Lăng kính: Alexander-Arnold, hơn cả hậu vệ phải

Ngọc Trung Ngọc Trung
06:28 ngày 28-08-2019
Hậu vệ phải thường bị xem là vị trí nhàm chán nhất trên sân. Trent Alexander-Arnold đang thay đổi quan niệm đó.
Lăng kính: Alexander-Arnold, hơn cả hậu vệ phải
Gianluca Vialli từng nói hậu vệ phải thường là cầu thủ tệ nhất ở bất kỳ đội bóng nào. Bởi, nếu tấn công tốt hơn, anh ta đã là tiền vệ biên và nếu phòng ngự tốt hơn, anh ta đã là trung vệ. Jamie Carragher cũng đưa ra quan điểm tương tự khi chia sẻ rằng chẳng ai lớn lên lại muốn trở thành hậu vệ biên.

Jose Mourinho khi giải thích lý do tại sao ông rất yêu Paulo Ferreira, hậu vệ phải của vị chiến lược gia này ở cả Porto lẫn Chelsea cho biết: "Một vài cầu thủ sẽ không bao giờ là người hùng của trận đấu nhưng sẽ luôn đạt điểm 7/10". Đó là hậu vệ phải - anh chàng 7/10 điểm - vị trí chắc chắn kém quyến rũ nhất trên sân.

Hậu vệ phải thậm chí không tạo được sự đặc biệt như hậu vệ trái, vị trí chứng kiến không ít cầu thủ khéo léo, tốc độ hoặc có thiên hướng sáng tạo. Hậu vệ trái luôn có chút gì đó tinh quái và thiên hướng tấn công nhiều hơn. Ngược lại, hậu vệ phải ổn định, bền bỉ hơn. Một người hùng thầm lặng đúng nghĩa. Alexander Alexander-Arnold đem lại một cảm giác hoàn toàn khác.

Ở thời điểm hiện tại, Liverpool không có một tiền vệ làm bóng đúng nghĩa. Fabinho là người duy trì sự ổn định ở khu vực giữa sân nhưng cầu thủ này không phải là Pirlo. Jordan Henderson, Striginio Wijnaldum và James Milner là những công nhân thuần túy. Naby Keita thiếu ổn định. Adam Lallana và Xherdan Shaqiri không thuộc mẫu cầm trịch. Vì vậy, cầu thủ sáng tạo nhất của Liverpool lúc này thực sự là một hậu vệ phải.

Alexander-Arnold là chân chuyền số một của Liverpool
Alexander-Arnold là chân chuyền số một của Liverpool

Thống kê 12 pha kiến tạo của Alexander-Arnold mùa trước phần nào phản ánh điều này. Số đường chuyền thành bàn của cầu thủ này nhiều ít nhất gấp ba so với tiền vệ nào của Liverpool, gấp đôi Firmino, gấp rưỡi Salah và... chỉ hơn 1 kiến tạo so với Andy Robertson, người chơi ở cánh đối diện. 

Mùa trước, trong chiến thắng Watford 5-0, bộ đôi hậu vệ biên của Liverpool đã tạo nên chiến tích vô tiền khoáng hậu là kiến tạo cả 5 bàn thắng. Alexander-Arnold 3 và Robertson 2. Tuy nhiên, Robertson là một hậu vệ biên điển hình của bóng đá Anh. Cầu thủ này có tốc độ, chơi bóng đơn giản và kỹ năng tạt bóng khiến người xem trầm trồ hồi tưởng về David Beckham.

Alexander-Arnold là một cầu thủ sáng tạo chính hiệu. Dĩ nhiên, cầu thủ này vẫn tạt bóng, nhưng ngoài ra anh còn thực hiện những cú chuyền chọc khe, mở bóng, bật nhả, thậm chí chạy cắt vào trung lộ và sử dụng chân trái. Nạn nhân mới nhất nếm trải khả năng sáng tạo của Alexander-Arnold chính là Arsenal của Unai Emery.

Một đường chuyền đậm chất tiền vệ của Alexander-Arnold
Một đường chuyền đậm chất tiền vệ của Alexander-Arnold

Trong bàn thắng thứ hai được ghi bởi Salah trên chấm 11m, dấu ấn của Alexander-Arnold rất rõ ràng. Hậu vệ phải này nhận bóng đúng ở vị trí của một hậu vệ phải khi tấn công, tuy nhiên thay vì bật tường để leo biên hay thực hiện luôn một quả tạt, Alexander-Arnold chớp thời cơ thực hiện đường chuyền vào vòng cấm cho Firmino đang di chuyển thuận lợi và buộc David Luiz phạm lỗi.

Đến bàn thắng thứ ba, Alexander-Arnold lại nhận bóng ở vị trí của một hậu vệ phải khi đội nhà bắt đầu triển khai bóng. Aubameyang áp sát và thay vì đua tốc độ dọc biên như một hậu vệ phải thông thường, Alexander-Arnold ngoặt bóng trở lại và chuyền bóng cho Fabinho để tiền vệ này thực hiện pha chuyền xuyên tuyến xuất sắc cho Salah.

Ngoài ra, Alexander-Arnold còn dâng cao lên tận cột dọc đối phương để tham gia pressing khi Arsenal bắt đầu giao bóng hay nhường lại công việc leo biên cho Henderson để tham gia phối bóng. Một hậu vệ biên thông thường, đặc biệt là hậu vệ phải không bao giờ chơi bóng như thế. Vì vậy có lẽ tương lai không xa, Alexander-Arnold sẽ thoát khỏi vị trí này để đến với một vị trí mới được sáng tạo nhiều hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x