Kém may mắn, ĐT nữ Việt Nam giành HCB

Xuân Thuỷ Xuân Thuỷ
22:24 ngày 20-12-2013
Thi đấu nỗ lực, cháy hết mình trong trận đấu cuối, thầy trò HLV Trần Vân Phát xứng đáng nhận được lời khen ngợi, bất chấp họ không phải là nhà vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 27 khi thất bại 1-2 trước Thái Lan.
Kém may mắn, ĐT nữ Việt Nam giành HCB

ĐT nữ Thái Lan chính là cái tên lớn nhất mà ĐT nữ Việt Nam cần phải vượt qua, nếu như muốn bảo vệ ngôi hậu. Đó là một đối thủ rất khó chơi. Biết là thế nhưng các học trò của HLV Trần Vân Phát đã nhập cuộc rất tự tin. Họ gần như không quan tâm tới đối thủ, mà chủ động triển khai lối chơi của mình với lối đá kỹ thuật phối hợp trung lộ rất nhuyễn và bài bản.

Để đối phó với lối chơi của ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Thái Lan chọn giải pháp thi đấu áp sát và đá rắn. Nhiều lần các cầu thủ Thái Lan vào bóng thô bạo, không khác gì đấu võ. Điển hình như tình huống cao chân của Sritala với Thanh Hương. Pha bóng này khiến Hương chảy máu mũi trong khi Sritala không bị trọng tài nhắc nhở. Cũng chính vì sự nương tay của nữ trọng tài Kim Sook Hee người Hàn Quốc, lối đá giống như môn võ Muay Thái của các nữ tuyển thủ Thái Lan mới có đất thi triển. Trong hiệp 1, sau Thanh Hương, Nguyễn Thị Muôn và Minh Nguyệt phải rời sân bằng cáng và chỉ trở lại thi đấu sau khi được các bác sĩ chăm sóc.

Minh Nguyệt ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Phan Tùng.

Trước lối chơi có phần phản cảm của Thái Lan, song các nữ tuyển thủ của chúng ta vẫn thi đấu bình tĩnh, mềm mại. Và họ đã được đền đáp. Phút 34, sau khi cú sút của Nguyễn Thị Nga chạm xà ngang bật ra, tiền đạo Minh Nguyệt nhanh chân lao vào đệm bóng. Lưới của thủ môn Boonsing rung lên. 1-0 cho ĐT nữ Việt Nam!

Bàn thắng sớm giúp tâm lý của thầy trò HLV Trần Vân Phát thi đấu hưng phấn. ĐT nữ Việt Nam tạo dựng được thế trận trước Thái Lan và trong suốt hiệp 1, họ chỉ để Thái Lan có duy nhất một cơ hội đối mặt với thủ môn Kiều Trinh. Nhưng, thật đáng tiếc, ở cơ hội duy nhất ấy, Seesraum đã ghi bàn quân bình tỉ số cho Thái Lan. Tình huống này diễn ra ở phút 40. Sau khi Nguyễn Thị Xuyến bất cẩn phá bóng hụt, Seesraum lao vào đối mặt với Kiều Trinh và ghi bàn.

Hiệp 2 bắt đầu trong sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Bởi, chúng ta hoàn toàn trên cơ đối thủ trong 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, đúng là bóng đá luôn nghiệt ngã. Phút 47, từ tình huống đá bóng nửa chuyền, nửa sút của Maijaren, bóng đi theo quỹ đạo khó lường và thủ môn Kiều Trinh không thể cản phá. 2-1 cho Thái Lan. 

Thái Lan dùng chiến thuật chơi áp sát, đá rắn trong trận đấu này. Ảnh: Phan Tùng

Nhận bàn thua theo cách khó hiểu nhất, các nữ cầu thủ của chúng ta bỗng nhiên thi đấu thiếu hiệu quả. Thậm chí, có thể nói là bị căng cứng về tâm lý. Thay vì triển khai bóng ở cự ly hẹp và tìm cách kéo giãn hàng thủ Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam lại nôn nóng thực hiện những pha bóng vượt tuyến và bóng bổng. Lối đá này chưa bao giờ là sở trường của ĐT nữ Việt Nam.

Chính vì thế, bất chấp HLV Trần Vân Phát có những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công cho ĐT nữ Việt Nam song các miếng tấn công lại không sắc và đủ sức phá vỡ hàng rào kiên cố của Thái Lan.

Bế tắc! Nhưng có thể nhận thấy nỗ lực của ĐT nữ Việt Nam. Các cô gái của chúng ta thi đấu hết sức mình và điều quan trọng, họ đã cháy hết mình trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games 27. Điều mà các nữ tuyển thủ của chúng ta cần phải cải thiện là tâm lý thi đấu, cũng như cái đầu lạnh trong những thời điểm quyết định.

Một thất bại, nhưng đó là một trận đấu mà người hâm mộ nhìn thấy nỗ lực của thầy trò HLV Trần Vân Phát. Chúng ta đã thua trước một đối thủ chơi rắn và có phần may mắn hơn.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
ĐT nữ Việt Nam: Kiều Trinh; Nguyễn Thị Xuyến, Ngọc Anh, Hải Hòa, Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng; Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung; Minh Nguyệt, Thanh Hương.
ĐT nữ Thái Lan: Boonsing; Phetwiset, Chinwong, Sritala, Srangthaisong; Changplook; Ngoen, Phancha, Seesraum, Maijaren; Romyen.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • ĐT nữ Việt Nam 1-2 ĐT nữ Thái Lan: Thua đáng tiếc, ĐT nữ VN nhận HCB
    20-12-2013 21:38
    ĐT nữ Việt Nam 1-2 ĐT nữ Thái Lan: Thua đáng tiếc, ĐT nữ VN nhận HCB

    Với tất cả nỗ lực, nhưng ĐT nữ Việt Nam không thể ghi bàn thắng gỡ hòa. Chúng ta đành chấp nhận thua với tỉ số chung cuộc 1-2.

