HLV Luis Enrique: “Ở mùa Barca ăn ba, mọi thứ từng tệ hơn nhiều”

Phương Minh
06:39 ngày 01-12-2016
Barca đang có khởi đầu tệ nhất ở La Liga kể từ mùa 2007/08, mùa giải bản lề đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Frank Rijkaard, trước khi mở ra một giai đoạn huy hoàng với Pep Guardiola. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique vẫn cho rằng tình thế hiện giờ vẫn chưa phải là quá tệ.
HLV Luis Enrique: “Ở mùa Barca ăn ba, mọi thứ từng tệ hơn nhiều”

Barca đang kém Real Madrid 6 điểm và nếu để thua trong trận El Clasico, cách biệt sẽ trở thành 9 điểm và người Catalan sẽ rớt hẳn lại phía sau trong cuộc đua vô địch ở La Liga. Có thể, mùa trước Real Madrid từng rút ngắn cách biệt 10 điểm kém Barca để đua tranh đến tận vòng cuối. Nhưng nhìn vào những màn trình diễn gần đây của đội bóng Catalan, có lẽ chính các cule cũng chẳng dám tin vào điều đó. Mặc dù vậy, chiến lược gia 46 tuổi vẫn rất lạc quan.

Chỉ vài ngày sau trận hòa may mắn trên sân Sociedad, trận đấu mà Enrique mô tả là tệ nhất dưới thời của ông, Lucho vừa khẳng định lại mình đang có trong tay một đội hình rất mạnh. “Tôi vẫn nghĩ đây là đội hình mạnh nhất kể từ khi tôi dẫn dắt Barca. Phía trước vẫn còn nhiều trận đấu để chứng tỏ điều đó và dĩ nhiên, chúng tôi phải thắng”, cựu tiền vệ này tuyên bố. Ngoài ra, Enrique cũng cho rằng các CĐV không phải quá lo lắng về tình thế hiện tại.

Ông khẳng định: “Đừng thổi phồng tình trạng hiện giờ của đội bóng. Barca vẫn đang hướng tới việc giành tất cả các danh hiệu, dù tất nhiên chúng tôi phải cải thiện phong độ. Cả tôi lẫn các cầu thủ đều biết rõ điều đó”. Để chứng minh, Lucho nhắc lại mùa ra mắt 2014/15 mà Barca từng rơi vào tình thế tồi tệ hơn nhiều. 

Khi ấy, Barca cũng vừa thua trên sân... Sociedad, Lionel Messi đang ở trong tình trạng chiến tranh với chính Enrique và GĐTT Andoni Zubizarreta bị đem ra làm vật tế thần. “Nhưng Barca cuối cùng đã giành cú ăn 3, dù tất cả đều chống lại chúng tôi ở mùa giải ấy”, Enrique nhớ lại.


Chiến lược gia 46 tuổi thậm chí không giấu được sự hoan hỉ, khi nhắc đến “những kẻ từng chỉ trích kịch liệt nhưng sau đó lại đi theo xe diễu hành khắp thành phố”. Nói vậy cũng không phải vì người Catalan đang trở nên thiếu tỉnh táo. Thay vào đó, Enrique tuyên bố các cầu thủ rất rất tự tin, và ông cũng tin rằng họ sẽ tìm thấy chính mình trong trận El Clasico sắp tới. Bên cạnh đó, Lucho cũng bác bỏ việc Barca đang mất đi bản sắc, khi không còn giữ được lối chơi đập nhả và sự thống trị ở tuyến giữa trong những trận đấu đáng thất vọng gần đây.

“Tôi hiểu rằng khi kết quả không như ý, người ta sẽ bắt đầu nói về những vấn đề như vậy. Các cầu thủ quyết định việc chúng tôi sẽ chơi như thế nào trên sân còn với tư cách HLV, tôi tin vào việc kiểm soát bóng”, Enrique cho biết. Lucho cũng khẳng định: “Barca vẫn đang sử dụng lối chơi ấy, và nó đã giúp chúng tôi giành 8 danh hiệu”. 

Vấn đề của đội bóng Catalan, theo ông, có chăng chỉ là việc họ hay mắc sai lầm và chưa chơi một trận đấu hoàn hảo nào kể từ đầu mùa giải. Nhưng Enrique vẫn cho rằng Barca sẽ sớm trở lại, và họ vẫn là ứng cử viên nặng ký cho mọi danh hiệu mùa này.

Enrique bảo vệ Alcacer

Nói riêng về Paco Alcacer, HLV Enrique cho biết ông đã quá mệt mỏi trước các câu hỏi về phong độ của tiền đạo này. “Hãy để cậu ấy yên. Việc suốt ngày soi mói và gây sức ép không thể giúp cậu ấy bùng nổ trở lại”, Lucho khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không biết liệu Alcacer có sớm lấy lại sự tự tin.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x