Khi Công Phượng không còn là... soái ca

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:24 ngày 24-07-2018
“Tôi cũng là một cầu thủ như bao cầu thủ khác. Sự cạnh tranh là công bằng chứ không có sự ưu ái dù anh ta có là ai đi nữa”, Công Phượng chia sẻ với người viết ngay trên Pleiku.
Khi Công Phượng không còn là... soái ca
Công Phượng là đề tài và câu chuyện luôn nhận được sự tranh cãi từ nhiều luồng khác nhau. Có một sự thật, càng ngày người ta càng đòi hỏi rất cao ở Công Phượng. Tức là anh phải kiến tạo, phải ghi bàn ở bất kỳ trận đấu nào có sự góp mặt. Khi yêu người ta có quyền kỳ vọng hay như Phượng từng chia sẻ, anh nhận được vô số câu hỏi vì sao, vì đâu, sau những trận thua của HAGL mùa này. 

Công Phượng hay những đồng đội của anh ở HAGL không còn là đám trẻ như người ta thường ví. Họ buộc phải thích nghi và phải lớn lên bởi tuổi 23, ít người gọi Phượng hay đồng đội là cầu thủ trẻ. Lúc này, Phượng đang chơi ấn tượng khi dẫn đầu danh sách ghi bàn cho HAGL với 8 bàn thắng sau 18 trận đá chính. Con số này có thể được nối dài khi V.League vẫn còn 6 vòng đấu. Cũng nói lại, ở mùa giải năm ngoái, tiền đạo này chỉ có 7 bàn sau 25 trận. Trước đó nữa, mùa 2015, Công Phượng ghi 6 bàn trước khi lên đường đến Nhật thi đấu cho Mito Hollyhock. 

Trở về sau VCK U23 châu Á 2018, Công Phượng mang theo biết bao nỗi niềm. Cũng dễ hiểu Phượng từng đã trung tâm, nhận được sự quan tâm lẫn sự “chăm sóc” của NHM lẫn giới truyền thông. Vậy mà ngày về, anh lẩn khuất giữa các đồng đội. Công Phượng không còn được gọi tên, đã không còn làm “soái ca” của bao cô nàng tuổi teen nữa mà nó đã được chuyển giao cho người khác. 

Công Phượng vẫn là cầu thủ đáng chờ đợi nhất

Người thầy của Phượng, HLV Guillaume Graechen nói rằng: “Đó là những khoảng lặng mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải trải qua. Khi bạn sắm vai người hùng, bạn là duy nhất, là số một, còn ngược lại, sẽ chẳng là gì cả. Phượng là cầu thủ giàu nghị lực, đã đi qua biết bao sóng gió rồi nên cậu ấy hiểu đấy là điều bình thường. Chắc chắn sẽ có những cảm xúc không vui nhưng với Phượng, tôi biết cậu ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn”.

Công Phượng đã tập trung cùng Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 18. Đây là đấu trường khốc liệt và cuộc cạnh tranh ở đội tuyển bây giờ cũng khó khăn hơn rất nhiều so với con đường đến Thường Châu. Trong đó vị trí của Phượng đang có rất nhiều sự lựa chọn chất lượng, đó có thể là Tiến Linh, Văn Quyết, Anh Đức, Quang Hải, Văn Toàn... Thế nên, đã có người “mạnh dạn” đặt câu hỏi: Công Phượng ở nhà, tại sao không?

Mọi chuyện có thể xẩy ra vì HLV Park Hang Seo là người rõ ràng và có những tính toán để phục vụ cho chiến thuật chứ không phải sự cả nể, ưu ái. Chính Công Phượng cũng khẳng định rằng: “Tôi cũng là một cầu thủ như bao cầu thủ khác. Sự cạnh tranh là công bằng chứ không có sự ưu ái dù anh ta có là ai đi nữa”. Rõ ràng, bản thân Công Phượng hiểu được, con đường duy nhất anh có mặt tại Indonesia đến tư sự nỗ lực, khát vọng trên sân tập và cả những trận đấu giao hữu tới đây.

Ngay vào lúc này để nói về tương lai hay tìm vị trí cho Công Phượng e rằng vẫn quá sớm. Có lẽ thiết thực nhất lúc này là cổ vũ cho Phượng bởi nói gì thì nói, từ đường hầm bước ra, anh vẫn là một trong những cầu thủ được đợi chờ có thể làm nên sự khác biệt chỉ trong một nháy mắt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x