    20-12-2013 21:38
  • Kim Hồng và Nguyễn Thị Muôn: Đam mê thắng định mệnh
    20-12-2013 06:13
    Kim Hồng và Nguyễn Thị Muôn: Đam mê thắng định mệnh

    Bị đứt dây chằng đầu gối và đối diện với nhiều rủi ro nhưng vì niềm đam mê trái bóng tròn, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn và hậu vệ Trần Thị Kim Hồng vẫn kiên trì theo con đường mình đã chọn. Hai số phận với những khúc cua nghiệt ngã nhưng họ lại giao nhau ở niềm đam mê, để rồi giờ đây họ đang là những trụ cột của Việt Nam…

    20-12-2013 06:13
  • Bình luận ĐT nữ Việt Nam: Vàng mười!
    20-12-2013 05:57
    Bình luận ĐT nữ Việt Nam: Vàng mười!

    Trước thềm SEA Games 27, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi Makudi tuyên bố: “Thái Lan sẽ giành 4 chiếc HCV môn bóng đá”. Chiều nay, họ sẽ biết kết quả của 3 trong 4 mục tiêu mà họ đã đặt ra.

    20-12-2013 05:57
  • 20h00 ngày 20/12, ĐT Nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan: Xứng đáng với kỳ vọng!
    20-12-2013 05:42
    20h00 ngày 20/12, ĐT Nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan: Xứng đáng với kỳ vọng!

    Cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan được coi là trận chiến của “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Nhưng chúng ta có thể đặt niềm tin vào chiến thắng của thầy trò HLV Trần Vân Phát bởi họ là một tập thể được tổ chức chặt chẽ và thi đấu kỷ luật hơn...

    20-12-2013 05:42
  • ĐT nữ Việt Nam luyện đá luân lưu
    19-12-2013 21:29
    ĐT nữ Việt Nam luyện đá luân lưu

    Để chuẩn bị cho trận chung kết vào chiều mai, ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng vào chiều 19/12. HLV Trần Vân Phát tỏ ra khá kỹ lưỡng khi yêu cầu các học trò tập đá luân lưu 11m.

    19-12-2013 21:29
  • ĐT nữ Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Kiều Trinh  ngay trên sân tập
    19-12-2013 19:47
    ĐT nữ Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Kiều Trinh ngay trên sân tập

    Nhân dịp sinh nhật thủ môn Kiều Trinh, ĐT nữ Việt Nam đã tặng món quà cho “người gác đền” trước khi thầy trò HLV Trần Vân Phát bước vào buổi tập cuối cùng trên đất Myanmar vào chiều 19/12.

    19-12-2013 19:47
  • Bực trọng tài, khán giả Myanmar tạo mưa "vật thể lạ"
    18-12-2013 21:20
    Bực trọng tài, khán giả Myanmar tạo mưa "vật thể lạ"

    Cho rằng trọng tài bắt không công tâm, khán giả Myanmar đã nổi giận lôi đình khi tạo cơn mưa vật thể lạ xuống sân.

    18-12-2013 21:20
  • Thắng đậm, HLV Trần Vân Phát vẫn chưa hài lòng
    18-12-2013 19:33
    Thắng đậm, HLV Trần Vân Phát vẫn chưa hài lòng

    Chỉ hài lòng về tỷ số nhưng HLV Trần Vân Phát cho biết ông không bằng lòng với cách nhập cuộc của các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam.

    18-12-2013 19:33
  • Vùi dập nữ Malaysia 4-0, nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết
    18-12-2013 18:52
    Vùi dập nữ Malaysia 4-0, nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết

    Thi đấu trên cơ, nhàn nhã, ĐT nữ Việt Nam dễ dàng vượt qua ĐT nữ Malaysia với chiến thắng "4 sao". Một chiến thắng không bất ngờ bởi nó đã được báo trước…

    18-12-2013 18:52
  • Nữ Việt Nam 4-0 Nữ Malaysia: Chiến thắng 4 sao
    18-12-2013 18:02
    Nữ Việt Nam 4-0 Nữ Malaysia: Chiến thắng 4 sao

    ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện ưu thế của mình bằng việc ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Malaysia.

    18-12-2013 18:02
  • Khán giả Myanmar ồ ạt đến sân xem bóng đá nữ
    18-12-2013 16:35
    Khán giả Myanmar ồ ạt đến sân xem bóng đá nữ

    Để cổ vũ cho đội tuyển nữ Myanmar trong trận bán kết tối nay, khán giả chủ nhà đã bắt đầu ồ ạt kéo đến sân khiến cho không khí bóng đá ở sân Mandalar Thiri như lễ hội.

    18-12-2013 16:35
  • 16h30 ngày 18/12, Việt Nam - Malaysia: Không được phép chủ quan
    18-12-2013 06:18
    16h30 ngày 18/12, Việt Nam - Malaysia: Không được phép chủ quan

    “Không được phép chủ quan” là thông điệp mà HLV Trần Vân Phát đưa ra với các học trò trước cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Malaysia. Rõ ràng, lời cảnh báo ấy của ông Phát sẽ là “liệu pháp” để ĐT nữ Việt Nam giữ được “cái đầu lạnh” khi xung trận.

    18-12-2013 06:18
x