Isco là cái tên gây ngạc nhiên nhất khi HLV Julen Lopetegui công bố danh sách ĐT Tây Ban Nha lần này. Nhiều người đã nói về sự ưu ái của Lopetegui với cậu học trò cũ, nhưng hãy nghe chính tiền vệ này giải thích lý do.
- PV: Anh hẳn phải rất vui khi được trở lại ĐT Tây Ban Nha?
- Isco: Vâng, tất cả chúng tôi đều muốn khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây và vì cơ hội mà HLV đã tin tưởng trao cho mình.
- Việc không được dự EURO 2016 ở Pháp thực sự là một nỗi buồn nhỉ? Anh có đoán trước điều đó không?
- Tôi thấy quyết định đó không thực sự thuyết phục, nhưng đã lường trước điều này. HLV Vicente del Bosque đã phải cân nhắc qua nhiều lần triệu tập, nhiều trận đấu và kết quả là tôi ở nhà. Đó là một nỗi buồn. Khi ấy tôi đang tranh thủ vài ngày nghỉ để về Malaga thăm gia đình và chỉ biết thông tin qua mạng xã hội.
- Nhưng giờ Lopetegui đã trở thành HLV và ông ấy rất tin tưởng anh. Ông ấy đã nói: “Sự thật là tôi thích Isco và tôi tin cậu ấy”. Anh muốn nói gì về điều này?
- Tuyên bố đó rất có ý nghĩa với tôi. Julen biết rõ về tôi thời còn dẫn dắt U21 Tây Ban Nha, và việc ông ấy triệu tập dù tôi không được chơi nhiều ở CLB đã động viên tôi rất nhiều. Bởi nó cho thấy ông ấy tin tưởng tôi, ông ấy biết tôi có thể đóng góp những gì.
- Thực tế là anh luôn nằm trong danh sách ưu tiên đấy. Anh đã bình phục hoàn toàn chấn thương chưa?
- Tôi bị rách dây chằng nối xương chày và xương mác và phải phẫu thuật. Chấn thương ấy kéo dài từ mùa Hè và ảnh hưởng khá nhiều trong giai đoạn đầu mùa. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn sung sức.
Isco trong buổi trả lời phỏng vấn báo Marca
- Anh có nhiều “cảm xúc” với HLV Lopetegui hơn là với Del Bosque?
- Có lẽ thế, tôi đã biết Lopetegui nhiều năm, từ thời ở đội U19 Tây Ban Nha. Sau đó là World Cup trẻ ở Colombia cùng đội U20. Tiếp đến là đội U21 vô địch châu Âu. Sự tiếp xúc trong nhiều năm khiến tôi gần gũi hơn với Lopetegui.
- Nhưng anh vẫn sẽ phải cạnh tranh rất nhiều để đá chính ở đội tuyển?
- Dĩ nhiên, như bất kỳ ai khác. Sự cạnh tranh ở ĐT Tây Ban Nha luôn rất khốc liệt. Nó càng trở nên khó khăn vì tôi ít được thi đấu tại CLB. Nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong mỗi buổi tập và hy vọng HLV sẽ trao cho mình cơ hội ra sân.
- Anh đã 24 tuổi và vì lý do nào đó vẫn chưa được đá chính. Anh có thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn người khác không?
- Tôi không biết, tôi chỉ đá chính thời còn ở Malaga. Thực tế là tôi cũng chơi khá nhiều trận ở Real Madrid, nhiều hơn mọi người nghĩ đấy, nhưng đúng là tôi chưa bao giờ có vị trí chính thức. Sự cạnh tranh ở Madrid cũng rất lớn, nhưng tôi sẽ không đầu hàng.
- Theo thống kê thì từ khi anh đến Madrid ở mùa 2013/14, Ronaldo là cầu thủ Real Madrid duy nhất chơi nhiều hơn anh, 155 trận so với 154 trận.
- Vậy tôi mới nói mình chơi nhiều nhưng lại không được đá chính. Nó khiến tôi tổn thương đôi chút. Nhưng tất cả những gì tôi làm là đóng góp cho đội bóng, dù ở vai trò nào cũng vậy.
- Chuyển đến một CLB khác sẽ dễ dàng hơn với anh?
- Có thể, chúng ta đang nói tới những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại Madrid. Ở một đội bóng khác, tôi có thể được chơi nhiều hơn.
- Nói một chút về mùa Hè nhé. Anh có từng nghĩ đến chuyện ra đi không?
- Không thực sự. Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid, CLB không nói gì và tôi cũng không tính chuyện ra đi.
- Trước mùa anh có thảo luận với HLV Zidane về vai trò của mình không?
