Klopp không hiểu vì sao Mane bị từ chối bàn thắng

Tam Phong
06:38 ngày 04-11-2018
HLV Juergen Klopp (Liverpool) không hiểu vì lý do gì mà trọng tài Andre Marriner lại từ chối bàn thắng hợp lệ của Sadio Mane trong trận đấu với Arsenal tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2018/19.
Klopp bất bình về bàn thắng bị từ chối của Mane
Phút 18 trận đại chiến trên sân Emirates, Liverpool đã đưa được bóng vào lưới Arsenal sau pha đệm bóng cận thành của tiền đạo Mane. Tuy nhiên, trọng tài chính Andre Marriner đã không công nhận bàn thắng khi cho rằng Mane đã rơi vào thế việt vị.

Xem lại tình huống có thể thấy, Mane đã đứng bên trên đồng đội Roberto Firmino khi tiền đạo người Brazil phá bẫy việt vị và dứt điểm trúng xà ngang Arsenal. Ở pha đệm bóng bồi cận thành, Mane không hề rơi vào thế việt vị.

Nói về pha bóng này, HLV Juergen Klopp tỏ ý không hài lòng với quyết định của ông Mariner: "Chỉ có 1 người có thể giải thích vì sao tình huống đó là việt vị và đấy là trọng tài. Nếu ông ta cho rằng tình huống đầu tiên là việt vị (khi Alexander-Arnold chuyền xuống và Firmino chạm bóng) thì đó là quyết định sai lầm".

Tình huống Mane không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị



"Theo luật mới thì khi cầu thủ chạm bóng ở thế việt vị mới phất cờ nhưng xem ra trọng tài đã không nắm rõ vấn đề này. Nếu họ cho rằng tình huống đó việt vị rõ ràng như thế, vậy tại sao trọng tài biên không phất cờ và Marriner lại không thổi còi luôn? Ông ta có thể làm điều đó sớm hơn một chút. 

Nhưng dù có như thế nào cũng không thể phủ nhận Liverpool đã phạm nhiều sai lầm hơn trọng tài. Tất nhiên, nếu bàn thắng này được công nhận, mọi thứ dễ diễn ra theo 1 hướng khác bởi khi đó Liverpool sẽ có lợi thế dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên".




Cựu trung vệ Martin Keown cũng ủng hộ quan điểm của Klopp: "Tôi cũng không thể tìm ra lý do vì sao Liverpool lại bị từ chối bàn thắng".

Cựu trọng tài Peter Walton giải thích như sau: "Mane rõ ràng ở vị trí việt vị khi bóng đi qua, nhưng anh ấy không tham gia vào tính huống đầu tiên. Sau đó, Mane ở vị trí phía trên so với Firmino và điều đó nói lên rằng bàn thắng đó là hoàn toàn hợp lệ".


Nói về kết quả 1-1 trước Arsenal, Klopp tiếp tục: "1 điểm là kết quả tốt. Unai Emery cũng có thể nói như vậy, nhưng chúng tôi thực sự đã có những cơ hội rõ ràng. Khi Arsenal ở vào thế rượt đuổi, họ đã làm tất cả để có bàn thắng, đó là điều đáng khen ngợi. Đáng tiếc mọi thứ đã không diễn tiến như tôi mong muốn".

"Tôi đã gặp Van Dijk sau trận đấu và cậu ấy nói rằng, lẽ ra chúng tôi phải giành trọn 3 điểm. Liverpool đã để xổng Iwobi và bị cậu ấy trừng phạt bằng pha kiến tạo cho Lacazette ghi bàn. Việc bỏ lỡ các tình huống ghi bàn hay bị từ chối bàn thắng bởi sai lầm của trọng tài là điều khó tránh khỏi trong bất cứ trận đấu nào. Đó chính là bóng đá. Dù sao thì tôi cũng tự hào về các cầu thủ của mình và chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn ở các trận đấu tiếp theo”.

Về phần mình, HLV Emery của Arsenal cũng tỏ ra tiếc nuối khi không thể thắng Liverpool: "Tôi cũng không tìm được câu trả lời vì sao chúng tôi không thể giành chiến thắng. Trọng tài đã có một số tình huống xử lý thiếu chính xác nhưng rõ ràng chúng tôi có nhiều cơ hội hơn là chờ đợi quyết định của trọng tài. Liverpool chỉ có kết quả hoà bởi họ đã dứt điểm không tốt”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x