Khi còn chơi bóng, Frank Lampard là một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá Anh. Bây giờ, anh lại đang đứng trước bài toán thú vị khi lần đầu trở lại dẫn dắt CLB Chelsea: sẽ phải bố trí một hàng tiền vệ như thế nào?
Còn phải chờ sự trở lại đầy đủ của các cầu thủ trụ cột để có cái nhìn chuẩn xác về Chelsea. Tuy nhiên, câu chuyện lực lượng thì đã rõ ràng, bởi Chelsea bị cấm chuyển nhượng. Đây chính là đội bóng hiếm hoi coi như đã ổn định lực lượng trước mùa bóng mới ở Premier League.
Mùa trước, Chelsea không chỉ chơi 4-3-3 một cách bất di bất dịch. Đấy còn là cách chơi xoay quanh Jorginho - tiền vệ “con cưng” của HLV Maurizio Sarri. Kiểu gì đi nữa, Chelsea cũng phải đưa bóng cho Jorginho để anh điều phối nhịp độ và phân phát bóng.
Sở dĩ Jorginho luôn là cầu thủ nhận và chuyền bóng nhiều nhất đồng thời có tỷ lệ chuyền chính xác rất cao, chẳng qua vì đa số là những đường chuyền qua chuyền lại dễ dàng. Jorginho chơi rất sâu (chỉ đứng cao hơn hàng hậu vệ một tí) và thường xuyên chỉ chuyền ngắn.
Việc Frank Lampard giới thiệu sơ đồ 4-2-3-1 trong trận giao hữu đầu tiên của Chelsea (gặp Bohemians) không có gì lạ. Chelsea của Lampard chắc chắn phải khác với Chelsea của Sarri. Và thay đổi quan trọng đầu tiên về mặt chuyên môn dĩ nhiên sẽ liên quan đến Jorginho. Tiền vệ người Italia gốc Brazil không còn là mặt xích quan trọng nhất, quyết định toàn bộ lối chơi của Chelsea nữa.
Khách quan mà nói, tầm quan trọng của Jorginho ở Chelsea chủ yếu chỉ xuất phát từ mối quan hệ cá nhân giữa anh với HLV Sarri - cho dù đấy chỉ là quan điểm chuyên môn thuần túy. Cả về uy tín lẫn khả năng đã được thể hiện, Jorginho không hơn N’Golo Kante.
Thái độ dùng người của Sarri - đẩy Kante sang một vai trò vốn là sở đoản của anh là chơi thiên về công, để lấy khu vực giữa sân cho Jorginho - là khá oan uổng đối với tiền vệ đã cùng ĐT Pháp vô địch World Cup. Bây giờ, Kante sẽ là cái tên đầu tiên đáng được Lampard điền vào đội hình ra sân. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã làm thay đổi tất cả rồi. Phần còn lại trong hàng tiền vệ Chelsea sẽ như thế nào?
Kante (trái) sẽ là ưu tiên số một trong cách chọn các tiền vệ trung tâm của Lampard
Ngoài Kante và Jorginho, Chelsea hiện có Mateo Kovacic, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko. Đấy là chỉ mới bàn về các tiền vệ có thể làm chủ khu vực giữa sân. Dạng tiền vệ sở trường đá cánh hoặc chơi thiên hẳn về công như Kenedy, Christian Pulisic hoặc Willian lại thuộc về đề tài khác. Và chúng ta còn chưa đả động đến lực lượng trẻ như Ethan Ampadu (hậu vệ có thể lên đá tiền vệ trụ), Billy Gilmour, Mason Mount, Kasey Palmer...
Chỉ mới cách đây 3 năm, Drinkwater và Kante là đề tài cửa miệng đối với những ai quan tâm đến Premier League. Khi ấy, đội bóng nhỏ Leicester bất ngờ đoạt chức vô địch, và HLV Claudio Ranieri nói rằng vốn liếng quý nhất của Leicester nằm ở khu vực giữa sân: “Drinkwater ở giữa và Kante... ở hai bên”. Tất nhiên, đây chỉ là chi tiết tham khảo, có thể được Lampard xét đến. Trừ trận Siêu Cúp Anh, Drinkwater hoàn toàn không được ra sân, ở bất cứ giải đấu nào, dưới thời Sarri (đủ thấy ông này có ác cảm thế nào đối với các tiền vệ có sẵn ở Chelsea).
Có thể Lampard sẽ chọn một xuất phát điểm là dùng cặp Jorginho - Kante cho sơ đồ 4-2-3-1, với những “kế hoạch B” liên quan đến Barkley và Drinkwater. Cả Kovacic lẫn Loftus-Cheek đều có thể xuất hiện khi cần, nhưng khác biệt đáng kể nơi hai cầu thủ này là lối chơi đa dạng của họ. Đấy sẽ là giải pháp cho các vị trí tiền vệ biên hoặc tấn công, hoặc khi Lampard muốn dùng sơ đồ 4-4-2.
