Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: “Tôi hoàn toàn kiệt sức”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
21:05 ngày 25-08-2017
Sau khi giành 2 HCV nội dung 400m hỗn hợp và 50m ngửa, Ánh Viên đã tiếp tục thi đấu cự ly 200m ếch, nhưng chỉ về thứ nhì. Ngay sau khi kết thúc nội dung thi đấu này, Ánh Viên đã thổ lộ: “Hôm nay, tôi hoàn toàn kiệt sức!”.
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: “Tôi hoàn toàn kiệt sức”
Tối nay, Ánh Viên đã thi đấu 3 cự ly 400m hỗn hợp, 50m ngửa nữ và 200m ếch. Đặc biệt, ở cự ly tốc độ 50m ngửa, Ánh Viên đã đoạt chiếc HCV thứ 2 trong ngày trước sự ngỡ ngàng lẫn vui mừng của các đồng đội và giới chuyên gia. 

Nói thế, bởi khi tăng tốc cho nội dung sở trường 400m hỗn hợp, “tiểu tiên cá” đã không có thời gian thả lỏng vì nội dung 50m ngửa diễn ra ngay sau đó khoảng 10 phút. Thời gian quá cận kề, chưa kể Ánh Viên vốn không mạnh ở các cuộc đua tốc độ 50m, dẫu bơi ngửa là sở trường của cô. 

Ánh Viên vui sướng khi đạt được chiếc HCV thứ 7


Cần nói thêm ở SEA Games 28 diễn ra cách đây 2 năm, Ánh Viên chỉ đoạt chiếc HCĐ ở cự ly này. Vì thế, khi “tiểu tiên cá” bứt lên và về đích đầu tiên ở những mét cuối cùng với thời gian 29”26, HLV Đặng Anh Tuấn trưởng đã bật lên mừng rỡ. Trong lúc các đồng đội hò reo tưng bừng trên khán đài cổ vũ cho Viên.

Sau đó không lâu, Viên tiếp tục bước vào đấu ở 200m ếch. Cách đây 2 năm, đây là cự ly cô từng giành HCV, nhưng thực tế bơi ếch không phải là thế mạnh. Bên cạnh đấy, do đã phân sức ở 2 cự ly đầu tiên để giành 2 HCV, nên Ánh Viên chỉ về thứ nhì sau tay bơi Phiangkhwan (Thái Lan).

Giành 2 HCV liên tiếp trong ngày, Ánh Viên đã gần như kiệt sức khi tranh tài ở 200m ếch. Ảnh: Minh Tuấn
Giành 2 HCV liên tiếp trong ngày, Ánh Viên đã gần như kiệt sức khi tranh tài ở 200m ếch. Ảnh: Minh Tuấn

Mồ hôi túa đầy trên gương mặt dù vừa ở dưới hồ lên, cùng hơi thở gấp vì tung hết sức ở những mét cuối. Ánh Viên than thở: “Tôi hoàn toàn kiệt sức. Hôm nay, tôi bơi sạt giò cẳng, nên dù rất nỗ lực vẫn không thể giành 3 HCV trong ngày như quyết tâm ban đầu, nên có chút không vui. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức nên mong mọi người đừng trách”.

Sau đó, Ánh Viên chia sẻ thêm: “Bơi ếch dù không phải là thế mạnh, nhưng nếu nội dung này xếp thi đấu đầu tiên trong ngày, lúc ấy tôi tin mình sẽ giành được chiếc HCV”.

Nụ cười rạng rỡ của
Nụ cười rạng rỡ của "tiểu tiên cá" khi trả lời giới truyền thông. Ảnh: Minh Tuấn

Ban đầu, ban huấn luyện thông báo Ánh Viên sẽ thi đấu 12 nội dung, nhưng giờ chót cô góp mặt tranh tài ở 15 cự ly bơi cá nhân tại đại hội năm nay. Tính đến hết tối nay, Ánh Viên đã thi đấu được 12 nội dung và giành 7 HCV, 2 HCB. 

Ngày mai, cô tiếp tục thi đấu ở 3 cự ly cuối cùng 100m bướm, 200m tự do và 50m tự do, khả năng sẽ giành ít nhất 1 HCV và nội dung tâm điểm được nhắm tới là 200m tự do.

Ánh Viên giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x