Khám phá lò Ajax - 'công xưởng' sản xuất ngôi sao

Cẩm Chi
09:29 ngày 29-01-2019
Sau Frenkie de Jong (đến Barca), Ajax lại chuẩn bị nói lời chia tay một ngôi sao khác. Matthijs de Ligt, đội trưởng trẻ nhất lịch sử của CLB đã tiếp xúc với GĐTT Antero Henrique của PSG. Nhưng Ajax không có vẻ gì là run sợ trước nạn chảy máu chất xám. Đơn giản, vì phía sau De Jong và De Ligt, là De Toekomst, một “công xưởng” sản xuất những ngôi sa
Khám phá lò Ajax - 'công trường' sản xuất ngôi sao

Hướng về tương lai

Nằm giữa đại lộ cách quảng trường Dam gần chục km là nơi học viện lừng danh De Toekomst đóng quân. De Toekomst trong tiếng Hà Lan có nghĩa là “Tương lai”. Ở đó, người ta nhìn thấy quá trình lớn lên và trưởng thành của hàng loạt ngôi sao bóng đá Hà Lan. Từ Johan Cruyff, Marco van Basten, Patrick Kluivert tới Edwin van der Sar hay Wesley Sneijder. Nói không ngoa, De Toekomst là “công xưởng” sản xuất tài năng lớn nhất thế giới. 

Đứng trên ban công quan sát phiên tập đội U13, Casimir Westerveld - trưởng phòng tuyển dụng tài năng trẻ giải thích về triết lý hoạt động của Ajax. “Giống như Cruyff từng nói, nhiệm vụ của Ajax là đào tạo ra những cá nhân có khả năng độc lập xây dựng kế hoạch sự nghiệp”. 
Tại De Toekomst, mọi thứ đều hướng tới “tương lai”, đúng như tên gọi của nó. Ajax luôn cố gắng đưa những suy nghĩ tích cực len lỏi vào tâm trí các học viên từ lúc nhỏ. Họ tìm mọi cách nhắc nhở các bạn trẻ rằng bầu trời rộng lớn phía trước luôn vẫy gọi và nỗ lực sẽ được đền đáp bằng xứng đáp. 

9 lứa tuổi từ U9 tới đội một cùng tập trên một mặt sàn rộng lớn gồm 12 sân bóng chụm vào nhau. Sân chính giữa là của đội một, nơi các lứa trẻ sẽ vừa tập vừa nhìn vào coi đấy là động lực và tấm gương. 4 phòng thay đồ được đặt tên theo 4 huyền thoại Sjaak Swart, Frank Rijkaard, Piet Keizer và Johan Cruyff nhằm tạo ra niềm cảm hứng thôi thúc tinh thần khởi nghiệp. 

Gần như không có sự khác biệt trong giáo án dành cho các đội. Bài tập chiến thuật tổng kết bao giờ cũng là chia hai đội, đá 4-3-3. Một đợt tấn công được định nghĩa bằng quy trình trung vệ nhận bóng từ thủ môn, đẩy lên phía trên cho tiền vệ, hai tiền đạo biên di chuyển để nhận đường chọc khe và bên trong, tiền đạo cắm chọn vị trí. Nếu mất bóng, toàn đội sẽ quay về, giành lại quyền kiểm soát càng nhanh càng tốt. 


“Một thành phố, một tập thể, một triết lý”, Westerveld giải thích. Phương châm đào tạo của Ajax không dừng lại ở danh hiệu, mà còn hướng tới nhân bản những cá nhân xuất chúng. Tất cả cùng sinh hoạt, cùng dùng bữa và cùng tập luyện theo một chuẩn. De Toekomst xây cả trường học nội trú dành cho các bạn từ tuổi 14 đến 19. 

Tiêu chuẩn đầu vào của Ajax cũng được chọn lọc kỹ lưỡng. Từ 8 tới 13 tuổi, đội sẽ ưu tiên những em sinh ra ở xung quanh thủ đô, những người thấm nhuấn tư tưởng Amster từ trong trứng nước. Phần lớn trong số 250 cầu thủ nhí được tuyển dụng dịp mùa Thu 2018 đều có hộ khẩu Amsterdam. Người ở xa nhất cũng chỉ cách De Toekomst 100 km. 

Hơn cả những ngôi sao 

“Ajax không có Ronaldo, Messi. Nhưng chúng tôi có một quần thể và trên hết, một di sản đồ sộ”, GĐĐH Van der Sar tự tin nói về Ajax. Với nhiều CLB, mất một tài năng như De Jong hay De Ligt là thảm họa. Nhưng ở De Toekomst, những nhà chuyên môn còn chẳng có chút thời gian rảnh nào bận tâm tới De Jong. Đơn giản bởi, họ đã đào tạo ra quá nhiều gương mặt xuất chúng như thế, và tính nối tiếp chuyển giao thế hệ được đảm bảo ở đây. 

