Hôm thứ Hai, hãng kiểm toán KPMG công bố PSG là đội bóng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19 trong số các CLB đang thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, La Vanguardia, tờ báo có trụ sở ở Catalunya cho biết Barca mới là đội bóng bị tổn thương nhiều nhất. Trong năm tài chính 2020, tổng nợ của Barca vượt qua mốc 900 triệu euro. Khoảng 420 triệu euro trong số này là những khoản nợ ngắn hạn cần phải thanh toán trước tháng 7/2021. Đây là nhiệm vụ bất khả thi với Barca ở bối cảnh hiện tại.
Năm qua, vì Covid-19 nên Barca thâm hụt tới 320 triệu euro liên quan tới các cửa hàng đồ lưu niệm, tour tham quan bảo tàng đội bóng và các dịch vụ ăn theo sân Camp Nou. Đấy là chưa kể khoản thu nhập từ hoạt động bán vé, chiếm 15% tổng doanh thu vốn được dự tính sẽ rơi vào khoảng 791 triệu euro. Một lý do quan trọng khác khiến tình trạng tồn đọng dư nợ của Barca là quỹ lương khổng lồ của đội 1, lên tới 355 triệu euro.
Chủ tịch mới của Barca, gương mặt lộ diện vào cuộc bầu cử diễn ra hôm 24/1 tới, sẽ phải đối mặt những vấn đề phức tạp và tế nhị ở nhiệm kỳ tới. Người đứng đầu CLB cần đàm phán lại lịch trả nợ, đồng thời thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng.
Tình trạng bết bát của Barca là hậu quả của chuỗi những quyết sách sai lầm ở thượng tầng từ triều đại Josep Bartomeu để lại. Việc đội bóng không có hội đồng quản trị từ tháng 11 làm trầm trọng hóa “sức khỏe tài chính” của Barca. Như tuyên bố của ứng viên Joan Laporta, cuộc bầu cử sau đây hai tuần bắt buộc phải diễn ra, không thể trì hoãn thêm được nữa khi Barca đang bỏ lỡ những cơ hội hợp tác ngàn vàng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn