Sách lược bá đạo của Real Madrid khiến châu Âu run rẩy

KỲ LÂM
17:10 ngày 26-03-2024
Real Madrid đã thách thức các đại gia ở Premier League và PSG bằng một chính sách rất nghiêm túc cho tương lai: mua bằng được các tài năng trẻ với mức giá hấp dẫn không thể từ chối. Sau Jude Bellingham và Kylian Mbappe, giờ đây radar của Real đang chiếu vào Garnacho (MU), Gimenez (Feyenoord) và nhiều cầu thủ trẻ khác.

Cả châu Âu đang phân tích triết lý hoạt động của Real Madrid. Lãnh đạo của các CLB hàng đầu đánh giá cao chính sách xây dựng đội bóng của Real, trong đó ngụ ý rằng nhiều cầu thủ muốn được khoác áo CLB này. Sự thăng tiến của Valverde, Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni và Brahim là những ví dụ để các bên nghiên cứu.

Chủ tịch Florentino Perez và các trợ lý đã lên kế hoạch xây dựng đội hình trong thời gian tối thiểu là 5 năm và là người giỏi nhất trong việc đưa ra ý tưởng để họ bổ sung những cầu thủ quan trọng mỗi mùa. Một kế hoạch tiên tiến đi trước nhiều CLB khác và có những cái tên trong danh sách sẽ chiêu mộ trong 1, 2 hoặc 3 năm. 

Sau đó, mục tiêu có thể đến hoặc không, bất chấp khả năng thị trường, nhưng mọi người đều biết rằng nếu Real Madrid muốn có họ, họ sẽ làm mọi cách để đến Bernabeu. Endrick, Alphonso Davies và Leny Yoro là những ví dụ mới nhất của chiến lược tuyển dụng này.

Sự thành công của kế hoạch này là hiển nhiên. Kể từ khi Florentino Perez trở lại vị trí chủ tịch cách đây 3 thập kỷ, ông đã thể hiện rõ một triết lý đã chiến thắng khắp châu Âu khi đứng ra chống lại Premier League và trào lưu vung tiền ở giải đấu này. 

Trên thực tế, các CLB Anh khi đó muốn Real Madrid tham gia cuộc chiến trên thị trường quốc tế bằng cách chi tiền cho những bản hợp đồng đắt giá. Perez rõ ràng đã từ chối phương pháp này. Ông không sẵn sàng lãng phí tiền và trả 80 triệu cho bất kỳ cầu thủ trung bình nào. 

Chủ tịch Florentino Perez xứng danh là "Bố già" của bóng đá vì sách lược bá đạo khiến châu Âu run sợ

Trong khi đó, Premier League có đầy rẫy những bản hợp đồng đẳng cấp nhưng sau đó lại thất bại. Antony, tiền đạo người Brazil được MU mua từ Ajax với giá 95 triệu euro, là nhân vật mới nhất trong danh sách hàng lởm giá cao.

Perez đã cùng với Jose Angel Sánchez xây dựng một chiến lược để chống lại sự lầm lạc của Premier League là chỉ mua những cầu thủ trẻ giỏi nhất. Ông đề ra chính sách đào tạo nhân sự dựa trên việc tuyển dụng những người trẻ giỏi nhất thế giới. Valverde là thương vụ đầu tiên của ông. 

Real Madrid đã trả 5 triệu euro cho một cầu thủ trẻ người Uruguay, người đã giành được suất đá chính thường xuyên ở Real và là người mà HLV Klopp luôn muốn đưa về Liverpool. Klopp thậm chí còn đưa ra mức giá 100 triệu cho Pajarito, người đã 2 lần gia hạn hợp đồng với Real và sẽ ở lại đây đến năm 2029.

Sau Valverde là Militao, Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Bellingham và Brahim. Real đồng loạt "tiêm máu" mới cho hàng thủ, tiền vệ và tiền đạo. Kết quả rất thành công. PSG đang ra giá 150 triệu euro cho Vinicius. Camavinga và Rodrygo có giá hàng trăm triệu euro trên thị trường quốc tế. 

Hiện nay, không có cầu thủ trẻ nào của Real Madrid có giá trị dưới 80 triệu euro. Bellingham có mức giá không thể tính toán được sau 8 tháng khoác áo Real. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất của chiến lược này là không ai muốn rời CLB được quản lý tốt nhất hành tinh.

Được mua với giá rẻ như bèo, giờ đây PSG đang ra giá 150 triệu euro cho Vinicius

Đây là một cái tát vào mặt Premier League và PSG, những CLB lãng phí tiền quá trớn. Khâu quản trị của Real được ca ngợi khắp nơi, bởi mọi đối tượng. Bởi vì Perez đã cố gắng tạo dựng một đội hình cho hiện tại và cả tương lai dài. Chính vì thế,  tất cả cầu thủ trẻ ở châu Âu đều muốn đến Real Madrid.

Bởi vì họ thấy rằng cơ hội thành công ở Bernabeu là nhờ chính sách rất nghiêm túc về việc biết mình muốn gì. BLĐ Madrid biết rất rõ họ muốn gì và làm gì để đạt được. Đó là một vấn đề đối với các CLB ở Premier League,  Bayern và PSG khi cay đắng nhìn các tài năng trẻ rơi vào tay Real.

Bây giờ đến Mbappe, Endrick, Davies và Yoro. Đường lối thẳng thắn, dứt khoát, bất di bất dịch chi phối các chuyển động của Real được nhiều CLB khen ngợi và ghen tị, bởi họ đang chứng kiến những sao mai của mình tiếp tục kéo đến Real để hoàn thiện một đội hình sung sức trong cả 10 năm tới. 

Mbappe sắp đến, Alphonso Davies và Leny Yoro là tiếp viện mới ở hàng thủ và tiền đạo 17 tuổi Endrick - cái tên được tất cả các ông lớn ở châu Âu thèm muốn - đã được Real ký hợp đồng. Endrick là ví dụ mới nhất cho sự thành công của kế hoạch chiến lược đó. Các cầu thủ trẻ muốn đến Real ngay cả khi PSG và các CLB Anh sẵn sàng chi đậm hơn.

Có thể thấy, Real rất thích hàng trẻ có thể lực tốt và lắm ma thuật trên sân cỏ. Các đối thủ đã phân tích ra rằng, Real ưu tiên ký hợp đồng với lứa trẻ giàu thể lực và tài năng. Họ đã thiết kế một chính sách dựa trên sự thay đổi đã cách mạng hóa bóng đá. 

Mbappe sắp đến Real và đó là điều không thể thay đổi vì bất cứ lý do gì

Ngày nay, sức mạnh và sức bền là điều cần thiết để giành chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất. Và đó là cơ sở cho việc tuyển dụng của Real. Mọi thứ được vạch ra nhằm thu hút nhân tài cho kế hoạch vô địch trong 3 năm tới. Trong khi nhiều CLB thậm chí còn không biết mình sẽ ký hợp đồng với ai vào mùa hè này, thì Real đã có Mbappe, Endrick, Davies và Yoro. 

Và radar của nó đã khởi động các mạng lưới tiếp theo cho tương lai như Alexander-Arnold, Musiala, Haaland, Achraf. 4 cầu thủ này đã biết rằng Real đang ngắm họ. Sau đó, tuỳ các khả năng mà thương vụ có diễn ra hay không, nhưng các mục tiêu để hiểu rõ mình đang được Real theo dõi.

Với hiệu suất tấn công vượt trội, Trent Alexander-Arnold đã được Real chọn từ khá lâu. Hợp đồng của anh với Liverpool sẽ kết thúc sau 1 năm nữa và hậu vệ này đang có ý định thay đổi nơi làm việc. Nếu Real gửi lời mời, anh sẽ đến. Trong khi đó, Erling Haaland luôn nằm trong quỹ đạo của Madrid. 

Cố cò cầu thủ Mino Raiola đã đưa Haaland đến Man City với một điều khoản nội bộ quy định rằng cầu thủ có thể ra đi vào năm 2025 hoặc 2026 với giá 175 triệu. Đó là một điều khoản hời dành cho Real Madrid. Haaland còn hợp đồng đến năm 2027 và Man City đang muốn gia hạn tiếp. 

Nhưng dù thế nào, người đại diện Rafaela Pimenta vẫn sẽ giữ nguyên điều khoản đó. Đầu tiên, vì đó là yếu tố thuận lợi cho thân chủ Haaland. Thứ hai, bởi vì Haaland đã bị Real cám dỗ trong nhiều năm để gia nhập với tư cách một ngôi sao. Thứ ba, nếu đến đây, Haaland sẽ được sát cánh cùng ông bạn thân Bellingham.

Haaland sẽ được sát cánh cùng bạn thân Bellingham nếu đến Real

Haaland thường xuyên ca ngợi Bellingham trên mạng xã hội vì những bàn thắng tuyệt vời ở Real và anh muốn được song hành một lần nữa. Cả hai đã giành nhiều chiến thắng ở Dortmund và sẽ thật tuyệt vời nếu họ được cùng nhau xây dựng sự nghiệp trong một đội bóng thành công nhất thế giới.

Jamal Musiala và Achraf Hakimi cũng có mặt trong kính viễn vọng của Real. Tiền vệ của Bayern đáp ứng mọi yêu cầu của CLB. Anh chỉ mới 21 tuổi và đang tiến bộ rất nhanh chóng. Anh đã thi đấu cho ĐT Đức, đồng thời có 12 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 30 trận khoác áo Bayern.

"Bambi" Musiala nổi bật nhờ hiệu quả tấn công trong việc xây dựng thế trận, trong đường chuyền cuối cùng và những cú sút hiểm hóc. Giá thị trường của anh đã lên tới 100 triệu euro. Hợp đồng của anh sẽ kết thúc vào năm 2026 và đó là yếu tố quyết định đến tình hình của anh. Musiala hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Bayern lo lắng vì biết Real đang nhòm ngó cầu thủ của mình, bởi họ khó có thể cưỡng nổi sức hút từ một CLB có hào quang mê hoặc. Một nhân tố lịch sử mang lại cho Real sự tín nhiệm của các cầu thủ Đức chính là thành công của Toni Kroos tại đây

Việc hợp đồng chỉ còn hiệu lực 2 năm là một mối nguy hiểm rõ ràng của Bayern. Các giám đốc của Bayern đã nhận ra rằng mục tiêu hàng đầu của mình là phải gia hạn thành công ngay và luôn với Jamal bằng mọi cách có thể trước khi sức cám dỗ của Real chạm tới cầu thủ này như xúc tu bạch tuộc.

Còn Achraf Hakimi là một trường hợp đặc biệt. Anh rời Real vì bị cái bóng của Carvajal che phủ sự phát triển. Anh chuyển đến Inter với giá 45 triệu euro, sau đó sang PSG. Nhưng cầu thủ người Marocco luôn mong muốn được trở lại ngôi nhà xưa để sát cánh cùng Mbappe. Achraf sẽ hết hợp đồng với PSG vào năm 2027.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x