“Cái gì không thể giết chết bạn sẽ chỉ càng làm bạn mạnh mẽ hơn”, Frank de Boer, giám đốc bóng đá Ajax dí dỏm bình luận. Ajax chưa bao giờ tự ti vì không có hàng trăm triệu euro mua sắm, nhưng luôn bước đi hiên ngang với cái đầu ngẩng cao bởi chính họ, chứ không phải ai khác, nắm bí quyết “sản sinh ngôi sao”. 

Đội có 8 tuyển trạch viên chuyên nghiệp, 4 ở Hà Lan và 4 ở nước ngoài. Mạng lưới cộng tác viên của Ajax gần 90 người, đào sâu tới tận cùng những ngõ ngách trên thế giới này để tìm kiếm tài năng. 

Ở Bắc Kinh và New York, Ajax đều có CLB sân sau. 3 tuần trước ở Cape Town (Nam Phi), Ajax ký hợp đồng liên kết với một CLB địa phương. 80% số cầu thủ lên đội U16 sau này đều có thể sống đàng hoàng nhờ nghiệp quần đùi áo số. 

Sau khi bán De Jong cho Barca (ảnh trên), Ajax sắp xuất một ngôi sao nữa là De Ligt (phải - ảnh lớn) ở mùa Đông này
Sau khi bán De Jong cho Barca (ảnh trên), Ajax sắp xuất một ngôi sao nữa là De Ligt (phải - ảnh lớn) ở mùa Đông này

Phát hiện, ươm mầm, đào tạo, bán lấy lời và tái đầu tư - vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại một cách bền bỉ. John Heitinga, 87 lần khoác áo Cơn lốc màu da cam, đang nắm đội U19 Ajax thừa nhận “Chúng tôi buồn vì phải rời xa De Jong, chứ không tiếc khi bán đi một cầu thủ giỏi”. Tại Ajax, các HLV được hỗ trợ tối đa, từ con người tới khoa học để đảm bảo chắc chắn, sẽ còn nhiều De Jong và De Ligt nữa bước ra ánh sáng. 

Heitinga nói về những “sinh viên” ưu tú ở đội U19 của mình cứ như thể, De Jong hay De Ligt chỉ là kẻ vô danh vậy. Anh nói về Ryan Gravenberch, cầu thủ trẻ nhất Ajax trong lịch sử chơi ở giải VĐQG Hà Lan, nói về Brian Brobbey - siêu tốc độ chạy 30m trong 3,7 giây. “Cầu thủ trẻ của Ajax chơi bóng với kỹ thuật, chiến thuật và đẳng cấp y hệt các bậc đàn anh đội một”, Heitinga nói về thứ DNA chảy trong huyết quản các đội bóng này. 

Vạn vật bao quanh Ajax đại diện cho những giá trị trường tồn xuyên suốt, là quá khứ, là hiện tại và là tương lai. Vào giờ ăn trưa, Van der Sar sẽ đứng sẵn ở giữa căng tin CLB, bắt tay từng cầu thủ đang mặc chiếc áo Ajax trước khi mọi người vào bàn. Bức ảnh “Thánh” Johan treo trang trọng trên tường, kế bên là những triết lý của các bậc hiền tài được in và viết lại trang trọng như lời nhắc nhở với thành viên đại gia đình Ajax. 

Mùa này, Ajax đang bất bại ở giải VĐQG, vào tứ kết Cúp Quốc gia, đợi Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Đội B - Jong Ajax vô địch giải hạng Nhì mùa trước, trong khi U19 của Heitinga đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của Benfica và Bayern tại UEFA Youth League. 

“Nếu bạn lớn lên ở đây, bạn sẽ chẳng sợ bất kỳ đối thủ nào, và bạn sẽ luôn muốn thắng trong mọi trận đấu. Vì hình ảnh của bạn, là hình ảnh của Ajax”, De Ligt tâm sự. 

Đóng góp nhiều nhất
Không học viện nào đóng góp cầu thủ nhiều hơn lò De Toekomst của Ajax. Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory), có 77 cầu thủ xuất thân từ De Toekomst chơi bóng ở 31 giải VĐQG châu Âu trong năm 2018, 14 trong số này thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu. Con số nhiều hơn hẳn lò Castilla của Real (53) và La Masia của Barca (47).

Ajax nâng cấp De Toekomst 
Trong năm 2019, Ajax sẽ xây thêm 5 sân tập trong khuôn viên De Toekomst và 1 sân thi đấu tiêu chuẩn UEFA có sức chứa 3.000 chỗ ngồi phục vụ các trận đấu của đội dự bị Jong Ajax và đội U19. Ngoài ra, Ajax cũng sẽ thay mới 12 xe buýt đưa đón các đội trẻ đi thi đấu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Milan vs Napoli, 02h45 ngày 30/1: Nỗi buồn ở lại Nhận định bóng đá Milan vs Napoli, 02h45 ngày 30/1: Nỗi buồn ở lại

    Chỉ 3 ngày sau khi hòa nhau không bàn thắng tại Serie A, Milan lại đón tiếp Napoli ở tứ kết Coppa Italia. Tuy nhiên, lần này đội bóng áo sọc đỏ đen khó thoát khỏi thất bại trước Napoli đang được đánh giá cao hơn rất nhiều.

