Sự thật là Alves đã bắt đầu mùa giải năm nay với phong độ tiệm cận với những gì tốt nhất từng thể hiện của cầu thủ này. Những thông số của hậu vệ người Brazil cho thấy anh vẫn đang ở hơn mức chấp nhận được. Hậu vệ người Brazil có trung bình 3 tình huống xâm nhập vòng cấm/trận, tạo ra 1,2 tình huống can thiệp/trận, cùng với đó là 0,3 cú sút chặn được/trận kể từ đầu mùa.
Những người thay thế Alves kể từ đầu mùa (Martin Montoya và Douglas Pereira) dường như không tạo ra được nhiều khác biệt, khi chỉ có 5/32 tình huống lên bóng ở cánh phải (15,6%) là gây nguy hiểm cho đối phương, thêm vào đó là chỉ 1,8 đường chuyền ở 1/3 cuối sân/trận. Trong khi Alves đang sở hữu 90,5% đường chuyền chính xác kể từ đầu mùa, và rất nhiều trong số đó diễn ra trong khu vực “nóng” bên phần sân đối phương.
Sự cải thiện về mặt phong độ này của Alves chứng tỏ anh vẫn còn rất quan trọng với đội bóng. Sự thật là Barca không thiếu những cầu thủ có thể chơi cánh phải, nhưng những gì Alves đã tạo ra là một thương hiệu của riêng anh, mà không phải ai cũng có thể thay thế được. Không có Alves trong đội hình, Barca thiếu đi một mũi công phá mạnh mẽ bên cánh phải hay đơn giản hơn là Barca không còn là chính mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn