Real Madrid lên kế hoạch hút máu Serie A

VIỆT HÀ
08:20 ngày 03-01-2017
Gianluigi Donnarumma và Paulo Dybala là hai mục tiêu hàng đầu của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Dù Milan lẫn Juventus quyết tâm giữ chân trụ cột, đội bóng Tây Ban Nha vẫn có nhiều cơ hội thành công.
Real Madrid lên kế hoạch hút máu Serie A

Dybala “khó ở” tại Turin

Sau khi được giảm án chuyển nhượng, Real có một kế hoạch đồ sộ cho mùa Hè 2017. Trong đó Dybala là cái tên được ưu tiên hàng đầu. Tuyển trạch viên của Real đã tới xem giò cẳng Dybala trong trận Juventus - Roma hôm 18/12. Zidane ưa thích mẫu cầu thủ tấn công như Dybala, có thể chơi rộng và độc lập tác chiến song cũng có thể đá trung phong.

Đây là thời điểm thuận lợi để Real Madrid nhảy vào lôi kéo Dybala. Cầu thủ người Argentina đang vướng mắc chuyện gia hạn hợp đồng với Juve. Đội bóng Italia sẵn sàng nâng lương cho Dybala từ 3 lên 5,5 triệu euro/mùa. Song chân sút 23 tuổi muốn nhiều hơn thế, phải là một con số gần bằng Higuain (7,5 triệu euro/mùa). Theo nguồn tin từ Italia, xung đột giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Phía Juve cho rằng Dybala quá tham lam, trong khi cựu cầu thủ Palermo nhất quyết không lùi bước. Vài ngày trước tại Abu Dhabi, Dybala đã sẵng giọng khi một phóng viên đề cập chuyện gia hạn: “Chẳng có ký kết nào cả. Tôi không muốn nhắc tới chuyện này”.

Hợp đồng hiện tại của Dybala còn tới 2020, và sẽ thành 2021 nếu hai bên gia hạn. Nhưng khả năng lớn cầu thủ 23 tuổi sẽ rời Turin sớm hơn rất nhiều. Real sẵn sàng nhảy vào với một lời đề nghị đủ để đánh gục Juventus. Điều quan trọng là đội chủ sân Bernabeu có thể đáp ứng yêu cầu tài chính của Dybala. Tuy nhiên Real cần hành động sớm và quyết liệt trong bối cảnh Barca cũng theo sát chân sút người Argentina.    

Real quyết chiêu mộ Donnarumma và Dybala (ảnh trên) trong Hè 2017
Real quyết chiêu mộ Donnarumma và Dybala (ảnh trên) trong Hè 2017

Donnarumma hơn con trai Zidane

Nếu Dybala là sự tăng cường cho hàng công thì Donnarumma là sự đảm bảo cho vị trí thấp nhất tại Bernabeu. Tương tự Dybala, thủ môn 17 tuổi vẫn chưa gia hạn với Milan dù hợp đồng hiện tại sắp kết thúc vào tháng 6/2018. Về phía Real, chủ tịch Florentino Perez đã làm việc với người đại diện của Donnarumma là Mino Raiola. Có được sự ủng hộ của “siêu cò” người Italia, Real coi như đã thắng 50% vụ này. Raiola có đủ chiêu trò và sự lọc lõi để “dắt mũi” thủ môn 17 tuổi.

Chỉ có một vấn đề nhỏ, Zidane đã có lộ trình đưa con trai thứ hai Luca lên đội một Real. Thủ môn 18 tuổi người Pháp được cha kỳ vọng sẽ sớm trở thành “người gác đền” tin cậy ở Bernabeu. Tuy nhiên nếu Donnarumma tới Real vào mùa Hè tới, Luca sẽ phải tiếp tục ở lại đội trẻ Castilla. Điều đó có thể dẫn tới những mâu thuẫn giữa Zidane và ông chủ Perez. Trong cuộc xung đột này, phần thắng tất nhiên thuộc về người đứng đầu Bernabeu. Perez là một ông chủ độc tài, kẻ nào chống lại coi như không còn đất sống ở Madrid. Zidane hiểu quá rõ điều đó.

Donnarumma trẻ hơn một tuổi so với con trai Zidane, song thực ra tài năng được đánh giá cao hơn nhiều. Ở tuổi 17, thủ môn người Italia đã là “người gác đền” không thể thay thế tại Milan, và tương lai sẽ thế chỗ Buffon ở ĐT Italia. Nếu duy trì phong độ ổn định, Donnarumma hoàn toàn có thể bắt chính tại bất kỳ đội bóng lớn nào ở châu Âu khi chưa đầy 18 tuổi. Trong khi đó, Luca mới chỉ ở dạng tiềm năng với kinh nghiệm gói gọn trong sân chơi trẻ. 

Real tiếp xúc người đại diện của Weigl
Real Madrid đã tiến những bước đầu tiên trong kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Julian Weigl của Dortmund. Theo đó, phía đội chủ sân Bernabeu đã có cuộc gặp gỡ với người đại diện của tuyển thủ Đức. Weigl mới gia hạn hợp đồng với Dortmund tới năm 2021 tuy nhiên người đại diện của Weigl để ngỏ khả năng ra đi vào mùa Hè tới. Ngoài Real, còn có Barcelona và Man City rất quan tâm tới cầu thủ 21 tuổi.

