Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã ra thông báo chính thức sau khi Mesut Oezil tuyên bố chia tay ĐT Đức. Đây có thể coi như nỗ lực chữa cháy của DFB. Nhưng lửa tranh cãi từ vụ này thì vẫn khó mà dập được.
Thông báo của DFB
Thông báo chính thức được đưa ra trên trang chủ của DFB (dfb.de). Trước hết, DFB ghi nhận những đóng góp quan trọng của Oezil trong màu áo ĐT Đức và cảm ơn anh về những đóng góp ấy. DFB không quên việc Oezil góp công lớn giúp Đức vô địch World Cup 2014.
DFB vẫn muốn Oezil tiếp tục là một phần của ĐT Đức. Tiếc rằng anh lại có lựa chọn khác. DFB tôn trọng quyết định của Oezil. DFB lấy làm tiếc rằng Oezil cảm thấy cầu thủ này không được bảo vệ đúng mực trước những lời lẽ xúc phạm hướng vào anh.
Tuy nhiên, DFB phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc mà Oezil nêu ra. DFB tuyên bố không có chuyện dung dưỡng cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong hàng ngũ của mình. DFB khẳng định đã rất tích cực trong nỗ lực hòa hợp ở Đức suốt nhiều năm qua.
Trước đó, trong tâm thư đăng trên tài khoản Twitter của mình, Oezil đã công kích DFB, mà đích danh là chủ tịch Reinhard Grindel phân biệt chủng tộc với mình. Oezil chua chát tố: “Trong mắt Grindel và phe cánh của ông ta, tôi là người Đức khi đội tuyển thắng trận nhưng chỉ là kẻ nhập cư khi đội tuyển thất bại”.
Tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ tố trước sau thì Grindel vẫn phân biệt đối xử với anh, vẫn muốn loại bỏ anh sau vụ anh gặp gỡ và chụp hình cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.
Vấn đề ngổn ngang
Thông báo mà DFB vừa đưa ra được ví như nỗ lực chữa cháy. Chỉ có điều nỗ lực chữa cháy ấy không thể dập tắt ngay được những ngọn lửa lan ra từ scandal nóng bỏng này. Vẫn còn quá nhiều vấn đề ngổn ngang phía trước, quá nhiều thách thức đang chờ DFB giải quyết tiếp.
Uy tín của DFB bị ảnh hưởng tiêu cực. Nội bộ bóng đá Đức đang bị chia rẽ với 2 luồng quan điểm đối lập nhau về vụ này: nửa ủng hộ và nửa phản đối Oezil. 2 quan điểm đối lập như nước và lửa ấy xuất hiện trong cả các nhà lãnh đạo bóng đá tại Đức, các cựu quan chức, cựu tuyển thủ Đức và nhất là đám đông người hâm mộ bóng đá Đức. Dù theo quan điểm nào thì nhiều người vẫn chung nhận xét rằng DFB đã giải quyết “scandal Oezil” chưa tốt.
Thử thách vực dậy ĐT Đức sau thất bại ê chề ở World Cup 2018 càng trở nên nan giải với DFB và HLV Joachim Loew trong thời gian tới. Vụ Oezil đã tạo ra một tiền lệ xấu, như một quả bom đánh sập bầu không khí vốn đã rệu rã ở World Cup 2018 của ĐT Đức. Thành phần ĐT Đức hiện tại có nhiều tuyển thủ gốc nước ngoài.
Lứa sao mai được coi là lứa kế cận nhiều triển vọng của Đức cũng có nhiều cầu thủ nhập cư. Giới chuyên môn có lý khi đánh giá rằng hệ lụy từ vụ Oezil này còn tệ hại hơn kết quả bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018 của Die Mannschaft. Việc tạo dựng lại bầu không khí tại ĐT Đức bây giờ nan giải hơn những tính toán chiến lược, chiến thuật cho đội bóng đã 4 lần vô địch thế giới.
Nỗ lực chữa cháy của DFB bằng bản thông báo chính thức là cần thiết và kịp thời. Song những lời giải như thế nào trong thời gian tới cho những vấn đề còn ngổn ngang mới là điều có ý nghĩa quyết định.
Ảnh hưởng tới… EURO 2024
Dư luận cho rằng “scandal Oezil” sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực vận động giành quyền đăng cai EURO 2024 của DFB. Hiện chỉ có Đức và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 ứng cử viên sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau trong cuộc đua song mã giành quyền làm chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào năm 2024.
Cựu phát ngôn viên của DFB, Harald Stenger: “Tôi biết nhiều vị chủ tịch của DFB và tôi có thể khẳng định rằng Reinhard Grindel là chủ tịch tồi nhất trong 50 năm qua. Ông ta phải chịu trách nhiệm vì những rắc rối này. Đã đến lúc bàn về khả năng từ chức của ông ta”.
9 năm gắn bó với màu áo ĐTQG, Mesut Oezil ra sân 92 trận, hầu hết là đá chính, và tham gia vào 61 pha lập công (23 bàn thắng, 38 kiến tạo). Vì vậy, thay thế ngôi sao này không phải nhiệm vụ dễ dàng với HLV Joachim Loew.
Bayern Munich đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ 17 tuổi Alphonso Davies thuộc CLB Vancouver Whitecaps FC. Tuy nhiên, chàng trai này sẽ chỉ chính thức về Bayern vào năm 2019 khi đủ 18 tuổi.
Ngay sau khi chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness chỉ trích tiền vệ Mesut Oezil chơi quá kém và đáng ra phải rời ĐT Đức từ lâu, đại diện của cầu thủ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này là Erkut Sogut đã lên tiếng "phản pháo".
Việc Mesut Oezil tuyên bố từ giã ĐT Đức vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Quyết định ấy thỏa đáng hay không còn tùy thuộc vào quan điểm mỗi người. Nếu chỉ xét đơn thuần về khía cạnh chuyên môn, sự rút lui của Oezil dù sao vẫn là điều đáng tiếc và để lại khoảng trống không nhỏ cho Mannschaft.
Đã có người không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Giới hạn chịu đựng của Mesut Oezil đã bị vượt qua, anh phản kháng bằng lời giã từ ĐT Đức. Nhưng vấn đề của Cỗ xe tăng đã được giải quyết?
Ngày hôm qua, tiền vệ Mesut Oezil thông qua các trang mạng xã hội đã gửi 3 bức thư để thông báo về việc anh sẽ không tiếp tục chơi cho ĐT Đức. Dưới đây là nguyên văn 3 bức thư này.
Chiến thắng 3-1 trước PSG vào thứ Bảy, tuy không nói lên nhiều điều, nhưng đã cung cấp những dấu hiệu thoáng qua về triều đại Niko Kovac. Và nó mang nhiều màu sắc tươi sáng, hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp của Bayern.
Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã được người đồng cấp là chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG khuyên từ bỏ Super League, khi cho rằng đây là ý tưởng “ngu ngốc”.
HLV Jurgen Klopp đã đưa ra điều kiện phải xảy ra để Liverpool có cơ hội trong cuộc đua danh hiệu Premier League mùa này, sau thất bại nặng nề trong trận derby Merseyside trước Everton.
Sau trận đấu cuối bảng D, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam đã quay lại tập luyện và lên những phương án để có thể thắng U23 Iraq ở trận tứ kết sắp tới.
Cựu danh thủ người Anh, Jamie Carragher đã có những chỉ trích rất thẳng thắn và gay gắt đối với Liverpool từ màn thể hiện gây sốc khi thua trận derby Merseyside trước Everton.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn