Khi "xoay tua” không chỉ để giữ sức

Kinh Thi Kinh Thi
06:01 ngày 01-06-2017
Vì sao M.U của Alex Ferguson thống trị Premier League một cách tuyệt đối trong khoảng chục năm đầu tiên của giải đấu này (dù Quỷ đỏ không hề vô địch Anh trong suốt 6 năm đầu tiên dưới thời Ferguson)?
Khi "xoay tua” không chỉ để giữ sức
Vì sao M.U của Alex Ferguson thống trị Premier League một cách tuyệt đối trong khoảng chục năm đầu tiên của giải đấu này (dù Quỷ đỏ không hề vô địch Anh trong suốt 6 năm đầu tiên dưới thời Ferguson)? Có một nguyên nhân quan trọng: Ferguson giỏi trong lĩnh vực quản lý đội bóng, giỏi về tầm nhìn. Ông từng nói ra một điều mà khi ấy, ít người nghĩ đến: “Bây giờ, đội bóng phải có 22 chứ không phải 11 cầu thủ giỏi”.

Vâng, xin nhắc lại, khoảng 20 năm trước thì đấy là “suy nghĩ kỳ lạ”. Phán quyết Bosman ra đời vào năm 1995, với một trong những nội dung quan trọng nhất là bãi bỏ giới hạn về số cầu thủ nước ngoài ở mỗi CLB. Thế là thị trường chuyển nhượng bùng nổ. Đã giao phứa toàn bộ sân tập cho các trợ lý vốn luôn là chiến thuật gia siêu đẳng, Ferguson đâu cần bận tâm về chuyện đá 4-4-2 hay 4-3-3; chống hoặc khai thác tình huống cố định như thế nào... Ông nghiền ngẫm những vấn đề xa hơn. Ví dụ như cứ phải có ít nhất 2 cầu thủ giỏi cho mỗi vị trí.

Nói đến M.U trong thời đỉnh cao là phải nói đến cặp tiền đạo Dwight Yorke - Andy Cole. Nhưng khi M.U làm cú ngược dòng kỳ lạ, vô địch Champions League 1998/99 nhờ ghi liên tiếp 2 bàn trong 3 phút bù giờ, thì người hùng lại chỉ là các tiền đạo dự bị, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer. Đấy chỉ là ví dụ nhỏ về một trong những cột mốc mang tính thời đại, làm cho bóng đá đỉnh cao mãi mãi thay đổi.

Tất nhiên, nét mới của Ferguson rút cuộc cũng lại trở thành “sơ đẳng” theo dòng trôi của lịch sử. Trong nhiều trường hợp, thay người nghĩa là thay cả lối chơi, chứ đâu chỉ đơn giản dùng cặp Solskjaer - Sheringham thay cặp Yorke - Cole vì vấn đề phong độ nhất thời. Và đến một mức độ phát triển nào đó thì vấn đề xoay ngược. Thay đổi cách chơi mới là điều quan trọng nhất, các “siêu dự bị” bên ngoài chỉ là phương tiện để phục vụ cho việc thay đổi cách chơi mà thôi. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể - của cả giải đấu cũng như ngay trong từng trận đấu, mà giới cầm quân phải liên tục thay đổi cách chơi. Vấn đề là thay đổi cách chơi như thế nào - chứ không phải thay người như thế nào!


Nếu không rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, vì chấn thương hoặc cầu thủ bị treo giò, HLV Antonio Conte rất hiếm khi thay đổi đội hình chính. Vẻ ngoài là vậy. Kỳ thực, trên đường chinh phục ngôi cao ở Premier League, chưa bao giờ có một trận đấu mà Conte không dùng hết 3 quyền thay người. Suy cho cùng, đấy cũng là một cách “xoay tua” - thay đổi ngay trong trận đấu, tùy theo yêu cầu cụ thể ở từng thời điểm.

Max Allegri của Juventus cũng có chỗ tương đồng. Ông không thuộc trường phái “xoay tua”. Ông thậm chí còn bị chỉ trích là ít thay đổi, suốt 2 mùa bóng vừa qua. Nhưng ông chưa từng thất bại ở Juventus. Nửa đầu mùa này cũng vậy. Đến khi thiên hạ bắt đầu ngạc nhiên khi Allegri bắt đầu “xoay tua”, thì thật ra đấy là lúc Allegri chuyển từ cách chơi 3-5-2 sang 4-2-3-1. “Xoay tua” chỉ là phương tiện, phục vụ điều quan trọng hơn: thay đổi lối chơi.

Zinedine Zidane cũng vậy. Người ta khen ngợi Zidane “xoay tua” một cách thông minh, và Real Madrid hơn hẳn Barcelona của Luis Enrique trong khía cạnh này. Nhưng cái hay của Zidane lại là chi tiết quan trọng hơn, lớn hơn: ông giúp Real thay đổi cách chơi một cách hiệu quả. Khi James Rodriguez và Alvaro Morata cùng lập cú đúp giúp Real thắng đậm 4-0 trên sân Granada, thiên hạ lập tức bình phẩm: ghế dự bị của Real có chất lượng hơn hẳn Barcelona. Sơ đồ 4-2-3-1 của Real hôm ấy lại ít được nhắc đến.

Tất nhiên, các cầu thủ giỏi sẽ sung sức hơn khi họ không phải liên tục cày ải trong suốt mùa bóng. Nhưng nếu Zidane hoặc Allegri “xoay tua” chỉ vì vậy thì... quá tầm thường. Họ hay hơn như thế nhiều!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x