Kroos mệt mỏi, Real điêu đứng

Quang Hoà Quang Hoà
19:18 ngày 08-01-2015
Sau quãng thời gian thăng hoa với 22 trận thắng liên tiếp, Real Madrid không những rơi thẳng xuống mặt đất mà họ còn đang lún sâu vào những rắc rối. Việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để thua liền 3 trận chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày có liên quan mật thiết đến phong độ đi xuống của tiền vệ Toni Kroos.
Kroos mệt mỏi, Real điêu đứng
Mệt quá đôi chân này
Kroos được đánh giá là bản hợp đồng thành công bậc nhất của Real trong nhiều năm trở lại đây. Tuy vừa chân ướt chân ráo sang Tây Ban Nha chơi bóng, cầu thủ 25 tuổi người Đức này đã hòa nhập rất nhanh với môi trường bóng đá mới và hiện là quân bài không thể thiếu được của HLV Carlo Ancelotti. Sự xuất sắc của Kroos được thể hiện rất rõ qua việc anh đã có 9 đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, tỷ lệ thành công của những đường chuyền xuất phát từ chân anh lên tới 93,7%, một con số rất ấn tượng.

Cựu tiền vệ Bayern đá hay như vậy nên không có gì khó hiểu khi HLV Ancelotti luôn cố gắng khai thác "số 8" của mình một cách tối đa. Người ta thống kê được rằng, kể từ đầu mùa Kroos đã được sử dụng tới 27 lần (chưa tính các trận giao hữu). Ở Real, anh chính là cầu thủ phải cày ải nhiều nhất ở mùa giải năm nay. Theo giải thích của HLV Ancelotti thì Kroos đá nhiều như vậy là do anh "hoàn toàn khỏe mạnh nên không cần nghỉ ngơi".

Tuy nhiên, thực tế Kroos cũng chỉ là con người chứ không phải siêu nhân. Vẫn biết nhà vô địch thế giới người Đức có chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý cùng ý chí tuyệt vời. Vẫn biết những yếu tố đó giúp anh có sức khỏe dẻo dai hơn đa số đồng nghiệp, nhưng không phải vô cớ mà hồi cuối tháng 11 năm ngoái Kroos đã phải lên tiếng than phiền về việc anh cảm thấy mệt mỏi vì liên tục bị vắt kiệt sức. 

Rút cục, điều mà các CĐV Real lo ngại cũng xảy ra. Ở 3 thất bại vừa qua của Real, Kroos đã có dấu hiệu quá tải và sa sút thấy rõ. Đơn cử như ở trận thua mới nhất với tỷ số 0-2 dưới tay Atletico ở Vicente Calderon (lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha), bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro của Real hoạt động không hiệu quả và có nhiều đường chuyền hỏng hơn thường lệ.

Ronaldo được HLV Ancelotti cho nghỉ ngơi, còn Kroos thì không

Giải pháp nào cho Ancelotti ?
Với tình hình hiện nay, HLV Ancelotti không thể ép Kroos cày ải thêm nữa. Bằng không, đội bóng của ông hứa hẹn sẽ còn phải nhận thêm những kết quả đáng buồn, trong bối cảnh mùa giải năm nay sắp bước vào giai đoạn khốc liệt. Nên nhớ, Kroos đã đá tới 7 trận ở World Cup 2014, chưa kể anh mới phải từ bỏ thói quen được nghỉ Đông dài ngày như hồi còn đá ở Bundesliga. Khi một cầu thủ phải chơi tới hơn 90 trận trong 18 tháng mà hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, việc anh ta bị kiệt sức gần như là chuyện tất yếu phải xảy ra.

Tóm lại, giảm tải cho Kroos là việc mà Carletto nên làm vào thời điểm này. Ông đã ưu ái Ronaldo (cũng có dấu hiệu mệt mỏi) bằng cách chỉ để anh vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu vừa qua với Atletico, thế thì tại sao lại không cho Kroos được hưởng đặc quyền ấy? Cựu HLV Milan cũng đừng quên, sở dĩ trước đó Kroos có thể phát huy được hết các điểm mạnh là do anh có một trợ thủ đắc lực là Luka Modric. Khi có mặt trên sân, tiền vệ người Croatia này đã hỗ trợ Kroos rất nhiều trong việc thu hồi bóng.

Đáng tiếc, cựu tiền vệ Tottenham lại đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương (nguyên nhân cũng được cho là do anh phải thi đấu quá nhiều). Trong thời gian Modric còn chưa trở lại, có lẽ HLV Ancelotti cũng nên hạn chế bớt vai trò của Kroos thay vì chỉ xây dựng chiến thuật đội bóng xoay quanh một mình cầu thủ này. 

