Một thập kỷ hoàng kim của Luka Modric

PHƯƠNG LINH
17:25 ngày 12-05-2024
“Số 10” cũ Luka Modric của Real Madrdi chuẩn bị nhường chỗ cho “số 10” mới Mbappe, nhưng lão tướng người Croatia không có gì phải tiếc nuối cả vì anh đã giành được mọi thứ cùng Real Madrid. Khi mới cập bến Bernabeu, Modric mới có 5 danh hiệu ở tuổi 27. Nhưng giờ, anh đã có 30 chiếc cúp ở tuổi 38 với một danh hiệu Champions League nữa đang chờ đợi.

Luka Modric là một huyền thoại sống của Real Madrid và bóng đá thế giới. Ở tuổi 38, anh đã giành được tất cả các danh hiệu có thể với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cùng với một Quả Bóng Vàng (2018), giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử bóng đá.

Nhưng sự nghiệp của người Croatia không phải luôn thành công như vậy. Cho đến trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2012, khi đã bước sang 27 tuổi, Modric chỉ “khiêm tốn” giành 5 danh hiệu: 3 chức VĐQG và 2 Cúp Quốc gia Croatia. Đó là thành tích mà anh đạt được ở những năm đầu tiên của sự nghiệp, khi bắt đầu gây được sự chú ý tại Dinamo Zagreb ở quê nhà, và rốt cuộc được Tottenham đem tới Ngoại hạng Anh vào năm 2008.

Trong 4 năm anh khoác áo Gà trống, Modric không thể nâng cao bất kỳ chiếc Cúp nào, một phần trong thời kỳ “hạn hán” danh hiệu đã kéo dài 16 năm không có danh hiệu đeo bám Tottenham. Điều đó khiến Real Madrid không gặp quá nhiều khó khăn để lôi kéo Modric về với Bernabeu và phần còn lại là lịch sử.

Tình cờ khi Modric giành Quả bóng Vàng năm 2018, Mbappe chính là người sở hữu Quả bóng Bạc

Ở mùa giải đầu tiên của mình tại Real Madrid, Modric chỉ giành được mỗi Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng kể từ năm 2014, năm mà anh cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chinh phục Copa del Rey và Champions League, danh hiệu cứ thế “ập đến” với Modric. 10 năm qua, ngôi sao người Croatia giành được tất cả những gì có thể giành được, bao gồm 4 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua và 4 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Nhưng hơn tất cả, Modric còn bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu 5 Champions League, 4 Siêu Cúp châu Âu và 5 FIFA Club World Cup. Theo đó, Modric đã giành tổng cộng 25 danh hiệu với Real Madrid, có thể sẽ là 26 nếu Real Madrid vô địch Champions League vào ngày 1/6 tới, điều này đưa anh lên đỉnh cao cùng những cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Real Madrid như Marcelo (26 danh hiệu), Benzema (26) và Nacho (25).

Cùng với đó là danh hiệu cá nhân, đặc biệt là Quả Bóng Vàng năm 2018, và các thành tích chói lọi với ĐT Croatia là ngôi vị Á quân World Cup 2018, hạng ba tại World Cup 2022. Modric thực sự là di sản, là tượng đài sống đang tồn tại trong thế giới trái bóng tròn, và chuyến phiêu lưu của anh vẫn đang tiếp tục khi ý định nghỉ hưu còn chưa xuất hiện. 

Luka Modric phải tị nạn khi còn bé
Modric từng có một tuổi thơ gian khó. Lớn lên trong giai đoạn Nam Tư xảy ra nội chiến vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, anh bị mất ông nội vì cuộc xung đột và phải cùng gia đình trốn chạy khỏi quê hương. Trong giai đoạn này, Modric phải sống ở trại tị nạn (chủ yếu ở Zadar). Những bài học đầu tiên về bóng đá mà cầu thủ này được trải nghiệm diễn ra ở những bãi đậu xe quanh khu vực anh sinh sống.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x