St. Patrick's Athletic 0-4 Chelsea
Kể cả khi không được tăng cường cầu thủ, lực lượng tiền vệ trong tay Lampard vẫn đang dồi dào, và câu hỏi đặt ra chỉ là cách dùng người như thế nào. Đây là bài toán tối quan trọng, có thể chi phối sự thành bại trong cả mùa bóng đầu tiên của Lampard.
Thứ nhất, khu vực giữa sân sẽ quyết định toàn cục, như người ta thường nói. Thứ hai, vấn đề không chỉ là chọn ai, cho đội hình nào. Bóng đá “thực” không bao giờ là một sự lắp ghép đơn giản như lý thuyết. Trên thực tế, sự phù hợp giữa cầu thủ với quan điểm chuyên môn của HLV quan trọng hơn nhiều so với danh tiếng sẵn có của cầu thủ.
Rõ ràng: Sarri chỉ thấy mỗi Jorginho là ưu việt tuyệt đối trong khi Drinkwater là “đồ bỏ”, dù Drinkwater lại là toàn bộ thế giới trong mắt Ranieri. Nói vậy để thấy bài toán tiền vệ dành cho Lampard là cực kỳ khó khăn và cũng vô cùng quan trọng. Câu chuyện không đơn giản là ông đang có bao nhiêu tiền vệ hoặc những tiền vệ ấy giỏi giang cỡ nào.
Tăng tốc ngay từ cách tập
Các buổi tập “lờ đờ”, nặng về việc cầu thủ đứng yên và lắng nghe chỉ thị của HLV, như thời Antonio Conte hoặc Maurizio Sarri, đã không còn nữa. Đấy là đúc kết của giới quan sát sau tuần lễ đầu tiên của Chelsea dưới thời Frank Lampard. Chelsea tập rất nhanh (chứ không phải tập cách đá nhanh). Bài này vừa dứt là chuyển ngay sang bài khác. Lampard cũng không thích họp đội nhiều như Conte hoặc Sarri.
1. Frank Lampard là HLV đầu tiên trong kỷ nguyên Roman Abramovich mà từ ông chủ Abra đến giám đốc Granovskaia và chủ tịch Buck đều đã hiểu rõ trước khi đàm phán công việc. Đây có thể là chi tiết tạo nên khác biệt so với các đời HLV trước.
Việc Wilfried Zaha không có mặt trong loạt ảnh ra mắt áo đấu mới của Crystal Palace có thể xem là dấu hiệu cho thấy ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ chia tay sân Selhurst Park trong Hè 2019.
Đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng của Liverpool trước khi họ lên đường sang Mỹ bắt đầu tour du đấu Hè này. HLV Juergen Klopp chắc chắn sẽ lại trao cơ hội cho những tài năng trẻ để họ thể hiện. Với đẳng cấp vượt trội, The Kop sẽ có chiến thắng dễ dàng…
Theo thông tin từ báo chí Anh thì Arsenal đã khởi động lại vụ chiêu mộ trung vệ Ruben Dias. Từ đầu Hè thì Pháo thủ đã nhắm tới ngôi sao người Bồ Đào Nha đang thi đấu cho Benfica này. Tuy nhiên, sau đó thì họ rút lui. Dù vậy, với việc Laurent Koscielny vừa nổi loạn, tự ý bỏ tour du đấu Mỹ thì Arsenal buộc phải nối lại đàm phán với Benfica vụ Dias.
Do là trận cuối cùng của Chủ nhật, cuộc so tài giữa Lillestrom và Stromsgodset lúc 01h00 đêm nay không hứa hẹn nổ tài, kéo theo cả loạt trận giải VĐQG Na Uy về xỉu bàn thắng.
Nhờ 2 pha làm bàn của Marcus Rashford và James Garner, Man United đã giành chiến thắng 2-0 trước Perth Glory trong tour du đấu Australia. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Man United đã khởi đầu tour du đấu Hè 2019 bằng thắng lợi 2-0 trước CLB Perth Glory của Australia. Đây là trận đấu mà 2 tân binh Daniel James và Aaron Wan-Bissaka đã chơi rất tốt và những gì họ thể hiện khiến các fan Quỷ đỏ hết sức hài lòng.
Hai cựu danh thủ của Man United là Bryan Robson và Denis Irwin nhận định Man City sẽ gặp nhiều khó khăn mùa tới do không còn trung vệ đội trưởng Vincent Kompany.
VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan
Trận thua đầy tiếc nuối trước ĐT futsal Kyrgyzstan đã khiến ĐT futsal Việt Nam lỡ dở giấc mơ dự VCK futsal World Cup lần thứ 3 liên tiếp.
Ghi bàn
Việt Nam: Mạnh Dũng (12’56, 37’24)
Kyrgyzstan: Alimov (8’13), Makhmadaminov (23’26), Talaibekov (38’48)
Trong vòng 1 tháng, đây là những gì Liverpool nhận: sau khi bị MU loại khỏi FA Cup, thì bị tiếp Atalanta đá văng khỏi Europa League, trước khi rơi mất 8/9 điểm tối đa trước MU, Everton và Crystal Palace để từ vị trí số 1 rớt xuống vị trí số 3, kém Man City 2 điểm dù thi đấu hơn 1 trận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn