Khi người Pháp mua tivi để... tránh khủng bố

Việt Hà
09:34 ngày 20-06-2016
Đến Pháp những ngày này, không khí rộn rã của EURO 2016 chủ yếu được tạo ra bởi các CĐV nước ngoài. Với người Pháp, họ chọn giải pháp ngồi nhà xem tivi cho… an toàn. Nhưng xem cũng phải xem cho sướng! Thế là rộ lên phong trào mua tivi mới.
GIẢM RỦI RO, TĂNG TIVI

Người Pháp vốn rất nhạy cảm với các vấn đề chính trị, xã hội. Họ yêu bóng đá nhưng chừng mực hơn so với người Anh hay Đức. Trong bối cảnh lo ngại mất an ninh tại EURO 2016, cứ 10 người Pháp thì có đến 7 - 8 người không bén mảng đến sân bóng. Nhưng họ vẫn cuồng nhiệt với nhịp đập của trái bóng, và sẵn sàng bỏ ra đến 2000 euro mua một chiếc tivi màn hình lớn để…ngồi nhà thưởng thức EURO.

Vui nhất là thị trường bán tivi. Đã có 1,7 triệu chiếc tivi được bán ra kể từ đầu tháng 6 tại Pháp, tăng 40% so với doanh số thường ngày. Cần biết rằng tại World Cup 2014, con số tương tự chỉ là 1,47 triệu tivi. Theo cuộc thăm dò ý kiến của hãng thống kê Toluna QuickSurveys, 12,1% trong số 10.000 người được hỏi thừa nhận họ vừa mua tivi để xem EURO. 17,4% khác đã có kế hoạch đổi tivi để không bở lỡ những trận cầu đỉnh cao.


Mua tivi để xem EURO, và còn để tránh xung đột trong gia đình. Nicolas Dubois chỉ sống cách sân Parc des Princes chưa đầy một cây số nhưng CĐV 47 tuổi của ĐT Pháp không dám bỏ tiền mua vé. Nicolas mua một chiếc tivi mới toanh về đặt trong phòng riêng, nhường chiếc còn lại cho vợ con xem chương trình khác. 

Những người Pháp biết “nhường nhịn” như Nicolas không hề ít, chiếm 9,1% trong cuộc thăm dò của Toluna QuickSurveys. Họ mua thêm tivi đơn giản vì không muốn sở thích bóng đá của mình ảnh hưởng đến người khác.

ĐÃ CÓ TIVI, KHÔNG THỂ THIẾU BIA VÀ PIZZA

Một CĐV Pháp điển hình xem EURO tại nhà phải có: tivi (tất nhiên), bia và pizza gọi mang về. Deliveroo, dịch vụ giao đồ ăn tại nhà hàng đầu ở Pháp tiết lộ số lượng đơn hàng pizza đã tăng 50% trong thời gian diễn ra trận Pháp – Romania. Còn nếu tính từ đầu EURO 2016, hãng này tăng 70% doanh thu bán pizza. “Người Pháp khá lười biếng. Họ ngại vào bếp nhất là trong khi trận đấu đang diễn ra”, Gilles Raison, Giám đốc điều hành của Deliveroo, lý giải.


Nhưng pizza không phải cú hích lớn nhất trong ngành thực phẩm Pháp. Theo tạp chí thương mại LSA, doanh thu ngành bia tăng 3 đến 4 lần trong thời gian EURO 2016. Người Pháp cổ vũ bóng đá không thể thiếu bia, dù là ngồi nhà xem tivi hay tới sân vận động. Tuy nhiên, “công” lớn thuộc về 7 triệu CĐV nước ngoài đổ xuống đất nước hình lục lăng. Phần lớn trong đó là những tín đồ của bia rượu.

Chính phủ Pháp đã cấm bán bia rượu xung quanh các sân bóng nhằm ngăn chặn tình trạng say xỉn dẫn đến bạo loạn. Song thực tế, lệnh cấm này không hiệu quả bao nhiêu. Trong ngày diễn ra trận đấu, các cửa hàng chỉ bị cấm bán bia từ nửa đêm hôm trước cho tới sau khi kết thúc trận đấu. Muốn mua bia, vì thế, cũng chẳng phải chuyện khó. Cần biết thêm việc bán bia bị cấm trong phạm vi 10 km quanh sân bóng. Các CĐV có thể mua bia nơi khác mang đến, tất nhiên phải kín đáo trước ánh mắt của lực lượng an ninh.

Cấm thì cấm, bia vẫn là thứ được ưa chuộng bậc nhất với cánh mày râu. Ngồi nhà cổ vũ bóng đá qua tivi với chai bia bên cạnh, là hình ảnh quen thuộc không chỉ với người Pháp.

Carlsberg gây tranh cãi
Hãng bia nổi tiếng Carlsberg là một trong những nhà tài trợ chính của EURO 2016. Song chính điều đó gây ra tranh cãi khi họ được phép bán bia rong ở các sân vận động. Trong khi chính phủ Pháp đang siết chặt lệnh cấm bán bia rượu nhằm ngăn chặn bạo lực. Phía Carlsberg lý giải bia của họ chỉ có 0,5% lượng cồn nên hoàn toàn không gây say xỉn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x