Hàng thủ Real Madrid: Đến lúc Alaba nhường chỗ cho Ruediger

H.Long
16:09 ngày 30-10-2022
David Alaba thi đấu khá tệ trong mùa giải này. Đã tới lúc, HLV Carlo Ancelotti cần một sự thay đổi ở hàng thủ, khi Antonio Ruediger luôn sẵn sàng.
Hàng thủ Real Madrid: Đến lúc Alaba nhường chỗ cho Ruediger

David Alaba đã ra sân trong 897 phút ở La Liga mùa này, nhiều thứ hai ở Real Madrid (chỉ kém Vinicius Jr). Sự đa năng giúp cho ngôi sao người Áo được tin tưởng như vậy. Trong 17 trận đấu trên mọi đấu trường, Alaba đã có 10 trận thi đấu trung vệ và 6 trận chơi hậu vệ trái.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng Alaba đã ổn. Sau trận đấu với Shakhtar Donetsk, chuyên gia Alvaro Benito của tờ AS nhận xét về cựu cầu thủ Real Madrid: “Tôi khá lo lắng cho màn trình diễn của Alaba trong mùa giải này. Nó tệ hơn khá nhiều so với mùa trước. Cậu ấy đã mắc những sai lầm. Ngay cả khi thi đấu ở hàng lang cánh, Alaba cũng không ổn. Tôi rất yêu mến cầu thủ này nhưng rõ ràng đó không phải là phiên bản tốt nhất của cậu ấy”.

Thông điệp trên một lần nữa được ông Benito nhắc lại sau khi chứng kiến Alaba chơi tệ trước Getafe: “Cậu ấy thi đấu kém chưa từng thấy. Với tài năng của mình, Alaba có thể cống hiến nhiều hơn nữa”.

Trận thua trước Leizpig ở Champions League giữa tuần qua tiếp tục là màn trình diễn tệ hại khác của ngôi sao sinh năm 1992. Ở trận đấu đó, HLV Ancelotti đã mạnh dạn để cầu thủ này ngồi trên băng ghế dự bị nhưng sau đó đã tung anh vào sân ở phút 67. Kể từ thời điểm đó, Leizpig tập trung khai thác khá nhiều vào vị trí cánh trái của Alaba. Một trong số đó, Mohamed Simakan đã thỏai mái băng xuống ở cánh này, trước khi căng ngang cho Timor Werner ghi bàn thứ ba.

Sớm muộn Ruediger sẽ đẩy Alaba (ảnh chủ) lên ghế dự bị

Sau trận đấu, thủ thành Thibaut Courtois đã kêu gọi toàn đội cần thi đấu với cường độ cao hơn, trong đó, việc tối kỵ là thất bại trong cuộc tranh chấp tay đôi. Về khoản này, Alaba đuối nhất với hai người cạnh tranh là Ruediger và Mendy. Tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi của ngôi sao người Áo từ đầu mùa chỉ là 53,8%, con số này của Mendy là 64,3% và Ruediger cao nhất với 76,9%.

Theo tính toán của từ hệ thống AI của Olocip, giá trị đóng góp của Alaba trong mỗi trận đấu của Real Madrid ở mùa này chỉ là 0,17 (tính toán dựa trên đóng góp trong tấn công, phòng ngự). Con số này thấp hơn rất nhiều so với mùa giải trước là 0,27. Đương nhiên, nó không đáng kể nếu so với thời ở Bayern Munich.

Rõ ràng, đã đến lúc, Ruediger cần được trao nhiều cơ hội hơn trong màu áo Real Madrid. Trong thời gian qua, HLV Ancelotti đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm dần cặp trung vệ Ruediger và Militao. Rất có thể, Alaba sẽ làm phải quen với băng ghế dự bị nhiều hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x