Klopp trải lòng về Liverpool, chỉ ra vấn đề của ĐT Anh

Quang Hoà Quang Hoà
17:22 ngày 04-02-2018
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Juergen Klopp của Liverpool cho thấy ông là người có suy nghĩ tích cực và chẳng để tâm đến chuyện gã nhà giàu Man City vung tiền không tiếc tay.
Klopp trải lòng về Liverpool, chỉ ra vấn đề của ĐT Anh
Khi trả lời các câu hỏi của phóng viên Oliver Holt, chiến lược gia người Đức cho biết: "Các bạn muốn biết tôi có nỗ lực tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống không ư? Đó là một sự lựa chọn à? Tôi cũng không có quan điểm khác so với mọi người đâu".

"Tôi luôn cố gắng giữ cho mình có tâm trạng tốt. Tất nhiên cũng có những lúc không hài lòng, nhưng tôi không để tình trạng đó kéo dài. Tâm trạng xấu chẳng có ích lợi gì. Ngược lại, nó còn làm bạn bị tổn thương và tốn thời gian vô ích".

"Cảm giác không vui cũng giống như khi bạn có một vết thương hở. Bạn chẳng thích điều này và khi vết lương liền lại cũng không ai muốn nhớ về những gì đã xảy ra. Chính vì thế, hãy cứ suy nghĩ tích cực để hướng về tương lai. Đó là thái độ sống của tôi".

"Có người từng đưa cho tôi một tấm ảnh và hỏi: "Ông luôn tươi cười như thế này à"? Tôi trả lời: "Đây là bức ảnh chụp tôi ở Huddersfield (Liverpool thắng 3-0), nhưng anh cũng nên xem bộ dạng của tôi sau trận đấu với West Brom (Liverpook thua 2-3)”. Đó thực ra chỉ là một bức ảnh và chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Tôi phải thừa nhận mình yêu cuộc sống này, dù không phải bao giờ cũng có thể mỉm cười cả".


"Tóm lại, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Việc của tôi là phải giữ cho mình hạnh phúc. Nếu không làm được thì có lẽ trông tôi khá ngớ ngẩn mà tôi không phải kiểu người ấy".

"Về trường hợp của trung vệ Virgil van Dijk, tôi có thể khẳng định đây là thương vụ xứng đáng đến từng bảng với Liverpool. Quan điểm của tôi là bạn hãy hài lòng với những thứ mình có. Đừng quan tâm đến các đối thủ mà hãy tập trung hơn cho những cầu thủ của mình. Cứ tin tưởng vào bản thân và bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ tiến triển tích cực hơn".

"Thử ngẫm xem có phải chuyện này luôn xảy ra không nhé. Đó là bạn có thể là triệu phú, nhưng vẫn không hài lòng khi sống cạnh một anh hàng xóm tỷ phú. Khi ấy có lẽ bạn sẽ muốn chuyển nhà tới một nơi mà ở đó không có ai giàu có hơn mình. Điều đó có nghĩa bạn chẳng khác gì một ông vua tại nơi ở mới. Làm ơn bỏ suy nghĩ đó đi, tôi không thể là người như vậy".

"Tôi phải cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được những thứ như hiện nay. Với tôi, Liverpool phải biết cách khai thác tối đa nguồn lực hiện có. Đó chính xác là những gì chúng tôi nên làm. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt thì thành công sẽ đến với chúng tôi".


"Mùa này ngoại trừ Man City thì khoảng cách giữa những đội bóng tên tuổi ở giải Ngoại hạng Anh không quá lớn. Chúng ta cần phải chấp nhận thực tế Man City chính là anh hàng xóm mà tôi đã nói ở trên. Họ đang chơi quá tuyệt vời và xứng đáng với những gì mình có".

"Liverpool có cơ hội làm được như Man City. Đó là điều mà toàn đội đang hướng tới. Chỉ có một vấn đề ở đây là chắc hẳn mọi người sẽ phải đợi lâu, nếu không thì tất cả phải hài lòng với điều kiện hiện tại".

"Nếu chúng ta chỉ nói về tiền của Man City thì họ là đối thủ không ai có thể cạnh tranh được. Tuy nhiên, tôi không nghĩ vì Liverpool chỉ được sở hữu bởi tập đoàn FSG (Fenway Sports Group) mà đội bóng không thể bắt kịp Man City được hậu thuẫn bởi các ông chủ với túi tiền không đáy".

"Đừng quên, chủ tịch Mike Gordon của FSG rất ủng hộ đội bóng. Ông ấy là một trong những con người đáng kính nhất mà tôi từng gặp. Gordon từng thừa nhận với tôi rằng Liverpool không thể chi tiêu nhiều như Man City. Tôi cũng biết tiềm lực tài chính của đội chỉ đến thế nên không bị ám ảnh nhiều bởi việc phải cạnh tranh với đội bóng của HLV Guardiola bằng mọi giá".


"Dù vậy Liverpool vẫn có thể quật ngã Man City hồi tháng trước. Hôm ấy Liverpool không cần nhiều may mắn mà chỉ cố gắng chiến đấu với hết khả năng. Đó chính là điểm hấp dẫn khiến tôi không thể sống thiếu bóng đá".

"Trong một chặng đường dài, liệu Man City có làm gì để dẫn tới khoảng cách giữa 2 đội lên tới 19 điểm như hiện nay hay không? Không hề. Vấn đề ở đây chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi mà thôi. Nếu giành được nhiều chiến thắng và may mắn hơn, có lẽ Liverpool đã không bị Man City bỏ xa đến vậy".

"Đáng tiếc, Liverpool lại không làm được như tôi nói để gây áp lực với Man City. Vâng! Nếu bạn muốn so sánh thì tôi không thể hài lòng với tình hình hiện tại".

"Cơ hội duy nhất dành cho Liverpool là chúng tôi phải tận dụng thời gian một cách hữu ích. Không ai gây áp lực cho Liverpool cả. BLĐ CLB không hề nói mùa sau tôi phải giúp Liverpool giành được những danh hiệu, bằng không sẽ phải cuốn gói khỏi Anfield. Chỉ có những người ngoài cuộc mới đoán già đoán non như thế mà thôi".


"Điều quan trọng ở đây là nếu tất cả thành viên trong đội muốn làm việc cùng nhau để vươn tới thành công, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ đi đúng hướng".

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, HLV Klopp cũng dành thời gian để nói về cơ hội của ĐT Anh ở World Cup 2018: "Bạn nghĩ gì khi chứng kiến ĐT Anh vượt qua vòng loại World Cup? Tin rằng Tam sư sẽ vào đến vòng knock-out à? Ở Đức không ai nghĩ như thế đâu".

"Không thể phủ nhận ĐT Anh đang sở hữu tiền đạo Harry Kane đang có phong độ cực cao. Tuy nhiên, ở sân chơi World Cup anh ta sẽ phải so tài với những tiền đạo cũng vô cùng đẳng cấp như Romelu Lukaku, Roberto Firmino hay Robert Lewandowski, cầu thủ tôi đã làm việc cùng và hiểu rất rõ".

"Để lên ngôi tại World Cup, ĐT Anh phải tự tin nhắm tới mục tiêu cao nhất. Các bạn có những cầu thủ giỏi cùng thế hệ trẻ đầy tài năng. Nên nhớ, ở World Cup không có đối thủ nào quá nổi trội như Man City tại giải Ngoại hạng". 


"Vậy tại sao ĐT Anh có cơ hội tiến xa? Đơn giản là vì không ai kỳ vọng quá nhiều vào họ. Thực tế có đến cả tá đội có thể vươn tới đỉnh cao, vấn đề là bạn cũng cần phải có một chút may mắn. Có lẽ chính nỗi sợ hãi đã níu chân các bạn".

"Phải đá luân lưu ư? Người Đức chưa bao giờ ngán loạt "đấu súng" cân não cả. Ngược lại, người Anh luôn để sự lo lắng giống như con sâu cứ ngọ nguậy và lớn dần lên trong đầu. Thế nên các bạn cứ nghĩ ĐT Anh có rất ít cơ hội chiến thắng, trong khi thực tế vấn đề đẳng cấp không quá quan trọng ở đây".

"Bạn cần phải học cách chiến thắng về tinh thần. Đừng nên đọc quá nhiều báo và để tâm đến những gì người ta vẫn hay bàn tán trên mạng xã hội. Hãy đoàn kết, tự tin và thành công sẽ đến với những đội dám mơ đến những mục tiêu cao nhất".


"Tôi cho rằng vấn đề với bóng đá Anh là họ mua quá nhiều cầu thủ giỏi từ khắp nơi trên thế giới. Như vậy chẳng còn chỗ để các cầu thủ bản địa có cơ hội phát triển nữa. Chúng ta cũng nên nói thêm một chút về giáo dục".

"Ở Anh các cầu thủ nhí tập trung vào bóng đá chuyên nghiệp quá sớm và được phép chểnh mảng việc học tập. Trong khi đó, các trường học ở Đức không thỏa hiệp với những ai muốn theo nghiệp bóng đá. Vậy nên khác với những cậu bé đồng trang lứa ở Anh tập luyện như cầu thủ chuyên nghiệp từ sớm, các học sinh ở Đức chỉ được chơi bóng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở trường".

"Cách làm của người Anh giúp sản sinh ra thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, nhưng họ lại không có sự tự tin cần thiết như những người được giáo dục một cách quy củ", HLV Klopp kết luận.

Thành tích của HLV Klopp trước các đội top 6
12. Dưới sự dẫn dắt của HLV Klopp, Liverpool đã bất bại 12 trận liền trên sân nhà trước các đội thuộc top 6 giải Ngoại hạng kể từ trận thua 0-1 trước M.U vào tháng Giêng 2016.

Liverpool tiêu ít nhất trong top 6
So với các đội top 6, Liverpool dưới thời HLV Klopp là đội chi tiêu ít nhất khi chỉ tiêu tốn có 5 triệu bảng. Con số này thấp hơn nhiều so với những gì diễn ra ở Man City (tốn 371 triệu bảng), M.U (252 triệu bảng), Arsenal (86 triệu bảng), Chelsea (72 triệu bảng) và Tottenham (19 triệu bảng).


Chú thích
Net spend: Cân đối thu chi
Money spent: Tiền mua cầu thủ
Money received: Tiền bán cầu thủ
Players in: Cầu thủ đến
Players out: Cầu thủ đi
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x