Khám phá sự khác biệt thú vị từ Sâm Hoa Kỳ

BONGDAPLUS
10:06 ngày 03-07-2018
Từ trong tiềm thức và thói quen hàng trăm năm nay, khi nhắc đến loại thực phẩm có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giảm suy nhược cơ thể, tăng năng lực…người ta thường nghĩ đến nhân sâm, đặc biệt là nhân sâm Hàn Quốc.
Khám phá sự khác biệt thú vị từ Sâm Hoa Kỳ

Tuy nhiên, điều đặc biệt mà ai dùng nhân sâm đều biết rằng đối với Sâm Hàn Quốc không phải ai cũng sử dụng được hay tùy tiện sử dụng bởi đặc điểm của Sâm Hàn Quốc là nhiệt, cho nên đối với những người sử dụng lâu dễ gây bốc hỏa, táo bón …và cẩn trọng đối với những người có tiền sử hay bị cao huyết áp.

Song song với Sâm Hàn là Sâm Hoa Kỳ - được biết đến là thảo dược sinh trưởng tại Bắc Mỹ, có lẽ do khí hậu và dưỡng chất mà Sâm Hoa Kỳ lại mát và dùng được cho người cao huyết áp.


 

Có rất nhiều giống nhân sâm như Sâm Châu Á, Sâm Châu Mỹ, Sâm Siberia...Ở mỗi vùng, nhân sâm có tên gọi khoa học khác nhau, nhằm phân biệt loại nhân sâm và đặc tính, công dụng mang lại.

+ Sinh trưởng vùng Châu Á như, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…nhân sâm được gọi với tên khoa học là Panax ginseng

+ Sinh trưởng quanh năm ở nước Nga hoặc Siberia được gọi là Sâm Siberia - tên khoa học Eleutherococcus senticosus.

+ Sinh trưởng ở Bắc Mỹ được gọi là sâm Hoa Kỳ - tên khoa học là : Panax quinquefolius

 

Và đều cùng họ Cuồng Cuồng ( tên khoa học Araliaceae ), thuộc bộ Hoa Tán (Apiales) nhưng nhiệm vụ và chức năng của chúng khác nhau nên tác dụng đến cơ thể người cũng khác nhau.

Tìm hiểu về Sâm Hoa Kỳ

Sâm Hoa Kỳ được người địa phương sử dụng từ hàng trăm năm trước nhằm tăng cường sức đề kháng, chống lại các bệnh như cảm cúm hay cảm lạnh hoặc giảm nhẹ các triệu chứng nhiễm trùng đến giảm mệt mỏi cơ thể do bệnh tiểu đường gây ra. Một số người còn sử dụng Hoa Kỳ nhằm cải thiện tiêu hóa và tình trạng viêm dạ dày, kể cả giảm stress.

Qua các nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy rằng, ở Sâm Hoa Kỳ thành phần kích thích sự hưng phấn thần kinh nhỏ và nhẹ hơn so với sâm Hàn Quốc nên Sâm Hoa Kỳ được sử dụng như dược vị an thần, tĩnh tâm, tư giãn, giảm mệt mỏi, tập trung làm việc mà không gây mất ngủ.

Sâm Hoa Kỳ chứa 18 amino acid, khoáng chất và chứa hơn 30 ginsenosides, trong đó 6 loại chính là Ro, Re, Rb1, Rc, Rb2 và Rd. Đều chứa các hoạt chất cơ bản như ginsenosides nhưng do Sâm Mỹ giàu hoạt chất Rb1 hơn nên tác dụng cải thiện chức năng miễn dịch, giảm căng thẳng và giúp tiêu hóa tốt hơn.

 

Bên cạnh đó, các hoạt chất như:

Rd: giúp đẩy nhanh hoạt động của vỏ tuyến thượng thận.

Re: Bảo vệ gan, làm tăng tốc độ tổng hợp của các tế bào tủy.

Rc: Giúp làm dịu cơn đau, làm tăng khả năng tổng hợp protein.

Rb2: Chống bệnh tiểu đường, chống xơ cứng gan, đẩy nhanh khả năng hấp thụ của tế bào gan.

R0:Khả năng phân giải rượu, chống viêm gan, phục hồi gan hư tổn

Sâm Hoa Kỳ không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn còn bảo vệ được gan khỏe mạnh và điều hòa huyết áp tốt. Nếu trước đây, những người đã từng hoặc đang bị cao huyết áp không thể sử dụng được thì bây giờ, với đặc tính và hoạt chất từ Sâm Hoa Kỳ sẽ là sản phẩm dành cho họ, nhất là người trung niên, người cao tuổi…với công dụng:

+ Bồi bổ âm khí

+ Thư giãn và an thần

+ Làm dịu chứng bốc hỏa

+ Tăng cường sinh lực

+ Phục hồi sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang Nhân Sâm Hoa Kỳ ALOHA dùng cho cả nam lẫn nữ: người suy nhược, mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, người lao động nặng, người cần phục hồi sức khỏe sau khi bệnh.. với công dụng giúp bồi bổ nguyên khí, tăng cường sinh lực, giúp trấn tĩnh và phục hồi sức khoẻ.

Thành phần: Mỗi viên nang chứa 500 mg Nhân Sâm Hoa Kỳ (Panax quinquefolius) dạng bột nguyên chất.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Phụ nữ có thai, cho con bú hỏi ý kiến bác sỹ khi sử dụng sản phẩm này.

Nhà sản xuất: Aloha Medicinals. 2300 Arrowhead Drive Carson City, Nevada, Mỹ. Aloha Medicinals là nhà máy đạt chuẩn đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp giấy chứng nhận (số ĐK: 19446231888)

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Dược phẩm Phan Nam, 99 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. HCM.

Điện thoại tư vấn: TP HCM: (028) 3920 7110 – Ext: 12.

Website:http://phanapharma.com.vn/

Fanpage:https://www.facebook.com/nhansamhoakyaloha

Giấy xác nhận Công Bố: 26392/2017/ATTP-XNCB

Giấy phép QC: 01557/2017/ATTP-XNQC

Sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ (Organic) 100%.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x