Kevin De Bruyne: 'Với tôi, kiến tạo vui hơn… ghi bàn'

Hôm qua, Kevin De Bruyne đã dành riêng cho cựu danh thủ Jamie Redknapp một buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên Sky Sports. De Bruyne chia sẻ rất nhiều điều, từ việc anh yêu thích kiến tạo hơn là những bàn thắng, tới việc thế giới đang đánh giá quá thấp khả năng của David Silva…
Kevin De Bruyne: 'Với tôi, kiến tạo vui hơn… ghi bàn'

Pep xây dựng thứ bóng đá mà tôi muốn phục vụ


Jamie Redknapp: Kevin, trông cậu có vẻ đang rất hài lòng với phong độ hiện tại của mình.
- De Bruyne: Đúng vậy. Kể từ khi Pep Guardiola đến Etihad, Man City chơi thứ bóng đá mà tôi luôn muôn chơi, bất chấp thực tế là chúng tôi phải làm việc vất vả hơn, phải tin tưởng nhau hơn trước. Tuy nhiên, tất cả đều cảm thấy bản thân rất quan trọng, vì mỗi cá nhân đều đóng một vai trò trong hệ thống này.

Guardiola đang xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng đúng không?
- Đúng vậy. Tuy nhiên tôi có thể nói với các bạn rằng, Pep ghét từ “kiểm soát bóng”. Nhiều người nghĩ rằng lối đá của Pep Guardiola chỉ là chuyền và chuyền khắp mặt sân. Tuy nhiên, mọi đường chuyền của chúng tôi đều có ý đồ. Vào một thời điểm thuận lợi các bạn sẽ thấy tôi hoặc David Silva đã có mặt ở vị trí thuận lợi để thực hiện đường chuyền cuối cùng.

Tôi theo dõi cậu chơi bóng từ hồi cậu chỉ là chú nhóc ở Genk. Khi đó cậu đá tiền vệ trái. Cậu có lớn lên với niềm đam mê thi đấu ở vị trí số 10 không?
- Tôi phải thừa nhận rằng đa phần tuổi thơ, tôi mơ được đá vị trí hộ công. Khi tôi còn rất trẻ, tôi đá tiền đạo. Sau đó tầm 15, 16 tuổi, tôi lớn dần lên và nhận ra vị trí ưa thích của mình. Khi đó HLV hỏi tôi “Vị trí cậu muốn chơi là gì?”. Tôi đưa cho ông ấy 3 sự lựa chọn: Đá trái trong sơ đồ 4-4-2, vị trí hộ công và cuối cùng chính là vị trí tôi đang chơi hiện tại - một tiền vệ kiến thiết hoạt động rộng.

Tôi thích khen ngợi sau khi kiến tạo


Tôi thấy cậu có vẻ phấn khích hơn mỗi khi kiến tạo, hơn là chuyện ghi bàn. Rốt cuộc thì cậu thích việc gì hơn?
- Làm gì có ai không thích ghi bàn chứ. Tuy nhiên, thú thật là tôi cảm thấy phấn khích hơn mỗi khi kiến tạo được một bàn thắng. Tôi nghe nhiều người nói rằng “Thế giới nên dành sự trân trọng lớn hơn cho những đường kiến tạo”. Điều đó khiến tôi rất vui, tuy nhiên, thành thực mà nói thì cũng tùy dạng kiến tạo.

Nhờ khả năng kiến thiết của De Bruyne, nhiều ngôi sao tấn công của Man City đã liên tục có dịp “nổ súng”
Nhờ khả năng kiến thiết của De Bruyne, nhiều ngôi sao tấn công của Man City đã liên tục có dịp “nổ súng”

Nếu bạn chỉ đẩy trái bóng cho đồng đội sút vào, tôi không gọi đó là kiến tạo. Tuy nhiên, nếu bạn có những đường chuyền mà sau đó chính đối thủ cũng phải vỗ tay, cảm giác thật phấn khích. Chúng tôi giống như những người chuẩn bị nguyên liệu để tiền đạo nấu những món ăn ngon. Khi bạn có được một đường kiến tạo tuyệt vời, đồng đội sẽ chạy lại và nói “Cậu vừa làm được điều mà ít ai làm được”. Cảm giác đó phấn khích hơn ghi bàn.

Trong đầu cậu có thật sự là hình ảnh thu nhỏ một mặt sân hay không?
- Trước khi tôi nhận bóng, tôi cố gắng quan sát. Thành thực mà nói tôi chuyền mà đầu óc không suy nghĩ gì. Chuyện kiến tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn tung ra một đường chuyền đầy toan tính, nhưng đồng đội không di chuyển vào chỗ đó, đường chuyền đó vẫn chỉ là vô nghĩa.

Tôi là fan của LeBron James (VĐV bóng rổ). Anh ta có thể làm bất kỳ điều gì anh ta muốn, nhưng James luôn chọn phục vụ cho đồng đội. Tôi chơi bóng trên sân cũng giống như LeBron chơi bóng rổ vậy.

À nhân tiện, theo cậu thì David Silva quan trọng đến mức nào?
- Thế giới đang đánh giá Silva quá thấp. Thật điên rồ khi có quá ít người nói về Silva bằng sự kính trọng mà anh ấy xứng đáng có. Silva có hơn 100 trận thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha, anh ấy đã vô địch mọi sân chơi. Tôi có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ học hỏi Silva. David nói với tôi rằng, bạn phải chắc chắn hơn 70% mới tung ra một đường chuyền mạo hiểm. Câu nói đó đã thay đổi tôi. Trước kia, tôi ngựa non háu đá, thích chuyền mạo hiểm. Nhưng nhờ Silva, tôi an toàn hơn.

Xin cảm ơn anh!

De Bruyne, “vua kiến tạo” của Premier League 


Kể từ khi gia nhập Man City vào tháng 6/2015 đến nay, De Bruyne đã có tới 33 đường kiến tạo thành bàn ở Premier League. Trong cùng quãng thời gian này, không một cầu thủ nào ở Premier League có được thành tích kiến tạo nhiều như De Bruyne.

De Bruyne đạt phong độ kiến tạo cao nhất sự nghiệp


Trên tất cả các đấu trường mùa này, Kevin de Bruyne chỉ mất trung bình 147,7 phút thi đấu là có được một pha kiến tạo thành bàn. Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, chưa bao giờ ngôi sao người Bỉ có được hiệu suất kiến tạo bàn thắng cao như thế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x