Lê Hoàng Thiên, người phố Núi lận đận

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:11 ngày 06-05-2017
Tiền vệ Lê Hoàng Thiên về đầu quân cho Sài Gòn FC ở lượt về V.League 2017, sau khi lãnh đạo CLB này mua lại 1,5 năm hợp đồng của anh từ SHB Đà Nẵng. Chuyển sang màu áo mới, chàng cầu thủ gốc Gia Lai hy vọng đời anh sẽ chuyển sang một tông màu mới, tươi sáng hơn…
Lê Hoàng Thiên, người phố Núi lận đận
1. Đến nay là đúng 10 năm Lê Hoàng Thiên theo bóng đá chuyên nghiệp. Vậy nhưng nghiệp quần đùi áo số của anh từ ngày lớp năng khiếu của anh được Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai chuyển giao cho CLB Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2006 đã không suôn sẻ như mong đợi, vì những người làm bóng đá ở HAGL cho rằng anh “không có khả năng phát triển” nên bị thanh lý hợp đồng vào năm 2007, lúc mới 17 tuổi.

Tuy nhiên, 1 năm sau, đội bóng HAGL đã vội vã đón Hoàng Thiên quay lại khi anh thi đấu rất ấn tượng và cùng đội Thành Long đoạt chức vô địch giải U19 QG năm 2008. Trở lại phố Núi, chàng tiền vệ trẻ này càng lúc càng thăng hoa, đặc biệt cái chân trái độc đáo đã giúp cái tên Lê Hoàng Thiên nổi lên như một ngôi sao trẻ và hai lần có mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2011, 2013, cùng những lần được triệu tập vào ĐTQG sau đó là một minh chứng.

Hoàng Thiên lúc còn thi đấu cho HAGL

Cứ ngỡ Hoàng Thiên sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng phố Núi, thậm chí từng là đầu lĩnh quan trọng trong việc “kéo” những đàn em Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… của lứa U19 HAGL trong lần đầu góp mặt tại V.League vào năm 2015. Vậy nhưng sau mùa giải năm ấy, lãnh đạo của đội bóng phố Núi đã không thiết tha giữ lại người đội trưởng của họ. Hoàng Thiên gia nhập SHB Đà Nẵng với bảng hợp đồng 3 năm, nhưng…

2. Sau 2 ngày tập luyện ở CLB Sài Gòn, Hoàng Thiên cho biết: “Dù mới vào, nhưng anh em đồng đội ở đây rất vui, tôi cảm thấy rất thoải mái và nhanh chóng hoà nhập cùng mọi người trong sinh hoạt lẫn tập luyện”.

Trước khi Hoàng Thiên có mặt ở CLB Sài Gòn, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã chia sẻ: “Tôi đã nhắm đến chàng tiền vệ này từ đầu mùa giải 2017 vì cảm thấy lối chơi của anh thích hợp với CLB và chúng tôi cũng đang thiếu một mẫu tiền vệ như thế, nhưng do HLV Lê Huỳnh Đức khi ấy không muốn Thiên ra đi, nên phải đến hết giai đoạn 1 anh mới được giải phóng hợp đồng…”.

Cần nói thêm, Lê Hoàng Thiên từng ngỡ sẽ tiếp tục thăng hoa ở SHB Đà Nẵng khi về đầu quân cho CLB này với bản hợp đồng kéo dài trong 3 năm, bắt đầu từ mùa giải 2016. Tuy nhiên, ngay cuối giai đoạn 1 của V.League năm ấy, Hoàng Thiên đã gần như “mất tích” trong đội hình của HLV Lê Huỳnh Đức, vị trí quen thuộc của anh đa số là băng ghế dự bị. 

Ngay cả lượt đi ở mùa giải 2017 cũng chẳng khá khẩm hơn. Hỏi Hoàng Thiên lý do tại sao? Anh cười buồn: “Có lẽ lối chơi của tôi không hợp với chiến thuật của HLV”. Thế nên khi CLB Sài Gòn ngỏ lời, Hoàng Thiên đã đồng ý chuyển vào TP.HCM với hy vọng sẽ tìm lại được hình ảnh của chính mình trên sân cỏ…

Chia tay Hoàng Thiên, tôi chợt hỏi: “Nếu chỉ có 2 chữ để nói về nghiệp cầu thủ của mình, anh sẽ gì?”. Lúc ấy Hoàng Thiên đáp: “Lận đận. Đời cầu thủ của tôi rất lận đận, nên tôi hy vọng 2 chữ này sẽ không đeo bám tôi nữa”.

Sẽ gắn bó với Sài Gòn FC 3 năm
Ngoài việc giải phóng 1,5 năm hợp đồng của Hoàng Thiên ở SHB Đà Nẵng, HLV Nguyễn Đức Thắng đã cho biết khả năng đội bóng sẽ ký thêm 1,5 năm hợp đồng mới với anh. Như vậy, Hoàng Thiên sẽ gắn bó với CLB mới trong 3 năm, bắt đầu từ lượt về V.League 2017.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x