Thực tế, trong tay vị thuyền trưởng của Real vẫn còn không ít sự lựa chọn. Vấn đề ở đây chỉ là ông có dám đưa ra những quyết định mang tính đột phá hay không mà thôi. Để giúp Kroos có thêm thời gian để tái tạo năng lượng, trước mắt HLV Ancelotti có thể trao thêm nhiều cơ hội thi đấu cho những Isco hay Illarramendi. Cũng không loại trừ khả năng ông thay đổi hệ thống chiến thuật của Real một cách linh hoạt để phục vụ mục đích. Xa hơn nữa, nếu mua được những tiền vệ ngôi sao như Pogba (Juventus), Guendogan (Dortmund) hay Strootman (Roma) ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, mọi chuyện lại càng trở nên đơn giản hơn với “Kền kền trắng”.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barca: Không có tối hậu thư với HLV Enrique! Barca: Không có tối hậu thư với HLV Enrique!

    Trước thông tin về việc tiền đạo Lionel Messi đang rục rịch rời Barcelona, còn HLV Luis Enrique chỉ có 2 trận để giữ ghế, chủ tịch Josep Maria Bartomeu của đội bóng xứ Catalan mới đây đã có những động thái nhằm trấn an dư luận.

  • Phản ứng kỳ quặc của Ronaldo khi phải ngồi dự bị Phản ứng kỳ quặc của Ronaldo khi phải ngồi dự bị

    Phải ngồi dự bị ở trận đấu đêm qua với Atletico Madrid, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có những phản ứng khá buồn cười với người đồng đội Fabio Coentrao.

  • Tin vui cho Barca: Messi đã trở lại luyện tập Tin vui cho Barca: Messi đã trở lại luyện tập

    Sau một thời gian hục hặc với HLV Luis Enrique và BLĐ Barca, ngày hôm qua Messi đã trở lại luyện tập cùng các đồng đội.

  • Gareth Bale tới M.U: Không phải chuyện hoang đường Gareth Bale tới M.U: Không phải chuyện hoang đường

    Ngoài mặt, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp với Gareth Bale ở Real Madrid. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tiền vệ người xứ Wales sẽ gắn bó với "Kền kền trắng" và khả năng cầu thủ này có thể gia nhập M.U chẳng phải là chuyện hoang đường.

  • Luis Suarez sẽ sớm trở lại Premier League? Luis Suarez sẽ sớm trở lại Premier League?

    Sau sự ra đi của GĐTT Andoni Zubizarreta và trợ lý Carles Puyol ở Barca, tương lai tiền đạo Luis Suarez bỗng dưng bị đặt một dấu hỏi lớn.

  • Torres chơi như thế nào ở trận ra mắt Atletico? Torres chơi như thế nào ở trận ra mắt Atletico?

    Người ta đã kỳ vọng rất nhiều vào màn ra mắt (lần 2) của Fernando Torres ở Atletico Madrid, nhưng có vẻ như anh còn cần thêm thời gian. El Nino đã gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể để lại dấu ấn.

  • Góc chiến thuật: Atletico đánh bại Real như thế nào? Góc chiến thuật: Atletico đánh bại Real như thế nào?

    Đêm qua, Atletico Madrid đã có được chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Real Madrid trong trận lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Sau trận đấu này, hẳn rất nhiều người muốn biết vì đâu đội quân hùng mạnh của HLV Carlo Ancelotti lại phải ra về với thất bại với tỷ số cách biệt.

  • 04h00 ngày 9/1, Barcelona vs Elche: Vượt qua khủng hoảng 04h00 ngày 9/1, Barcelona vs Elche: Vượt qua khủng hoảng

    Cuộc khủng hoảng ở Barcelona đang lan rộng từng ngày và tại Nou Camp hiện giờ, người ta gần như không buồn nói về trận đấu ở Cúp Nhà Vua nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Elche sẽ có thể tạo nên một trận động đất đêm nay.

  • Messi vs Enrique: Cuộc chiến không cân sức! Messi vs Enrique: Cuộc chiến không cân sức!

    Khi Luis Enrique giam Messi trên ghế dự bị trận gặp Sociedad, tiếp nối là việc công khai ý định muốn phạt siêu sao người Argentina, ông đã dấn thân vào một cuộc chiến không cân sức. Kết quả là bây giờ, chiếc ghế ông đang ngồi đang rơi vào thế chỉ mành treo chuông.

  • HLV Ancelotti lý giải việc cất Ronaldo trên băng ghế dự bị HLV Ancelotti lý giải việc cất Ronaldo trên băng ghế dự bị

    Chiến lược gia người Italia thừa nhận ông không dám mạo hiểm với tình hình thể lực của siêu sao Cristiano Ronaldo và buộc phải để anh ngồi dự bị trong thất bại 0-2 trước Atletico Madrid đêm qua.

  • Atletico 2-0 Real: ĐKVĐ sắp thành cựu vương Atletico 2-0 Real: ĐKVĐ sắp thành cựu vương

    Không khí trong phòng thay đồ của Real Madrid đang trải qua những ngày đầu năm mới vô cùng u ám. Sau trận thua Valencia vài ngày trước, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti lại bại trận trong trận dery thành Madrid với Atletico.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x