Kình ngư Joseph Schooling là ai?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:14 ngày 13-08-2016
Cái tên Joseph Schooling đang trở thành một hiện tượng ở Olympic Rio 2016, nhiều người đang tự hỏi anh ấy là ai? Ngay những người hâm mộ Việt Nam cũng đang tự hỏi, anh ấy là nhân vật nào mà có thể vượt qua được “siêu ngư lôi” Michael Phepls để đoạt chiếc HCV ở 100m bướm của thế vận hội?
Kình ngư Joseph Schooling là ai?
Thực tế, Joseph Schooling là một tuyển thủ bơi lội rất nổi tiếng của Singapore với tên đầy đủ là Joseph Isaac Schooling. Sau SEA Games 28 diễn ra hồi năm ngoái ở đảo quốc Sư tử, tên tuổi của Joseph Schooling càng nổi như cồn, tương tự như “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam.

Nhiều người thắc mắc Joseph Schooling có phải là VĐV nước ngoài nhập tịch Singapore? Theo tìm hiểu, kình ngư sinh ngày 16/6/1995 này có mẹ gốc Malaysia và Trung Quốc, còn cha mang dòng máu Anh và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên anh được sinh ra tại đảo quốc Sư tử, chứ không phải nhập tịch.
Joseph Schooling chụp ảnh lưu niệm với thần tượng Michael Phepls tại Olympic Bắc Kinh 2008

Bởi là người có dòng máu lai, nên Joseph Schooling cao đến 1m85 và sở hữu ngoại hình rất điển trai. Năng khiếu bơi lội của Joseph Schooling đã thể hiện từ rất sớm và ngay từ Olympic Bắc Kinh 2008 anh đã có mặt trong đội tuyển bơi lội Singapore tham dự thế vận hội. Tại đây, Joseph Schooling đã có dịp gặp gỡ thần tượng Michael Phepls, người đã tạo sự hứng khởi cho Joseph Schooling theo đuổi môn bơi lội.

Sau thế vận hội 2008, thần đồng bơi lội của Singapore đã được đưa sang đào tạo tại trường The Bolles (Mỹ). Sau đó chuyển qua đại học Texas. Năm 2010, Joseph Schooling đạt danh hiệu VĐV giỏi nhất nước Mỹ ở nội dung 100m bơi bướm lứa tuổi 15. Tại Mỹ, Joseph Schooling được HLV bởi những chuyên gia bơi lội hàng đầu của xứ này, trong đó có HLV Eddie Reese, người từng huấn luyện cho những siêu sao bơi lội Michael Phepls và Ryan Lochte.

Tại SEA Games 26-2011 tại Palembang (Indonesia), Joseph Schooling bắt đầu được biết đến như một kình như trẻ đầy triển vọng. Lần đó, anh đã thua “rái cá sông Hàn” Hoàng Quý Phước của Việt Nam ở nội dung 100m bướm, nhưng đã đoạt HCV ở cự ly 50 và 200m bướm ở đại hội năm ấy. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, thần đồng bơi lội của Singapore đã có những bước tiến vũ bão.

Bộ sưu tập HCV SEA Games 28 của Joseph Schooling

Đến SEA Games 27-2013, số lượng huy chương của Joseph Schooling đã tăng vọt lên đến 5 chiếc HCV và khẳng định vị thế số 1 các cự ly bơi bướm tại khu vực Đông Nam Á.

Sau đó 1 năm tại Asian Games 2014 tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc), Joseph Schooling đã khẳng định vị trí số 1 của mình châu Á ở nội dung 100m bướm với chiếc HCV. Đồng thời đoạt HCB nội dung 50m bước và HCĐ ở 200m bướm.

Đến SEA Games 28 diễn ra hồi năm ngoái ngay tại Singapore, cái tên Joseph Schooling đã trở thành một hiện tượng khi lao xuống nước là có huy chương với 9 chiếc HCV đoạt được ở các nội dung bơi. Tại SEA Games năm ngoái, Joseph Schooling đã tự tin phát biểu rằng: “Tôi đang mơ đến khoảnh khắc được chạm tay vào chiếc HCV Olympic”.

Và sáng nay 13/8, tay bơi trẻ Joseph Schooling người Singapore đã khiến cả làng bơi thế giới chấn động khi vượt qua “siêu ngư lôi” Michael Phelps để đoạt HCV nội dung 100m bướm. Chạm đích với thành tích 50”39,  Joseph Schooling đã đoạt chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử cho bơi lội Singapore, đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic. Trên khán đài, rất nhiều người Singapore đã bật khóc vì sung sướng lẫn tự hào.


Michael Phepls chia vua với Joseph Schooling ở địch đến 100m bướm
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x