Lê Hoàng (The Men) mê bóng đá không kém gì ca hát

Thùy Linh
14:21 ngày 21-01-2016
Lê Hoàng – thành viên của nhóm The Men đã làm xiêu lòng biết bao người hâm mộ bởi chất giọng tình cảm, sâu lắng. Không chỉ tạo tiếng vang trên con đường âm nhạc, Hoàng còn gây ấn tượng mạnh trong làng bóng đá phủi.
Lê Hoàng (The Men) mê bóng đá không kém gì ca hát
Đối với Lê Hoàng, đá bóng không chỉ là sở thích đơn thuần mà nó là niềm đam mê đã ngấm vào máu anh. Từ khi còn nhỏ, anh đã đá bóng không biết mệt mỏi, nó được coi như trò chơi thường ngày khi có những hôm Hoàng có thể đá đến mấy trận liền. Bóng đá cứ thế theo anh bước vào giảng đường đại học, cho đến tận bây giờ.

Đã là đam mê thì thường rất khó lí giải tại sao. Với Lê Hoàng cũng vậy, chỉ cần được ra sân đã bóng là anh đã cảm thấy được xua tan biết bao mệt nhọc và buồn phiền. Bóng đá không chỉ là môn thể thao rèn luyện tốt cho sức khỏe mà nó còn là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất đối với Hoàng. 

Công việc ca hát vốn luôn vất vả vì phải đi diễn xa, giờ giấc không ổn định. Nhưng Hoàng luôn thu xếp tham gia đều đặn 2 buổi/ tuần với đội bóng CFC của anh. 


Yêu bóng đá và đã từng ấp ủ giấc mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nên đôi chân của Lê Hoàng cứ thế mải miết trên các sân bóng phủi. Có lẽ vì đó mà anh đã quyết định thành lập đội bóng CFC với mong muốn có một sân chơi cho các anh em gặp gỡ và giao lưu.

Đội CFC của Lê Hoàng cũng đã tham gia nhiều giải đấu như 2030, SG Vipes… Năm 2015, CFC đã thành công rực rỡ khi dành được Huy chương Vàng tại giải Báo chí & Giáo dục.

Lê Hoàng từng là gương mặt quen thuộc trên các sân phủi và là một trong những cầu thủ chủ lực của đội nghệ sĩ TP.HCM. Điều đó đã giúp cho anh gây dựng đội bóng một cách bài bản và chuyên nghiệp. Lực lượng CFC được đánh giá là khá hùng hậu khi có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ như: nhóm The Men, Lương Viết Quang, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy hay Nguyễn Văn Chung… và một số cầu thủ cũ của Sanna Khánh Hòa, Futsal Tân Hiệp Hưng… Ngoài ra, CFC còn nổi bật với những gương mặt quen thuộc như Đinh Thành Trung, Tấn Tài.


Không chỉ đá bóng hay, CFC còn gây xúc động với nhiều hoạt động từ thiện vô cùng ý nghĩa. Chính bởi mong muốn vừa đá bóng vừa làm từ thiện nên đội bóng đã được lấy tên là Charity FC (CFC). Đối với tất cả các anh em trong đội, đó là điều rất tuyệt vời khi được làm cả 2 việc mình thích trong cùng 1 đội bóng.

Lê Hoàng cho biết âm nhạc và bóng đá là 2 thứ luôn theo sát cuộc đời của anh. Chính vì thế, mỗi lần đi lưu diễn tại các địa phương anh thường hay tổ chức các trận đấu giao lưu với mục đích được chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn. CFC đã tổ chức được rất nhiều chuyến từ thiện đáng quý hay luôn góp mặt trong các chương trình của hội BST tại các thành phố như Huế, Quảng Ngãi, Cần Thơ...


“Sự hâm mộ và ủng hộ của các fan chính là động lực thúc đẩy giúp tôi luôn hết mình trong công việc để có thể tạo ra những sản phẩm âm nhạc ấn tượng". Đã trót đam mê quá nhiều thứ nên Hoàng luôn phải biết cách thu xếp thời gian để có thể thực hiện hết được mọi việc. 

"Ngoài lúc đi diễn, tôi sẽ dành 70% thời gian của mình cho gia đình, 30% còn lại là cho bóng đá”, chàng ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Chính là anh chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x