- Tôi đã nói chuyện với ông ấy và biết rất khó để được đá chính, nhưng tôi chấp nhận thử thách. Tôi muốn chứng minh qua các buổi tập rằng mình xứng đáng được ra sân.
- Nhưng có vẻ như với Zidane, anh ít được ra sân hơn?
- Vì sự cạnh tranh cao hơn và nó còn phụ thuộc vào phong độ của tôi.
- Anh sẽ hết hợp đồng vào năm 2018. Anh có muốn tiếp tục ở lại Real Madrid không?
- Tôi không biết, sự thật là tôi chưa nghĩ đến điều đó và CLB cũng chưa đề nghị tôi gia hạn. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, đó mới là quan trọng nhất.
- Điều đó có vẻ hơi lạ nhỉ, vì ngoài Pepe và anh thì ai cũng có hợp đồng dài hạn?
- Cũng hơi kỳ nhưng tôi không thể làm gì cả. Nếu CLB không muốn gia hạn, tôi cũng sẽ không đòi hỏi họ làm điều đó.
Sự có mặt của Isco trong thành phần ĐT Tây Ban Nha lần này là một bất ngờ
- Mùa giải trước có vẻ hơi khó khăn với anh? Đầu tiên là cuộc khủng hoảng với Benitez rồi sau đó không được đá chính ở những trận quan trọng.
- Đúng, tôi gần như luôn được đá chính ở giai đoạn cuối thời Ancelotti, hoặc vào thay người đầu tiên. Sự thay đổi chỉ sau 1 mùa ấy thật khó khăn, nhưng nó là một phần của bóng đá.
- Ancelotti từng muốn biến anh thành Seedorf?
- À, đó là mùa giải tôi rất chịu khó phòng ngự, tranh cướp bóng, như Casemiro vậy (cười).
- Thế còn chuyện gì đã xảy ra ở trận gặp Eibar?
- Tôi lần đầu được đá chính sau khi bình phục chấn thương. Đó là một trận đấu khó khăn, và trận hòa ấy có một phần lỗi của tôi.
- Tại sao anh lại coi đó là lỗi của mình?
- Tôi chưa đạt được yêu cầu của Ancelotti, không được đá chính với Benitez và giờ cũng không được Zidane chọn lựa. Tôi không ngốc đến mức không hiểu ra vấn đề.
- Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Messi vẫn đang là cầu thủ Barcelona có mức lương cao nhất đội với 21,2 triệu euro/năm. Đáng chú ý, thu nhập của anh hơn người đồng đội Arda Turan tới 5 lần.
Cố HLV Tito Vilanova từng nói Barca sẽ phải làm cách mạng nhân sự nếu không có trung vệ Carles Puyol trong đội hình. Bây giờ thì chẳng ai nhắc đến điều đó nữa bởi họ đã có Gerard Pique.
Tiền đạo Luis Suarez của Barcelona phải hết sức cẩn trọng ở vòng đấu tới tại La Liga, bởi nếu phải nhận thêm một thẻ vàng thì anh sẽ bị cấm thi đấu ở lượt trận tiếp theo.
Cuối tuần qua, trong khi Barcelona thất thủ 3-4 trước Celta Vigo thì Real Madrid cũng gây thất vọng khi để Eibar cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Thực ra, những kết quả đáng thất vọng này có lỗi của HLV nhiều hơn là cầu thủ.
Marc-Andre ter Stegen chợt thấy mình là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất thế giới sau sai lầm tai hại trong trận thua Celta Vigo rạng sáng qua. Ter Stegen đáng tội, nhưng tất nhiên anh cũng đáng thương, bởi chẳng phải đến cả thiên tài như Manuel Neuer cũng có lúc phải trả giá cho sự tự tin của mình đấy sao?
Nhật báo Sport đã gọi Luis Enrique là một “nhà bác học điên” khi liên tục sáng tạo ra những đội hình ra sân mới cho Barca. Đáng tiếc là những cái mới ấy không mang lại hiệu quả như ý.
Valencia vừa bổ nhiệm HLV Cesare Prandelli làm thuyền trưởng mới của đội bóng theo hợp đồng có thời hạn đến mùa Hè năm 2018. Nhà cầm quân này được mời về để thay thế cho HLV Pako Ayestaran mới bị sa thải cách đây không lâu.
Trung vệ Sergio Busquets của Barcelona thừa nhận, việc gã khổng lồ xứ Catalan thất thủ 3-4 dưới tay Celta Vigo đêm qua có một phần lỗi của anh ở trong đó.
Hai tình huống cản penalty ở trận gặp Atletico ở vòng đấu vừa qua tại La Liga giúp tên tuổi của Diego Alves ngày càng nổi trong giới “gác đền”, nơi anh đã có chỗ đứng riêng mỗi khi nhắc đến những tình huống phạt 11m.
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson "TenZ" Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn