Hết rồi thời song mã Barca - Real đua với nhau và không màng phần còn lại

TIỂU LÝ
09:18 ngày 17-11-2018
La Liga nay khác rồi. Đã xa rồi cái thời 2 “ông lớn” Barcelona và Real Madrid không xem phần còn lại của giải đấu ra gì. Ở mùa này, La Liga luôn rất kịch tính với liên tục những cơn địa chấn được tạo ra. Barca tuy đang dẫn đầu, nhưng chỉ hơn 3 đội xếp sau đúng 1 điểm.
Hết rồi thời song mã Barca - Real đua với nhau và không màng phần còn lại
La Liga vòng 12 đã xảy ra một cơn địa chấn. Ngay trên sân nhà Nou Camp, trong ngày siêu sao Lionel Messi trở lại, Barca đã để thua sốc Betis với tỉ số 3-4. Đó là trận đấu mà nhà ĐKVĐ La Liga nhiều lúc còn bị đội khách ép ngược. Dù vẫn dẫn đầu giải sau thất bại gây sốc trước Betis, đội bóng xứ Catalunya hiện chỉ còn hơn 1 điểm so với 3 đội xếp ngay sau gồm Sevilla, Atletico và Alaves. 

Khoảng các giữa các đội ở nhóm đầu bảng tại La Liga mùa này đang rất sát nhau. Cụ thể, Barca tuy ở vị trí dẫn đầu, nhưng chỉ hơn đội xếp thứ 6 là Real Madrid 4 điểm. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ một cú sảy chân, thầy trò HLV Ernesto Valverde gần như chắc chắn sẽ mất vị thế số 1. Thế mới có chuyện trận đấu ở vòng tới giữa chủ nhà Atletico với Barca được gọi là “cuộc chiến ngôi đầu bảng”.

Với việc mới chỉ có được 24 điểm, Barca đang là đội dẫn đầu La Liga (tính đến hết vòng đấu thứ 12) kém ấn tượng nhất kể từ mùa giải 2001/02 đến nay. 17 năm về trước, Deportivo tạm chiếm vị trí số 1 ở La Liga sau 12 vòng đấu với 23 điểm. Họ chỉ hơn Valencia và Barca của HLV Carles Rexach đúng 1 điểm. Kết thúc giải năm đó, Valencia đã đăng quang với tổng số điểm là 75.

SO SÁNH ĐỘI ĐẦU BẢNG BARCA VỚI CÁC ĐỘI ĐẦU BẢNG Ở 5 GIẢI VĐQG HÀNG ĐẦU


Nếu tính ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay, Barca đang là đội đầu bảng giành được ít điểm nhất. Ở Ligue 1, PSG đang có 39 điểm, nghĩa là hơn  Barca tới 15 điểm, tương đương với 5 trận thắng. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris đá nhiều hơn Barca 1 trận. Còn ở Serie A, đá cùng số trận với Barca, Juventus đã có được 34 điểm. Ở Premier League, Man City hiện dẫn đầu với 32 điểm sau 12 vòng đấu. Tại Bundesliga, tuy đá ít hơn đội bóng xứ Catalunya 1 trận, nhưng đội đầu bảng Dortmund cũng đã có trong tay 27 điểm.

Kể từ đầu mùa giải đến giờ, La Liga đã liên tục xảy ra những cú sốc. ĐKVĐ Barca trước khi thua sốc trước Betis ở vòng 12 cũng đã từng bị chủ nhà Leganes hạ gục với tỉ số  2-1 hồi cuối tháng 9. Trong khi đó, “gã khổng lồ” Real đã thua tới 4 trận. Ngoài 2 thất bại còn có thể chấp nhận được trước những đối thủ khó chịu như Barca hay Sevilla, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn gục ngã trước cả những kẻ thấp cổ bé họng như Levante hay Alaves.

Đã xa rồi cái thời La Liga được ví như giải “ao làng” do cuộc đua tới ngôi vô địch chỉ thuần túy là màn “so găng” trực tiếp giữa 2 đội bóng giàu truyền thống Real Madrid và Barca. Tại giải năm nay, những đội bóng thấp cổ bé họng như Alaves hay Espanyol cũng đang bám rất sát đội đầu bảng. CĐV của họ thậm chí đang mơ một giấc mơ cổ tích, giống như cách Leicester đã gây sốc khi đăng quang ở Premier League mùa 2015/16 dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri.

Có thể khẳng định, La Liga bây giờ là một giải đấu cân bằng nhất, với cuộc đua tới chức vô địch diễn ra kịch tính nhất. Chênh lệch về đẳng cấp giữa phần còn lại với 2 “gã khổng lồ” Barca và Real Madrid đã được thu hẹp đáng kể. Đây là tín hiệu rất đáng mừng nếu biết rằng từng có thời kỳ, 18 đội còn lại của La Liga đã đồng lòng kêu gọi trục xuất Barca và Real Madrid vĩnh viễn, để tạo tính cạnh tranh cho giải đấu bóng đá hàng đầu xứ sở bò tót.

18 - Tỷ số quen thuộc nhất ở La Liga mùa này là 1-1. Có tới 18 trận đấu kể từ đầu giải đến giờ kết thúc với mỗi đội ghi được 1 bàn thắng. Kết quả hòa 1-1 chiếm tỷ lệ 15% tổng số trận đấu sau 12 vòng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x