Làn sóng HLV Hàn Quốc ở Việt Nam

Ngọc Anh
09:42 ngày 30-01-2019
Những thành công vang dội của HLV Park Hang Seo đã tạo nên cơn sốt với các CLB Việt Nam. Theo đó, những nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc đang là thỏi nam châm ở V.League.
Làn sóng HLV Hàn Quốc ở Việt Nam
Hôm qua (29/1), HLV Park Hang Seo đã trở thành tâm điểm ở sân bay Incheon khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc. Ông Park được đông đảo truyền thông, NHM xứ Kim chi săn đón chẳng khác nào nhân vật VIP.

Quả thật, hơn 1 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park không chỉ nổi tiếng ở dải đất hình chữ S mà tại quê nhà vị HLV 60 tuổi này cũng “hot” chẳng kém. Việc ông Park dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam vừa tạo hiệu ứng với các đội bóng V.League và cả những đồng nghiệp người Hàn Quốc khác. 

Bằng chứng là mới đây, HAGL đã quyết định mời cựu HLV trưởng ĐT Campuchia là Lee Tae Hoon về làm GĐKT. Đội bóng phố Núi quyết tâm khẳng định vị thế, tìm lại ánh hào quang năm xưa với việc đưa nhà cầm quân từng nhiều năm dẫn dắt ĐT Campuchia này về.


Ông Lee Tae Hoon được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho HAGL ở mùa giải tới. Năm nay, lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… đã bước vào độ chín của sự nghiệp, họ không còn là tài năng trẻ nữa nên điều đó cho phép HAGL có quyền mơ mộng về thứ hạng cao vào cuối mùa giải.

Sự có mặt của ông Lee Tae Hoon sẽ giúp cho đội bóng phố Núi ổn định hơn ở ca-bin huấn luyện và đặc biệt, phong cách, tính kỷ luật của người Hàn Quốc được đánh giá là phù hợp với HAGL trong bối cảnh mà họ dựa nhiều vào những học trò cưng của ông Park trên tuyển như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường.

Tất nhiên, để thành công, ông Lee sẽ phải tạo được dấu ấn trong phòng thay đồ, xây dựng được lối chơi có bản sắc cũng như có được tiếng nói chung với các thành viên BHL đội bóng phố Núi.

Không chỉ HAGL tin dùng nhà cầm quân người Hàn Quốc mà ngay cả đội bóng đầy tham vọng TP.HCM cũng se duyên với ông Chung Hae Seong. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc này là bạn thân của HLV Park Hang Seo khi cả hai có quãng thời gian dài làm trợ lý tại ĐTQG Hàn Quốc và thật tình cờ chính ông Park đã giới thiệu người đồng nghiệp Chung cho lãnh đạo TP.HCM trước khi hai bên tiến tới ký kết hợp đồng.

Ông Chung Hae Seong
Ông Chung Hae Seong

TP.HCM đang tích cực xây đắp lực lượng và việc đưa ông Chung về dẫn dắt đội nhà thay cho HLV Toshiya Miura sẽ là làn gió mới đưa đội nhà khẳng định được vị thế trên bản đồ V.League.

Năm ngoái, TP.HCM đã bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng nên nhiệm vụ mùa giải này với họ sẽ phải khác đi, chứ không đơn thuần cạnh tranh thoát được nhóm cầm đèn đỏ.

HAGL và TP.HCM đã ít nhiều làm cho các fan cảm thấy an tâm với sự góp mặt của các nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc. Trong khi đó, tân binh V.League Viettel cũng gây sốc khi sắp đón HLV Le Heung Sil. Đội bóng áo lính đã sắm sửa, tăng chất bằng hai bản hợp đồng giá trị mang tên Ngọc Hải, Minh Tuấn và giờ đây thêm một nhân vật nổi tiếng nữa đến từ Hàn Quốc sẽ là những mảnh ghép cực kỳ quan trọng để giúp họ nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng của mình. 

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, V.League 2019 sẽ khởi tranh và càng thú vị hơn khi có đến 3 nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt các đội bóng. Điều đó sẽ tạo nên những cuộc đấu trí thú vị trên băng ghế huấn luyện từ các vị “tướng” đến từ xứ Kim chi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x