Tương lai của Diego Costa: Ngồi ngoài 4 tháng để… trở về Atletico?

Minh Kiệt
06:50 ngày 02-07-2017
AS và Marca đồng loạt đưa tin, Diego Costa sẽ trở lại Atletico Madrid theo dạng “hợp đồng chờ” và chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2018 chiếu theo án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA.
Tương lai của Diego Costa: Ngồi ngoài 4 tháng để…  trở về Atletico?
HLV Diego Simeone đã nhiều lần nhấn mạnh Atletico cần một cú hích trên hàng công. Ngay lập tức ông được đề xuất phương án Vitolo của Sevilla, nhưng Simeone kỳ vọng một tiền đạo đúng nghĩa “Cao, to, nhanh, khỏe” để khỏa lấp những thiếu sót của hàng công hiện nay. Cả Griezmann và Gameiro đều không phải mẫu trung phong cổ điển, trong khi Fernando Torres đã bỏ lại đỉnh cao ở sau lưng và chỉ phù hợp cho những trường hợp khẩn cấp. 

Trong luồng thông tin mới nhất, Simeone chỉ đích danh học trò cũ Diego Costa như mục tiêu số một của Atletico trong phiên giao dịch Hè này, bất chấp án phạt cấm chuyển nhượng vẫn còn hiệu lực gần nửa năm nữa. Nếu ký hợp đồng với Costa, Atletico sẽ chấp nhận đánh đổi lấy 4 tháng “ngồi chơi xơi nước” của chân sút gốc Brazil và phải đợi tới đầu giai đoạn hai, tức thời điểm sàn giao dịch giữa mùa mở cửa trở lại để điền tên Costa vào danh sách thi đấu. 

Tuy nhiên, Atletico không muốn đợi lâu. Hay nói chính xác hơn HLV Simeone muốn tận dụng khoảng thời gian “cơm không lành, canh chẳng ngọt” của Costa tại Stamford Bridge để tái ngộ trò cũ. Costa về cơ bản là tiền đạo toàn diện, thiện chiến và sở hữu kỹ năng dứt điểm đa dạng. 


Vả lại Simeone phải tính tới trường hợp Griezmann ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Tìm một tiền đạo phù hợp ở thời điểm này không dễ, nhất là khi Atletico không phải đội bóng có tiềm lực tài chính quá dồi dào. Simeone đã nhận được một vài lời khuyên về vấn đề sử dụng Costa trong thời gian anh này không thể ra sân. Để tái tạo nguồn tiền, Simeone có thể đưa Costa tới Brazil hoặc Trung Quốc theo dạng cho mượn ngắn ngày. 

Nhưng có vẻ viễn cảnh bị thế lực Á Đông đánh cắp viên ngọc quý buộc Simeone đưa ra những lựa chọn an toàn hơn. Tờ EcoDiario đưa tin, Simeone sẽ giao quyền quản lý Costa cho Ezequiel Ortega, HLV thể lực của Atletico. Ông bắt đầu công việc như một trợ lý đắc lực của Simeone từ năm 2006, sau đó chuyển tới San Lorenzo, Catania và Atletico Madrid.

Ortega nổi tiếng với tính cách thân thiện, điềm đạm và các bài tập… ở cường độ cao tới khắc nghiệt. Tiền đạo Vietto từng bị ngạt thở ngay sau buổi tập đầu tiên ở trại huấn luyện, Bernard Mensah nôn khan trong buổi tập trước mùa giải mới. Nhờ phương pháp của Ortega mà nền tảng thể lực của cầu thủ Atletico luôn sung mãn. 

Tổng quãng đường di chuyển của toàn đội Atletico tại Champions League mùa trước là 1.384km, nhiều hơn bất kỳ CLB nào. Trong đó tiền vệ Koke đã chạy cả thảy 142km suốt chiều dài chiến dịch, trở thành tiền vệ có thời gian cày ải nhiều nhất châu Âu. Sự đảm bảo từ phía Ortega là cơ sở để Simeone tự tin ngồi vào bàn giao dịch. Khả năng thành công của thương vụ này không hề thấp theo đánh giá của báo chí Tây Ban Nha. 

10. Số thẻ vàng Diego Costa phải nhận mùa trước nhiều hơn bất kể cầu thủ nào thuộc biên chế Atletico. Tính khí nóng nảy là điểm yếu cố hữu trong lối chơi của Costa.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x