sáng lập nên Inter Milan.

  • Keita sẽ giúp hàng công Inter thêm bùng nổ Keita sẽ giúp hàng công Inter thêm bùng nổ

    Balde Keita đã chuyển sang Inter dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Monaco, kèm theo điều khoả mua đứt trị giá khoảng 35 triệu euro. Câu hỏi đặt ra: Keita là cầu thủ như thế nào? Tài năng trẻ này được miêu tả là người khá toàn diện và hứa hẹn sẽ giúp hàng công Inter thêm khó lường.

  • Trung vệ giỏi, bản sắc chưa thất truyền ở Serie A Trung vệ giỏi, bản sắc chưa thất truyền ở Serie A

    Những trung vệ tầm cỡ từng làm nên bản sắc Serie A trong quá khứ. Chính vì thế mà đã có rất nhiều tiếc nuối thời hậu Nesta, Cannavaro. Nhưng bản sắc thì khó lòng mai một. Những Skriniar, Koulibaly, Manolas, Romagnoli đang tái hiện một thời nhìn đâu cũng thấy trung vệ giỏi.

  • Ronaldo giúp Serie A vô địch châu Âu về hiệu suất săn bàn Ronaldo giúp Serie A vô địch châu Âu về hiệu suất săn bàn

    Serie A đang sở hữu những chân sút có thành tích ghi bàn tốt nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo giúp các tiền đạo Serie A áp đảo cả 4 giải đấu còn lại.

  • Vua phá lưới Serie A: Cuộc đua không chỉ có mình Ronaldo Vua phá lưới Serie A: Cuộc đua không chỉ có mình Ronaldo

    Cristiano Ronaldo đương nhiên là ứng cử viên số một để trở thành tay săn bàn hay nhất Serie A 2018/19. Nhưng ngoài danh tiếng và tài năng nổi bật, CR7 cũng sẽ vấp phải những thách thức không nhỏ trên hành trình chinh phục ngôi Vua phá lưới.

  • Serie A giữ chân được Vua phá lưới Serie A giữ chân được Vua phá lưới

    Từ sau Ibrahimovic 2012, Cavani 2013 và Immobile 2014, 6 Vua phá lưới Serie A gần nhất đều ở lại Italia tiếp tục thi đấu. Mùa Hè này cũng vậy. Icardi và Immobile được nhiều đội bóng lớn chèo kéo. Nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại Serie A. Italia không còn phải bán đi những chân sút hay nhất ra nước ngoài…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x