19 - Dybala đã tạo ra 19 cơ hội có thể ăn bàn tại Serie A mùa này, chỉ đứng sau Alex Sandro (35) và Miralem Pjanic (34) trong số các cầu thủ Juventus.
55 - Donnarumma đã thực hiện 55 pha cứu thua tại Serie A mùa này, ngang với Alex Cordaz (Crotone) và cao hơn bất kỳ thủ môn nào khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Barca nhắm Srna: 1 thương vụ gỡ 2 nút thắt đội hình Barca nhắm Srna: 1 thương vụ gỡ 2 nút thắt đội hình

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, nhiều khả năng Barcelona chỉ cần thực hiện một vụ chuyển nhượng nhưng có thể giải quyết 2 vấn đề trong đội hình.

  • 5 lý do Ronaldo phớt lờ các đội bóng Trung Quốc 5 lý do Ronaldo phớt lờ các đội bóng Trung Quốc

    "Siêu cò" Jorge Mendes mới đây tiết lộ, thân chủ ông là Cristiano Ronaldo đã từ chối đầu quân cho một đội bóng Trung Quốc sẵn sàng mua anh với giá 300 triệu euro và đáp ứng mức lương 100 triệu euro/năm. Vậy đâu là lý do CR7 đưa ra quyết định như vậy?

  • Con trai nói Ronaldo không phải xuất sắc nhất hành tinh Con trai nói Ronaldo không phải xuất sắc nhất hành tinh

    Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid tiết lộ, anh không phải là cầu thủ số 1 thế giới trong mắt con trai mình.

  • Real mất Ramos ở 2 trận đầu năm Real mất Ramos ở 2 trận đầu năm

    Bộ phận y tế Real Madrid xác nhận đội bóng này sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos ở trận đấu đầu năm mới gặp Sevilla.

  • Voro xứng đáng nhận vai chính ở Valencia Voro xứng đáng nhận vai chính ở Valencia

    Thay vì cứ đối xử với Salvador Gonzalez (được gọi với cái tên Voro) theo cách của một HLV đóng thế, lãnh đạo Valencia cần phải trao vai chính cho Voro, người xứng đáng được “diễn chính” sau những lần đóng thế quá xuất sắc trước đó.

  • Barca áp đảo đội hình mùa Đông tệ nhất Barca áp đảo đội hình mùa Đông tệ nhất

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông thường chỉ giúp các đội giải quyết tình thế khẩn cấp. Vì thế, xác suất mua phải “hàng” kém chất lượng cũng cao hơn nhiều so với “phiên chợ Hè”.

  • Cristiano Ronaldo: “Tôi không tôn thờ ai, cũng không bắt chước ai” Cristiano Ronaldo: “Tôi không tôn thờ ai, cũng không bắt chước ai”

    Cristiano Ronaldo vừa có cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình On E của Ai Cập. Ngôi sao số một thế giới năm 2016 đã có những chia sẻ rất thật lòng và thú vị về sự nghiệp, động lực cuộc sống, gia đình, sở thích và cả thu nhập của anh.

  • Những chiếc ghế yếu ớt ở La Liga Những chiếc ghế yếu ớt ở La Liga

    Dù đã đệ đơn từ chức, song thực tế cho thấy có muốn ở lại Valencia đi nữa thì HLV Cesare Prandelli cũng khó lòng được lãnh đạo đội bóng này chấp nhận, đặc biệt là khi ông chủ Peter Lim đã phớt lờ lời hứa sẽ đảm bảo vị trí của cựu HLV đội tuyển Italia.

  • Iniesta sẽ ký hợp đồng với Barca đến năm 36 tuổi Iniesta sẽ ký hợp đồng với Barca đến năm 36 tuổi

    Tiền vệ Iniesta khẳng định đang đàm phán hợp đồng mới với lãnh đạo Barca. Báo Mundo Deportivo khẳng định, hợp đồng mới của tiền vệ này sẽ có thời hạn đến tận năm 2020, khi anh 36 tuổi.

  • HLV Vicente Del Bosque: “Tôi không thể trở thành Sir Alex ở Real” HLV Vicente Del Bosque: “Tôi không thể trở thành Sir Alex ở Real”

    Cựu HLV Vicente Del Bosque đã dành cho phóng viên tờ El Confidencial những lời bộc bạch về 36 năm phục vụ Real Madrid. Ngoài ra, ông cũng nói về mối quan hệ đầy khó khăn với chủ tịch Florentino Perez, người luôn xem HLV chỉ là những kẻ làm thuê...

  • Thủ thành Cillessen phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương Thủ thành Cillessen phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương

    Barcelona xác nhận, thủ thành Jasper Cillessen sẽ vắng mặt trong 2 tuần tới vì chấn thương bắp chân trái. Kể từ khi người gác đền 27 tuổi đến sân Nou Camp vào mùa Hè 2016, anh mới có 4 lần ra sân thi đấu ở La Liga và Champions League.

  • Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 28/4 - U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á - Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia - 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025

  • Kết quả Hà Nội 2–1 Đà Nẵng: Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết! Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp QG

    Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.

  • Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham

    Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x