Khán giả Việt Nam xem K.League vào khung giờ lạ

Trí Công Trí Công
18:34 ngày 19-10-2015
Khác với các giải đấu hàng đầu châu Âu phát sóng vào chiều tối hoặc nửa đêm như thường lệ, người hâm mộ Việt Nam sẽ theo dõi các trận đấu của giải K.League (Hàn Quốc) vào buổi… trưa.
Khán giả Việt Nam xem K.League vào khung giờ lạ
Chiều nay (19/10), Truyền hình Cáp Việt Nam (VTV Cab) tổ chức buổi họp báo công bố bản quyền phát sóng Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc (K.League). Theo đó, đơn vị truyền hình của nước ta sẽ sở hữu bản quyền giải đấu hàng đầu xứ sở kim chi trong 3 mùa giải, bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc vào năm 2017.

Ngay từ đầu tháng 10/2015, VTV Cab đã phát sóng trực tiếp các trận đấu thuộc vòng chia bảng với sự tranh tài của 12 CLB mạnh nhất. Cụ thể mỗi tuần, đơn vị này sẽ truyền hình trực tiếp 6 trân trên Thể Thao TV và Bóng đá TV. Bên cạnh các trận đấu được trực tiếp phát sóng, giải K.League còn được nhà đài mang đến cho người hâm mộ Việt Nam thông qua các chương trình bình luận trước, trong và sau trận đấu. Ngoài ra còn là các chương trình đồng hành hấp dẫn như về bàn thắng đẹp, pha bóng ấn tượng hay khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao sân cỏ…

Đơn vị các bên ký kết hợp đồng phát sóng giải K.League 

Một chi tiết đáng lưu ý là khán giả Việt Nam sẽ theo dõi các trận đấu của K.League vào khung giờ rất lạ. Đó là vào buổi trưa thay vì buổi chiều tối hay nửa đêm như những giải đấu châu Âu mà người hâm mộ vẫn thường quen theo dõi trước đó. Còn nhớ tại World Cup 2002 diễn ra tại 2 nước là Nhật Bản và Hàn Quốc thì người hâm mộ nước ta cũng đã xem các trận đấu được tổ chức vào trưa và chiều ở 2 quốc gia này. 

Mặc dù phát sóng ở khung giờ tương đối lạ lẫm với người Việt Nam nhưng theo nhà báo Trịnh Long Vũ, Phó trưởng Ban Biên tập truyền hình Cáp, Đài Truyền hình Việt Nam thì đây lại là một cái lợi đối với nhà đài cũng như về phía giải đấu K.League.

“Trong bối cảnh cạnh tranh bản quyền truyền hình như hiện tại thì việc chúng tôi có thêm một món ăn nữa (giải K.League - PV) là một điều hết sức là đáng mừng. Theo tôi được biết K.League là một trong những giải đấu hàng đầu châu Á, lại có khung giờ phát sóng phù hợp. Ở Việt Nam thì các trận đấu của K.League sẽ diễn ra vào buổi trưa cuối tuần. 

Về mặt thể thao mà nói thì như vậy gần như là không có đối thủ cạnh tranh, tất nhiên là dành với những người yêu thể thao. Bởi vì như vậy họ sẽ không bị trùng giờ phát sóng với các giải đấu hàng đầu châu Âu (thường diễn ra vào buổi tối – PV) mà người Việt Nam chúng ta thường hay theo dõi”, ông Trịnh Long Vũ cho biết.

Nhà báo Trịnh Long Vũ cho rằng khung giờ phát sóng buổi trưa sẽ là cơ hội để K.League đến nhiều hơn với người hâm mộ 

Liên quan đến lý do hợp tác phát sóng giải K.League, ông Hoàng Ngọc Huấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam chia sẻ: “Có 4 lý do để chúng tôi lựa chọn phát sóng giải K.League. Đầu tiên, Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước có sự hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, giải trí. Thứ 2, K.League là một trong những giải đấu hàng đầu châu lục và thế giới, nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ ở đẳng cấp thế giới và chứng kiến một nền công nghiệp bóng đá rất chuyên nghiệp mà Việt Nam có thể học hỏi. 

Thứ 3, VTV Cab mong muốn đáp ứng tối đa mọi nhu cầu giải trí của người dân Việt Nam trong đó có bóng đá. Hiện tại có nhiều người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam quan tâm đến giải đấu của đất nước họ nên thông qua đây chúng tôi muốn thu hút thêm một bộ phận người xem. Cuối cùng, chúng tôi muốn tăng thêm chất về lượng, phát triển mạnh hơn và đứng vững hơn”.

 K.League “dị” cả về cách thức thi đấu

- Thành lập: 1983
- Số đội bóng hiện tham dự: 23 đội
+ Hạng nhất – K.League Classic: 12 đội
+ Hạng nhì – K.League Challenge: 11 đội

- Cách thức tổ chức giải K.League Classsic:
Mùa giải ở K.League Classic diễn ra khá đặc biệt. Đầu tiên 12 đội bóng tham dự sẽ thi đấu trong 33 vòng đấu tính điểm.

6 đội có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu vòng phân định vô địch và suất dự AFC Champions League gọi là (Championship Round). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm (5 trận). Đội có điểm số cao nhất giành chức vô địch. Hai đội bóng đứng thứ 2 và 3 cùng đội vô địch giành vé tham dự AFC Champions League mùa sau. 

Trong khi đó, 6 đội bóng còn lại sẽ thi đấu một vòng khác nhằm tranh suất trụ hạng (gọi là Relegation Round). Đội bét bảng sẽ phải xuống chơi ở K.League Challenge. Trong khi đội thứ 5 thi đấu play-off.

- Cách thức tổ chức giải K.League Challenge
Các đội bóng thi đấu vòng tròn 4 lượt (năm nay là 40 vòng đấu). Đội đứng nhất giành suất thăng hạng trực tiếp. 

Đội thứ 3 và đội thứ 4 thi đấu trực tiếp với nhau, ai thắng sẽ gặp đội thứ 2. Đội giành thắng lợi ở trận đấu tiếp theo đó sẽ tranh suất play –off (với đội thứ 5 ở nhóm Relegation Round ở giải K.League Classsic kể trên). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bố Công Phượng tự hào khi con làm việc thiện trên mảnh đất quê hương Bố Công Phượng tự hào khi con làm việc thiện trên mảnh đất quê hương

    Chứng kiến Công Phượng thi đấu từ thiện tại Đô Lương, điều mà ông Công Bảy cảm thấy mãn nguyện không phải là anh được hàng ngàn người mến mộ mà chính là thấy tiền đạo của HA.GL đóng góp công sức của mình cho công việc tốt đẹp trên mảnh đất quê hương.

  • V.League: Đồng Tháp lại trôi theo mùa nước nổi? V.League: Đồng Tháp lại trôi theo mùa nước nổi?

    Từng bị đánh giá là ứng viên số 1 cho suất xuống hạng ở V-League 2015, nhưng Đồng Tháp đã trụ hạng thành công. Tuy nhiên, ở mùa giải 2016, đội chủ sân Cao Lãnh chắc cũng không thoát khỏi danh phận ấy. Nhìn vào nội tình của đội bóng hiện tại, có lý do để lo ngại cho số phận của một tập thể giàu truyền thống bậc nhất của Đồng bằng sông Cửu Long.

  • Công Phượng từng có ý định ra châu Âu thi đấu Công Phượng từng có ý định ra châu Âu thi đấu

    Trước khi lên đường sang Nhật Bản, Công Phượng đã có những chia sẻ rằng anh từng mơ ước được chơi bóng tại châu Âu cũng như ấp ủ nhiều dự định cho tương lai.

