Keita: 'Sống' theo cách của Liverpool từ thời còn ở Bundesliga

Kinh Thi Kinh Thi
17:18 ngày 16-09-2018
Không phải tự nhiên mà tiền vệ Naby Keita lập tức hòa nhập ổn thỏa ngay trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Liverpool ở Premier League. Anh đã chuẩn bị rất công phu cho sự “cất cánh” ở đẳng cấp cao nhất trong sự nghiệp.
Keita: 'Sống' theo cách của Liverpool từ thời còn ở Bundesliga
Tất nhiên, không phải những gì Naby Keita tự nói về mình trên mặt báo đều là sự thật 100% - nhất là khi anh chỉ nói toàn những chuyện tốt đẹp trong bài phỏng vấn của tờ The Times. Dù sao đi nữa, vẫn phải tin rằng Keita đã chuẩn bị quá kỹ, quá công phu cho lần đầu tiên khoác áo Liverpool. Anh chỉ mới xuất hiện trong mùa bóng này, nhưng bản hợp đồng với Liverpool thì đã được thỏa thuận từ mùa Hè năm ngoái. Vả lại, đấy còn là việc của HLV Juergen Klopp.

Chính Klopp từng cảnh báo các đồng nghiệp Antonio Conte hoặc Pep Guardiola, khi họ sang Anh cầm quân lần đầu tiên: Premier League là một giải đấu, một môi trường rất khác, với những đặc trưng không lẫn vào đâu được. Đã biết như vậy, Klopp đâu thể “bỏ mặc” Keita, khi chính ông tuyển mộ tiền vệ này, tận 1 năm trước khi sử dụng. Cho nên, chẳng có gì lạ khi Keita không những đá chính ngay từ vòng đấu đầu tiên, mà còn lập tức tỏ ra “xem được” trong môi trường mới mẻ Premier League.

Sau mỗi buổi tập ở CLB Leipzig, khi đồng đội chuẩn bị thư giãn bằng cách này hoặc cách khác, thì Keita luôn về nhà xem các trận đấu của Liverpool. Xem kỹ chẳng khác gì các chuyên gia phân tích đối thủ trong bóng đá đỉnh cao. Chỉ khác ở chỗ, Keita xem để chuẩn bị hòa nhập, chứ không phải để đối phó. Anh xem không sót trận nào, cũng không bỏ qua bất kỳ khía cạnh nào.

Keita (giữa) đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến Liverpool
Keita đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến Liverpool

“Tôi xem chiến thuật, xem cách chơi của họ. Xem kỹ Roberto Firmino, Sadio Mane, Mo Salah. Cá nhân Sadio thì tôi đã biết, nhưng tôi phải xem cách di chuyển, phối hợp của họ nữa. Xem cách chuyền bóng vào khoảng trống phía trên để các cầu thủ đá cánh khai thác. Xem cách Firmino lùi về một tí...”. Những chuyện như thế, Keita khẳng định là anh đã biết trước khi thật sự gia nhập Liverpool. Anh còn phải tìm hiểu về triết lý bóng đá của Juergen Klopp. Và anh luôn nghĩ xem mình có thể đóng góp điều gì, phát huy điều gì nơi một đội bóng như vậy, trong lối chơi và giữa các cầu thủ như vậy.

Bàn thắng đầu tiên của Liverpool mùa này - bàn mở tỷ số của Salah trong trận thắng West Ham, do Andrew Robertson kiến tạo - có sự tham gia của Keita ở khâu triển khai. Đến trận kế tiếp, Keita lại có đường chuyền khiến người xem cứ ngỡ như anh đã là thành viên Liverpool từ rất lâu rồi. Nhận bóng từ thủ môn Alisson, Keita tự tin lừa qua đối thủ ngay bên ngoài khu cấm địa của mình, tấn công và chuyền đường bóng bổng khoảng 60m, thật đúng vào tầm di chuyển của Salah. Chân sút người Ai Cập bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, nên Keita cũng mất luôn đường chuyền thành bàn quá tuyệt vời. Nhưng đấy là sự khẳng định: Keita không chỉ hòa nhập thành công. Anh đã thật sự phát huy giá trị của mình tại Liverpool.

“Tôi vẫn cần thêm thời gian” - Keita từng nói. Anh thậm chí còn chưa học xong tiếng Anh (những bài phỏng vấn vừa qua đều phải có người phiên dịch). Khía cạnh tốt đẹp: một khi Keita có thể tự mình giao tiếp, và khi đã có thêm thời gian, như anh nói, đấy sẽ còn là một Keita xuất sắc hơn những gì người ta đang biết về anh?

Chờ đợi các bàn thắng của Keita
Anh chưa ghi bàn. Nhưng Keita đã thực hiện 5 pha dứt điểm trong 4 vòng đầu. Đấy là số liệu đáng kể nơi một tiền vệ trung tâm. Dưới màu áo các CLB cũ là RB Salzburg và RB Leipzig, Keita luôn có tỷ lệ ghi bàn khá ổn định (khoảng 4 trận/bàn) ở các giải VĐQG Áo và Đức, trong 4 năm qua. Đừng lấy làm lạ nếu như rút cuộc thì Keita cũng nhanh chóng mở được “tài khoản” ở Liverpool.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x