La Fabrica, điểm tựa trong cơn khủng hoảng của Real Madrid

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:56 ngày 27-01-2019
Trong cơn khủng hoảng, điều duy nhất Real Madrid có thể hướng đến lại là La Fabrica, lò đào tạo của đội bóng.
La Fabrica, tiểm tựa trong cơn khủng hoảng của Real Madrid
Ngày mà Vinicius sút bóng đập lưng Kiko Ovila và bóng nẩy vào lưới Valladolid khi tỷ số đang là 0-0 và trận đấu chỉ còn khoảng chừng 10 phút, Santiago Solari vẫn đứng yên bên ngoài đường pitch, không lộ vẻ vui mừng, thậm chí gương mặt còn toát đầy vẻ đăm chiêu.

Chiến thắng 2-0 theo cách chật vật ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu rõ ràng không thể làm hài lòng những người hâm mộ vừa rơi tõm xuống hố sâu thất vọng với thảm bại 1-5 tại Nou Camp. Chiến thắng đó chính là trận đấu đầu tiên của Santiago Solari trên cương vị HLV Real Madrid. Ngày 3/11/2018.

Đội hình xuất phát của Real Madrid hôm ấy có đầy đủ Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema và Asensio, những nhân tố chủ chốt Florentino Perez đặt niềm tin trong kế hoạch thay thế Cristiano Ronaldo. Và chuyến viếng thăm của Valladolid là dấu chấm hết cho niềm tin này.

Kể từ đó, BLĐ Real bật đèn xanh cho Solari kích hoạt phương án B. Những cầu thủ trẻ tiềm năng đang khoác áo Real Castilla mà đa phần trưởng thành từ lò La Fabrica ồ ạt được tuyển chọn để đưa lên đội một. Một tuần sau, Real hành quân đến Cornella el Prat của Espanyol, kết quả tích cực hơn hẳn với chiến thắng.

Những cầu thủ trẻ đang giúp Real hồi sinh
Những cầu thủ trẻ đang giúp Real hồi sinh

Alberto Giráldez, người từng có thời gian dài làm Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ Real Madrid cho đến năm 2014 đúc ra một kết luận: "Những thời điểm khủng hoảng thành tích và tài chính chính là cơ hội để các tài năng trẻ vươn lên, bất kể đội bóng lớn hay nhỏ. Ngược lại, khi ở đỉnh cao thịnh vượng, các CLB ít chú ý đến những sản phẩm cây nhà lá vườn".

"La Quinta del Buitre năm 1985 (thuật ngữ dùng để nói về 5 cầu thủ trưởng thành từ chính lò La Fabrica gồm Emilio Butragueno, Manolo Sanchis, Martín Vázquez, Michel và Miguel Pardeza), Raul năm 1994 hay Casillas năm 1999 đều xuất hiện vào thời điểm Real gặp khó khăn", người đàn ông này đưa ra dẫn chứng cụ thể. Dưới triều đại ngắn ngủi của Julen Lopetegui, bất kể vì lý do gì, không một tài năng trẻ nào được tạo điều kiện ở đội một, ngay cả Vinicius.

Solari kế nhiệm và lập tức sửa đổi. Ngoại trừ Nacho và Casemiro, tất cả những cầu thủ từng khoác áo Real Castilla đều ra sân nhiều hơn dưới thời vị chiến lược gia người Argentina. Càng không ngạc nhiên bởi trước khi dẫn dắt đội một, Solari làm HLV Real Castilla.

Dẫn chứng cụ thể, Solari đã trao cơ hội để Vinicius ra sân 870 phút, nhiều thứ 13 trong số các cầu thủ Real. Thời Lopetegui, Vinicius chỉ đứng thứ 22. Cây cầu nối giữa Real Castilla và Real Madrid do Solari bắc nên càng rõ ràng với 760 phút ra sân của Llorente, đứng thứ 15 so với vị trí thứ 23 dưới thời Lopetegui.


Ngoài ra, Reguilon, phương án thay thế Marcelo, có 717 phút, Valverde có 577 phút và Javi Sanchez là 346 phút. Solari còn tạo điều kiện để Cristo, Francisco García hay Fidalgo ra mắt đội một. Không chỉ có vậy, một cựu cầu thủ Real Castilla là Lucas Vazquez cũng được Solari trọng dụng, gây ra tình huống khó khăn cho Isco và Asensio.

