Nhưng so với nhiều tên tuổi ở U20 QG sau này đã nổi danh rất lớn, cuộc sống bóng đá của Hồ Phước Thạnh khá bình lặng. Trong khi những Công Vinh, Phước Vĩnh, Thanh Bình… được gọi vào ĐTQG sau này nhưng hậu vệ cánh phải chỉ là trụ cột của đội chủ sân Cao Lãnh. Đây cũng là giấc mơ dang dở mà Phước Thạnh thừa nhận cho đến khi giải nghệ.
Nhưng trong màu áo của Đồng Tháp, Phước Thạnh là cầu thủ có vai trò quan trọng. Được đẩy lên đội 1 lúc 19 tuổi (vào năm 2004), cầu thủ sinh năm 1985 nằm đã là nhân tố khó có thể thay thế bên cánh phải của đội chủ sân Cao Lãnh trong một thời gian dài. Là người con của Đồng Tháp, nên Phước Thạnh gắn liền với sự thăng trầm của đội bóng đồng bằng sông Cửu Long.
Vì thế, cựu tuyển thủ U20 QG này tràn ngập vui buồn lẫn lộn cùng số phận của CLB Đồng Tháp. Anh vui khi cùng đội bóng quê hương nhiều lần giành quyền thăng hạng hay đoạt HCĐ ở V-League 2009. Anh cũng buồn nhói lòng, phải trải qua cảm giác tủi hổ khi chứng kiến Đồng Tháp phải xuống hạng như… cơm bữa.
Phước Thạnh cho rằng, đó là một cú sốc lớn đối với anh. Bởi trước khi quay trở lại đầu quân cho Đồng Tháp ở đầu mùa giải 2015, anh đã đến tập luyện với QNK.QN và cơ bản tạo được ấn tượng với HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng khi biết tin Đồng Tháp không bị giải thể mà vẫn tồn tại, nên anh đã rời đội bóng xứ Quảng để trở lại phục vụ cho Đồng Tháp dù không có lót tay nào.
Bị đội bóng quê hương từ chối sau mùa giải 2015, Phước Thạnh đã đến đầu quân cho CLB TP.HCM. Kinh nghiệm và bản lĩnh của một cầu thủ dày dặn chiến trường, lại có tiếng mẫu mực trong sinh hoạt, nên Phước Thạnh đã được bầu chọn làm đội trưởng.
Trong cái buồn khi phải đặng đường rời đội bóng quê hương Đồng Tháp, Phước Thạnh đã được hưởng niềm vui trọn vẹn trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ khi cùng CLB TP.HCM giành quyền thăng hạng cũng như đoạt chức vô địch sớm 3 vòng đấu.
Tuy số phận khá lận đận, nhưng Phước Thạnh cũng có chút tự hào khi anh cho biết, trong 6 mùa giải chơi hạng Nhất, anh đã 4 lần đưa đội bóng thăng hạng. Trong đó, Phước Thạnh đã cùng Đồng Tháp 3 lần quay trở lại V-League sau các mùa giải 2006, 2008, 2014 và mới đây là cùng TP.HCM. Đây cũng thuộc loại kỷ lục của bóng đá Việt Nam về số lần thăng hạng của một cầu thủ.
Ở tuổi 31, Phước Thạnh cho biết, anh vẫn có thể chơi bóng. Nhưng cầu thủ người Đồng Tháp quyết định giải từ sự nghiệp cầu thủ để chuyển hướng sang nghiệp “gõ đầu trẻ”. Với tính cách hiền lành cùng với mẫu mực trong sinh hoạt, nên đây là công việc được đánh giá phù hợp với “kỷ lục gia thăng hạng” này.
Sauk hi cùng CLB TP.HCM thăng hạng, lãnh đạo đội bóng này đã quyết định chọn cầu thủ đội trưởng này làm công tác đào tạo trẻ. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót thì bắt đầu thứ Tư tuần tới, Phước Thạnh sẽ ra mắt tại lớp U11, lứa cầu thủ hợp tác giữa LĐBĐ TP.HCM và CLB Lyon do HLV người Pháp đảm trách.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn