Không có Inter, Coutinho khó hay như bây giờ

GIA HƯNG
10:55 ngày 06-11-2018
Ký hợp đồng với Inter từ năm 16 tuổi và được tất cả các nhà chuyên môn thừa nhận tài năng, nhưng Philippe Coutinho chưa bao giờ thuộc về đội bóng này. Với anh, Inter chỉ là điểm dừng chân tạm bợ.
Không có Inter, Coutinho khó hay như bây giờ
Trước trận Inter gặp Barcelona, nhiều kênh truyền thông tìm đến Coutinho. Anh thuộc biên chế Inter giai đoạn 2008-2013, và có 3 mùa giải thi đấu cho đội bóng này, xen kẽ 2 giai đoạn: Từ 2008-2010 chơi cho Vasco de Gama theo dạng cho mượn, và mùa 2012/13 bị đẩy đến Espanyol. Coutinho, khi được hỏi điều gì đáng nhớ nhất trong những năm tháng ở Milan, đã trả lời: Quảng trường Piazza Duomo. Bóng đá tại Inter không phải điều anh nhớ nhất, ngoài những lần đầu tiên, như lần ra mắt, hoặc ghi bàn thắng đầu tiên ở sân Giuseppe Meazza. Với Coutinho: “Inter là thời điểm khó khăn nhất sự nghiệp của tôi”, anh nói trên CNN tháng 1/2017. “Những chấn thương và việc hạn chế cơ hội ra sân đã định hình tôi bây giờ”.

Inter là điểm dừng chân dạy Coutinho những bài học cực kỳ khắc nghiệt. Liverpool phát huy hết các tố chất, là cầu nối để anh tới Barcelona, nhưng Inter mới nhìn ra tiềm năng của anh sớm nhất. Khi Coutinho 16 tuổi, các tuyển trạch của Inter đã phát hiện ra, và ông chủ Massimo Moratti đồng ý chi 4 triệu euro để có anh. Khi Coutinho 18 tuổi, Jose Mourinho đích thân xem anh tập 2 buổi với đội 1 Inter, và trầm trồ khen ngợi. Sau đó, người kế nhiệm Rafael Benitez miêu tả Coutinho “hội tụ mọi phẩm chất của một cầu thủ lớn: Kỹ thuật điêu luyện, nổi tiếng từ sớm, nhưng ham học hỏi”. 


Việc Inter không phát huy được khả năng của Coutinho không hẳn do lỗi của Benitez. Đó là giai đoạn đội bóng này thoái trào sau “cú ăn ba” mùa 2009/10. Thực tế, không chỉ Coutinho, tất cả những nhân tố được coi là tài năng triển vọng của Inter khi đó đều thui chột. Ví dụ Andrea Ranocchia (23 tuổi vào năm 2011), McDonald Mariga (24), Giampaolo Pazzini (24),  Ricardo Quaresma (25), Ricky Álvarez (24), Fredy Guarín (25), Andrea Poli (22), Joel Obi (21), Luc Castaignos (19)… Không ai trong số này trở thành ngôi sao hàng đầu. Inter giai đoạn đó không phải môi trường lý tưởng cho họ. Năm 2013, khi Coutinho bị bán sang Liverpool, Inter cũng đổi chủ. Erick Thohir nhảy vào mua phần lớn cổ phần. Vai trò của Massimo Moratti, người từng nói “Coutinho là tương lai của chúng tôi”, chỉ còn mang tính chất tượng trưng.

Inter không thể cho Coutinho một môi trường lý tưởng để phát triển, cũng giống Liverpool không thể là mảnh đất để cầu thủ người Brazil giành các danh hiệu. Barcelona mới là miền đất hứa của anh, nơi anh được chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, học hỏi đủ mọi điều nhờ đá cùng những cầu thủ xuất sắc nhất, và trên hết, giành các danh hiệu. 

Soi KÈO và dự đoán kết quả Inter vs Barcelona

Barcelona mới là đích đến ngay từ đầu của cầu thủ này, như chính Coutinho tâm sự sau khi rời Liverpool, “Tôi phải ra đi vì giành những chiếc cúp là khao khát cháy bỏng”. Vì thế, việc chỉ trích Inter vì không biết sử dụng Coutinho có phần đúng, nhưng kể cả khi cho cầu thủ này nhiều đất diễn hơn, hoặc Coutinho may mắn thoát khỏi các chấn thương vì lối chơi quá rắn của Serie A, thì cũng không có gì đảm bảo anh sẽ ở lại lâu dài như cái cách Mauro Icardi đã đi theo chiều ngược lại: Rời Barcelona, tới Serie A và Inter để tìm cơ hội.

Những ai xem Coutinho thi đấu 5 năm trước đều thấy, anh khi đó đá ngẫu hứng và hấp dẫn hơn nhiều bây giờ. Chính nhờ bài học Inter, nhờ những chấn thương và sự phũ phàng của Calcio, Coutinho mới học được cách chơi đơn giản hơn, tránh các pha va chạm, và đặt tập thể lên trên tất cả.

Coutinho đối đầu bạn thân Miranda
Trước trận Inter gặp Barca đêm nay, báo chí Italia phỏng vấn cả Coutinho lẫn Miranda, đôi bạn cực thân. Hai cầu thủ này gặp nhau lần đầu khi tập trung ĐT Brazil. Trên kênh Inter Channel, Miranda gọi Coutinho là “một nhà vô địch thực thụ”. Còn Coutinho gọi Miranda là “biểu tượng của sức mạnh”.

5 - Coutinho chỉ ghi 5 bàn sau 47 lần ra sân cho Inter, hiệu suất thấp nhất trong sự nghiệp, thậm chí thấp hơn cả giai đoạn đá cho Vasco de Gama (5 bàn sau 43 lần ra sân).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x