Phản ứng người trong cuộc khi xứ Catalan trưng cầu ly khai

DUY KHÁNH
10:44 ngày 30-09-2017
Ngày mai, Chủ nhật 1/10, xứ Catalan sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để quyết định vấn đề ly khai khỏi Tây Ban Nha. Như thường lệ, trung vệ Gerard Pique nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối.
Phản ứng người trong cuộc khi xứ Catalan trưng cầu ly khai
Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai tại xứ Catalan cũng đồng chí hướng với Pique. Cuộc trưng cầu này là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi, thế nên một số đội bóng đã sử dụng chiêu bài trung dung: "Không gắn thể thao với chính trị". Nhưng cũng có một số đội bóng công khai bày tỏ ủng hộ vấn đề ly khai.

Barca là đội bóng đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ với tuyên bố được đưa ra ngày 20/9: "Barca, đúng với truyền thống bảo vệ quê hương, dân chủ, tự do ngôn luận và quyền bầu cử, sẽ tiếp tục ủng hộ ý chí của đa số người dân Catalan". Đây không phải lần đầu đội chủ sân Nou Camp ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý. Hồi tháng 6, Barca đã tuyên bố "tôn trọng Hiệp ước Quốc gia về trưng cầu dân ý".

Một đội bóng xứ Catalan khác đang tham dự La Liga cũng thể hiện sự ủng hộ là Girona. Đội bóng này thông báo: "Girona muốn được đứng cạnh nguyện vọng của người dân xứ sở này, những người muốn được hưởng sự tự do dân chủ bằng cách thực hiện quyền bày bỏ ý muốn trong các vấn đề lớn".

Tại giải Hạng Hai Tây Ban Nha, Reus không đưa ra tuyên bố chính thức nào ủng hộ trưng cầu. Đội bóng này bình luận: "Là một tổ chức thể thao, chúng tôi chỉ tuân thủ các vấn đề trong phạm vi thể thao". Dù vậy, Reus vẫn bày tỏ: "Nguyện vọng của người dân Catalan là hợp lý và hợp pháp". Và gần đây Reus đưa ra tuyên bố tôn trọng Hiệp ước Quốc gia về Quyền quyết định (Quyền bình đẳng và quyền tự quyết của công dân trong những vấn đề lớn).

Barca ủng hộ xứ Catalan ly khai
Barca ủng hộ xứ Catalan ly khai

Tại giải Segunda B (Hạng Ba Tây Ban Nha), chủ tịch CLB Olot Joan Agusti cho biết: "Lịch sử cam kết về mặt tự do ngôn luận, quyền quyết định và bảo vệ nền dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ ý nguyện của đa số cư dân Catalan". Ngoài ra, Llagostera, Sabadell và Lleida là những đội bóng Hạng Ba khác quyền tự bỏ biểu đạt nguyện vọng của công dân Catalan.

Trái ngược với Barca và những đội bóng nêu trên, Espanyol tuyên bố đứng ngoài cuộc trưng cầu dân ý. Đội bóng này tuyên bố: "Thể thao đứng ngoài chính trị và xã hội. Mọi tuyên bố đều vô nghĩa". Trong khi đó, Nastic, đội bóng chơi tại Hạng Hai cho biết: "Chúng tôi không đặt thể thao bên cạnh chính trị. Người hâm mộ chúng tôi được tự do suy nghĩa và hành động những gì họ thấy đúng".

Hai đội bóng khác đang tham dự Segunda B là Cornella và Badalona cũng tuyên bố đứng ngoài cuộc trưng cầu. Cornella cho biết: "Chúng tôi nêu rõ ràng quan điểm ngay từ đầu và đến bây giờ vẫn không thay đổi là chúng tôi không tham gia bày tỏ quan điểm về trưng cầu dân ý". Trong khi đó, Badalona từ chối đưa ra bình luận hoặc bất kỳ tuyên bố nào về cuộc trưng cầu dân ý.

Như vậy, phản ứng của các đội bóng về cuộc trưng cầu dân ý bao gồm Barcelona, Girona, Reus, Olot, Llagostera, Sabadell và Lleida ủng hộ, Espanyol, Nastic, Cornella và Badalona không ủng hộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x