  • Công Phượng về quê đá phủi trước khi sang Nhật thi đấu Công Phượng về quê đá phủi trước khi sang Nhật thi đấu

    Tiền đạo Công Phượng đã tham gia trận đấu gây quỹ từ thiện ngay ở quê nhà Đô Lương chiều qua. Bên cạnh cầu thủ HA.GL còn có sự góp mặt của những ngôi sao bên phía SLNA như Quang Tình, Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng, Mạnh Hùng hay Hoàng Thịnh.

  • B.BD & XSKT.CT ký hợp đồng với ngoại binh rồi vẫn lo B.BD & XSKT.CT ký hợp đồng với ngoại binh rồi vẫn lo

    Không phải đội bóng nào cũng có thể yên tâm khi đã tái ký hoặc vẫn còn hợp đồng với ngoại binh, thậm chí một số đội còn đang trong trạng thái bồn chồn bởi nhiều vấn đề khác nhau về các cầu thủ “lính đánh thuê”. B.BD và XSKT.CT là hai ví dụ điển hình về vấn đề này.

  • Thị trường ngoại binh ở V.League: Trói ngay kẻo lỡ Thị trường ngoại binh ở V.League: Trói ngay kẻo lỡ

    Ngoại binh luôn là một trong những yếu tố quyết định tới sự thành bại của một đội bóng tại V.League. Chính vì thế, mỗi khi mùa giải kết thúc, các đội bóng lại đua nhau nhanh chóng tìm kiếm, tái ký hợp đồng, hoặc thậm chí lôi kéo các ngoại binh từ các đối thủ.

  • Chiếc áo của Công Vinh được đấu giá 44 triệu đồng Chiếc áo của Công Vinh được đấu giá 44 triệu đồng

    Hôm qua, Hội CĐV bóng đá Việt Nam tại Đài Loan – Trung Quốc đã có buổi đấu giá chiếc áo Công Vinh để làm từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được đều để giúp người nghèo.

  • Thái Lan sắp tái lập giải VĐQG nữ Thái Lan sắp tái lập giải VĐQG nữ

    Giải bóng đá các CLB dành cho nam, Thai Premier League, được đánh giá là số 1 của Đông Nam Á khi các nhà làm bóng đá xứ Chùa vàng áp dụng gần như y nguyên mô hình tổ chức của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng sẽ là bất ngờ khi biết rằng, bóng đá nữ Thái Lan lâu nay không có giải VĐQG.

  • Chờ cuộc so tài giữa hai ngôi sao ĐNÁ tại... J.League 2 Chờ cuộc so tài giữa hai ngôi sao ĐNÁ tại... J.League 2

    Tại J-League 2 mùa này, mới chỉ có 1 cầu thủ đến từ Đông Nam Á, đó là tiền vệ người Indonesia – Irfan Bachdim (CLB Consadole Sapporo). Nếu thương vụ mang tên Công Phượng được hiện thực hóa tại Mito Hollyhock thì mùa giải năm sau sẽ là lần đầu tiên bóng đá Đông Nam Á có 2 cầu thủ chơi tại CLB J-League 2 ở cùng một thời điểm.

  • FLC Thanh Hóa muốn chiêu mộ Văn Thắng FLC Thanh Hóa muốn chiêu mộ Văn Thắng

    Để phục vụ tham vọng lớn ở mùa giải 2016, FLC Thanh Hóa đang rất muốn câu “con cá lớn” là Lê Văn Thắng - cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2015 với 16 bàn trong màu áo XSKT.CT.

  • Khó có chuyện gian lận tuổi trong bóng đá Thái Lan Khó có chuyện gian lận tuổi trong bóng đá Thái Lan

    Chuyện gian lận tuổi trong bóng đá dường như không phải hiếm ở Đông Nam Á. Bằng cách “cải lão hoàn đồng”, một số đội đã gặt hái những thành công nhất định ở các giải trẻ. Nhưng sau đó, các cầu thủ từng cho thấy là “tương lai sáng sủa” lại nhanh chóng biến mất hoặc chơi mờ nhạt khi được gọi vào ĐTQG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x