Jorge Valdano, cựu HLV rồi GĐTT Real Madrid cho biết: "Nguồn lực từ lò đào tạo trẻ luôn cần thiết. Khi tôi dẫn dắt Real, cũng có thời điểm chúng tôi cần nguồn lực từ La Fabrica. Đó là lý do Raul, Guti, Rivera, Victor được đôn lên đội một. Chúng tôi đã huấn luyện 3 lần 1 tuần với một nhóm cầu thủ trẻ, chọn lọc, cố gắng thúc đẩy sự thích nghi và cuối cùng ném tất cả vào chuồng sư tử".

"Tôi nhận thấy lúc đó CLB không có tiền. Khi tôi rời đi thì những Illgner, Secretario, Panucci, Mijatovic, Seedorf, Suker, Roberto Carlos mới đến vào năm sau. Nếu bạn sở hữu những gương mặt lừng lẫy đó, bạn không việc gì phải đặt cược vào những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng", ông tiếp tục. 

"Và những sản phẩm cây nhà lá vườn này, như Reguilon, như Carvajal hay Lucas Vazquez đánh thức tình yêu và lòng tự tôn của đội bóng. Điều này cũng rất quan trọng trong thời điểm bóng đá dường như không gốc rễ", cuối cùng Valdano nhấn mạnh.

Tất nhiên, chỉ dựa vào lò đào tạo là không đủ. Trong 40 năm qua, Real Madrid đã không thể đứng vững trên đỉnh cao châu lục nếu không có những khoản đầu tư lớn vào các bản hợp đồng chất lượng. Song bây giờ, một xu hướng mới đang xuất hiện. Từ năm 2016, Real đã giảm chi phí chiêu mộ câu thủ. 

Solari đang đặt niềm tin ở các cầu thủ trẻ
Solari đang đặt niềm tin ở các cầu thủ trẻ

Cụ thể, 250 triệu euro là số tiền BLĐ Real đã chi ra để mua sắm, một con số tương đối ấn tượng nhưng vẫn chưa thể sánh với 300 triệu euro thu về, bao gồm cả thương vụ Cristiano Ronaldo. Tổng cộng 20 tân binh được chiêu mộ và người lớn tuổi nhất là Thibaut Courtois (26 tuổi). Kết quả là quỹ lương được giảm đi rất nhiều.

Trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2017, 27 cầu thủ trưởng thành từ La Fabrica được đôn lên đội một và trao cơ hội ra sân. 8 trong số đó vẫn trụ lại đến hôm nay. Bao gồm: Casemiro, Carvajal, Nacho, Vallejo, Lucas Vazquez, Marcos Llorente, Mariano Diaz và Luca Zidane.

Ngoại trừ Nacho và Luca Zidane, 6 cái tên còn lại đều từng được gửi đi tu nghiệp và gây ấn tượng tại các CLB khác, vốn đề hiện diện tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Miguel Angel, HLV Real Castilla từ 1997 đến 2006 chỉ ra sự biến đối: "Trong thập niên 1970, lò đào tạo trẻ không phải là nguồn lực trong thời kỳ khủng hoảng".

"Thời bấy giờ có 3 cách để xây dựng lực lượng: Chiêu mộ những cầu thủ giỏi người Tây Ban Nha, 3 ngoại binh và những tài năng trẻ từ lò đào tạo của CLB. Hiện tại, lò đào tạo không phải là nguồn cung cầu thủ chính yếu và cũng được thiết lập như một nơi quy tụ cầu thủ, cho đến khi Real rơi vào khủng hoảng", ông tiếp tục. 

Và Angel nhấn mạnh: "Thời đại ngày nay có quá nhiều điều trong bóng đá đến nỗi việc cầu thủ nào đó chuẩn bị khoác áo Real không giá trị như ngày xưa. Đơn giản họ không còn cháy hết mình. Nếu có lựa chọn tốt hơn, họ sẵn sàng ra đi. Còn đối với các cầu thủ trẻ, khoác áo Real cũng như lấy bằng tiến sĩ vậy".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x