1 NGÀY TRƯỚC TRẬN DERBY D’ITALIA

Lấy gì thắng Juve bây giờ, Inter?

VIỆT NHẬT
07:40 ngày 26-01-2016
Hàng công kém cỏi cuối cùng cũng trở thành nguyên nhân gạt bỏ Inter khỏi cuộc đua Scudetto. Giờ đây là vòng bán kết Coppa Italia, Inter sẽ lấy gì để thắng một Juventus gần như bất khả chiến bại vào thời điểm hiện tại?
Lấy gì thắng Juve bây giờ, Inter?

CHẲNG AI SỢ INTER

Ngay cả thời điểm Inter đứng đầu BXH cũng chẳng có CLB nào thực sự e sợ họ. Đó là sự thật mà bất kỳ Interista nào cũng phải đối mặt. Sau mỗi trận thắng sát nút 1-0, kịch bản chung của tất cả những đối thủ thua cuộc trước Inter là... phủ nhận chiến thắng của Nerazzurri. Phản ứng này có thể là biểu hiện của sự cay cú trong nhiều trường hợp, nhưng với Inter, điều đó còn cho thấy những đối thủ biết mình có thể ít nhất không thua Nerazzurri nếu cẩn thận. 

Cách chơi bóng lẫn chiến thắng của Inter thời điểm này mang đậm tính bị động. Đội bóng áo sọc xanh đen có quá ít những trận đấu chơi bóng với tư cách cửa trên, đàn áp đối thủ để chiến thắng bằng sự nhuần nhuyễn của đội hình, sự vượt trội của các cá nhân. Kịch bản chung là Inter sẽ chơi chắc bên phần sân nhà trước, tận dụng tối đa những sai lầm của đối thủ để ghi bàn. Mancini không muốn những rủi ro. 

Cách đá này có thể gây khó chịu trong giai đoạn nhất định (đầu mùa), thời điểm các CLB chưa nắm rõ được Inter, nhưng ở hiện tại khi tất cả đều đã biết đội bóng của Mancio sẽ chơi như thế nào thì có thừa những phương án để phong tỏa Nerazzurri. Đơn giản nhất là việc chẳng CLB nào... dâng lên tấn công, nhường hẳn thế trận cho Inter. Inter thắng vì phản công, những đối thủ còn chẳng thèm tấn công thì Nerazzurri sẽ lấy gì để chiến thắng? 


Inter không có vũ khí để đối chọi lại với Juve

Nerazzurri được Mancini xây dựng rất chắc chắn ở hàng phòng ngự nhưng câu chuyện ở hàng công lại hoàn toàn không hề tương đương. Mancio đã xoay tua hàng công liên tục từ đầu mùa, trông chờ điều đó làm đối thủ (và cả chính ông?) bất ngờ. Nhưng giờ là cuối tháng 1, thời gian cho những bất ngờ đã không còn. 3 trận gần nhất ở Serie A, Inter chỉ có 2 bàn thắng. Thực tế đó chứng minh toan tính nơi đối thủ của Inter lẫn chính những bế tắc của Nerazzurri hoàn toàn là sự thật.

CHIẾN THẮNG TRONG CHÂN... EDER VÀ LAVEZZI?

Bộ sậu chuyển nhượng của Inter đã hoạt động hết công suất cả mùa Đông để mang về Eder hoặc Lavezzi, những cầu thủ mà Mancini tin rằng có thể hoàn thiện hàng công của Nerazzurri. Nhưng kết quả tới giờ thì vẫn chưa thấy đâu, vì Sampdoria không muốn nhả Eder, PSG thì muốn nhiều tiền hơn cho Lavezzi. 

Giám đốc chuyển nhượng Piero Ausilio cùng đồng sự sẽ thành công hay thất bại chưa ai biết nhưng hệ quả của thất bại thì đã có thể nhìn thấy ngay ở thời điểm hiện tại. Ba lần mất điểm gần nhất của Inter tại Serie A đều tới từ kịch bản đội bóng áo sọc xanh đen mải miết tìm bàn thắng giải quyết trận đấu để rồi bất chợt bị nhận đòn hồi mã thương chí mạng vào cuối trận.

Kịch bản Inter có Eder hoặc Lavezzi sẽ tươi sáng hơn thế nhưng lại... không thật, ít nhất là trong cuộc đấu với Juve tại bán kết Coppa Italia này. Bianconeri đã thắng 11 trận liên tiếp tại Serie A với cách áp đặt thế trận tuyệt đối lên các đối thủ cùng hàng công sắc bén. Inter liệu sẽ lấy điều gì để ngăn cản cơn bão đó?

Dybala, Mandzukic hơn cả đội Inter
Paulo Dybala đã tạo ra chẵn 20 bàn (12 bàn thắng, 8 kiến tạo) cho Juve tại Serie A mùa này, con số với Mandzukic là 8 bàn (6 bàn thắng, 2 kiến tạo). Bộ đôi của Juventus đã tạo ra tới 28 bàn nhiều hơn cả đội Inter (26 bàn).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x