Kaka và Robinho trở lại ĐT Brazil để chấm dứt nỗi đau

Chiêu Văn
14:18 ngày 11-10-2014
Kaka và Robinho đã được triệu tập vào một đội hình Brazil pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ khi đội bóng áo vàng-xanh sắp kỷ niệm 100 ngày nỗi đau World Cup cũng như chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Argentina.
Kaka và Robinho trở lại ĐT Brazil để chấm dứt nỗi đau
Ngày 16/10 sẽ là đúng 100 ngày kể từ khi Selecao bị ĐT Đức đè bẹp ở bán kết World Cup 2014, giải đấu mà họ là chủ nhà. Đó là thất bại kỷ lục của bóng đá Brazil, cũng là dấu chấm hết cho hy vọng giành chức VĐTG thứ 6. Sau cơn ác mộng ở Mineiro, LĐBĐ Brazil CBF phải hành động ngay lập tức. HLV Luiz Felipe Scolari từ chức không lâu sau giải đấu, nhưng thay đổi không chỉ dừng lại ở đó.

Dunga, Kaka, Robinho: đó là 3 người lẽ ra phải hoàn tất giấc mơ về World Cup thứ 6 cho Brazil khi họ ở Nam Phi 4 năm về trước. Khi đó, Hà Lan là đội đã cản bước Selecao ở tứ kết. Tối nay, bộ ba nói trên sẽ gặp lại nhau ở trận giao hữu với Argentina, trận Superclasico của châu Mỹ, tại SVĐ Tổ Chim, Bắc Kinh.

Dunga từ chức sau thất bại trước Hà Lan. Ông đã có 4 năm làm việc mang về một Copa America vào năm 2007, nhưng đội bóng của ông chơi rất tẻ nhạt. Vì thế, sau thất bại 1-7 gây sốc, và khi Brazil đang cần một cuộc cách mạng, ít người nghĩ rằng Dunga sẽ là người thay thế cho Scolari.

HLV Carlos Dunga

Juca Kfouri, một phóng viên bóng đá có tiếng ở Brazil, tổng kết: “Samuel Johnson nói cuộc hôn nhân thứ hai là chiến thắng của hy vọng trước kinh nghiệm. CBF và Dunga chính là như thế”. Dunga, theo tiếng BĐN là Dopey, 1 trong 7 chú lùn của nàng Bạch Tuyết, và Kfouri đùa tếu: “Có lẽ CBF nhìn thấy điềm lành trong 7 bàn thua trước đội Đức VĐTG”.

Dunga được coi là người chót bảng trong danh sách ứng cử viên còn có tên Zico và Tite, người đã đưa Corinthians tới chiến thắng trước Chelsea tại Club World Cup năm 2012. Nhưng Dunga không con là HLV quá tự mãn của 4 năm về tước nữa. Ông giờ bặt thiệp và từ tốn hơn nhiều với truyền thông Brazil và một số lựa chọn đội hình của ông đã gây ra những bất ngờ thú vị, dù các kết quả tới giờ chưa thật sự thuyết phục: những chiến thắng 1-0 trước Ecuador và Colombia.

Ông đã gọi lên tuyển Philippe Coutinho của Liverpool, người mà Scolari đã phớt lờ, và các tiền vệ gây phấn khích khác: Elias, từ Corinthians, và Everton Ribeiro cùng Ricardo Goulart, cả hai đều chơi cho Cruzeiro, những đội đang dẫn đầu tại giải vô địch Brazil. 2 nạn nhân của World Cup là Dani Alves và Marcelo. 

Ngoài ra, dù vẫn gọi Maicon, Dunga đang thử nghiệm nhiều hậu vệ cánh trẻ, như Dodo, 22 tuổi và đang khoac áo Inter Milan. Maicon càng thất sủng khi anh bị đuổi về CLB vào tháng trước vì tới tập trung muộn. Nếu như sự có mặt của Robinho tháng trước là một cú sốc, thì điểm nhấn lúc này đang là Kaka.

Bộ đôi Robinho-Kaka trở lại đang gây sốc

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007 lần cuối chơi cho Brazil là vào đầu năm 2014. Anh hiện được cho mượn ở Sao Paulo, trước khi gia nhập Orlando City vào năm tới, và đã chơi ấn tượng ở CLB Brazil. Những lời kêu gọi lựa chọn anh cho World Cup, khi Kaka còn ở Milan, chưa bao giờ được Scolari lắng nghe, nên lần triệu tập này của anh đã được các CĐV chào đón nhiệt tình. Nhưng cũng có những ý chiến trái chiều, như của Tostao, nhà cựu VĐTG với Brazil 1970, và là một BLV bóng đá kỳ cựu ở Brazil. “Kaka không hay hơn ai trong đội hình này”, Tostao nói. Ông tin rằng ưu tiên của Neymar lúc này là phải tìm ra một đối tác cho Neymar.

Kaka đã 32 tuổi, và Robinho 30. Copa America năm tới, và Olympic Rio de Janeiro 2016, vẫn còn trong khả năng của họ, nhưng World Cup tiếp theo lại là chuyện khác. Tostao nói: “Để chuẩn bị cho giải đấu ở Nga, lẽ ra không bao giờ chọn họ”. Nhiều người muốn phản đối Tostao. “Kaka và Robinho (Santos) đã tìm lại phong độ kể từ khi trở về Brazil. Cứ như là họ chưa bao giờ đi”, Antero Greco viết trên báo Estado de Sao Paulo. “Bóng đá, như cuộc đời, đầy những bất ngờ, và có thể họ sẽ làm tốt hơn kỳ vọng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x