  • Pep Guardiola: 'Được mơ ăn bốn là một đặc ân' Pep Guardiola: 'Được mơ ăn bốn là một đặc ân'

    Lịch thi đấu dày đặc khiến HLV Pep Guardiola phải đau đầu tính cách xoay vòng lực lượng, cũng như không ngừng lo lắng về những chấn thương với các cầu thủ. Nhưng vị HLV người Tây Ban Nha tin rằng còn được đau đầu, được lo lắng là còn… tốt.

  • Tương lai nào cho Lukaku ở M.U? Tương lai nào cho Lukaku ở M.U?

    Chuyện rõ ràng: Romelu Lukaku đã mất chỗ trong đội hình chính của M.U dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng anh vẫn có những đóng góp đáng kể - từ các bàn thắng đến những đường chuyền thành bàn. Chỗ đứng, hay thành tích, là điều quan trọng?

  • Nhận định bóng đá Wolves vs West Ham, 02h45 ngày 30/1 Nhận định bóng đá Wolves vs West Ham, 02h45 ngày 30/1

    Bongdaplus.vn cập nhật thông tin xung quang trận đấu giữa Wolves vs West Ham.

  • Nhận định bóng đá Arsenal vs Cardiff, 02h45 ngày 30/1: Vượt qua khủng hoảng Nhận định bóng đá Arsenal vs Cardiff, 02h45 ngày 30/1: Vượt qua khủng hoảng

    Arsenal sẽ bước vào trận đấu này với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại hàng thủ. Tuy nhiên, sự thiếu hụt hàng thủ sẽ càng kích thích Pháo thủ tạo ra một trận đấu đẹp mắt với nhân vật chính là những ngôi sao trên hàng công.

  • Marcelo chính thức mất vị trí Marcelo chính thức mất vị trí

    Đã có lúc Marcelo thi đấu hay đến nỗi người ta không thể hình dung nổi một ngày, Real không cần tới anh nữa. Cảm giác đó vẫn tồn tại ở nửa đầu mùa này. Có thời điểm, dù là hậu vệ song Marcelo còn trở thành điểm tựa hàng đầu cho hàng công Real. Anh từng ghi bàn ở 3 trận liên tiếp hồi cuối tháng 10 vừa qua.

  • Inter: 'Bóng ma năm mới' trở lại Inter: 'Bóng ma năm mới' trở lại

    Inter thua 0-1 trên sân của Torino rạng sáng qua. Không bất ngờ lắm về kết quả bởi họ phải đối diện với đội bóng của cố nhân Walter Mazzarri vốn quá hiểu Inter, nhưng điều quan trọng hơn cả là “bóng ma năm mới” đang trở lại, bao phủ trại tập luyện Appiano Gentile.

  • Juventus: Tệ nhất vẫn bản lĩnh Juventus: Tệ nhất vẫn bản lĩnh

    Trung vệ Giorgio Chiellini nói rằng, trận thắng Lazio 2-1 là màn trình diễn tệ nhất mùa giải của Juventus. Nhưng ngay cả một “Juve tệ nhất” vẫn là đội bóng đầy bản lĩnh và nguy hiểm.

  • Nhận định bóng đá Newcastle vs Man City, 03h00 ngày 30/1: Tiếp niềm tin cho đại chiến Nhận định bóng đá Newcastle vs Man City, 03h00 ngày 30/1: Tiếp niềm tin cho đại chiến

    Đây là trận đấu cuối cùng của Man City trong tháng Một, trước khi bước vào tháng Hai với rất nhiều trận đại chiến. Trong hoàn cảnh đó, thầy trò HLV Pep Guardiola chắc chắn muốn hướng tới một chiến thắng để tiếp thêm niềm tin cho tháng giông bão phía trước.

  • Ter Stegen, điểm tựa vững chắc của Barca Ter Stegen, điểm tựa vững chắc của Barca

    Thủ môn Ter Stegen luôn thể hiện phong độ rất tốt với nhiều pha cứu thua ở mùa này. Trong trận đấu trên sân Montilivi cuối tuần qua, anh lại có một màn trình diễn xuất sắc với nhiều pha cứu thua để giúp Barca giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Girona.

  • Man City lại kiếm bộn tiền từ bán cầu thủ trẻ Man City lại kiếm bộn tiền từ bán cầu thủ trẻ

    Theo nguồn tin từ Telegraph, Man xanh đã đồng ý bán tài năng trẻ Rabbi Matondo cho Schalke với giá lên tới 11,29 triệu bảng. Một lần nữa, đội chủ sân Etihad lại kiếm bộn tiền từ bán cầu thủ trẻ mà thậm chí chưa từng đá chính ở đội 1.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x