Lee Nguyễn về Việt Nam để du lịch

Tuấn Thành Tuấn Thành
13:19 ngày 19-12-2015
Sáng 19/12, cầu thủ Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã có buổi giao lưu với giới truyền thông ở TP.HCM. Tại đây, anh cho biết chuyến về Việt Nam lần này là để du lịch, còn việc thi đấu tại V.League vẫn chưa nghĩ đến.
Lee Nguyễn về Việt Nam để du lịch
Trước khi Lee Nguyễn về Việt Nam, làng bóng đá trong nước đã rộ lên tin đồn rằng nhiều CLB đang muốn có được chữ ký của cầu thủ Mỹ gốc Việt này, sau khi anh thi đấu rất thành công ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông, chàng tiền vệ đang khoác áo CLB New England Revolution (Mỹ) đã cho biết: “Chuyến trở về Việt Nam lần này của tôi mục đích  là đưa những người bạn ở Mỹ đi du lịch. Bên cạnh đó là giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực Việt Nam cho các bằng hữu hiểu biết thêm”.

Khi được hỏi có nghĩ đến việc sẽ quay lại Việt Nam thi đấu, Lee Nguyễn cho biết: “Tất cả những vấn đề liên quan đến việc mời gọi của các CLB ở Việt Nam, tôi giao cho người quản lý lo hết. Riêng tôi chỉ tập trung vào những ngày nghỉ của mình. Khi về Mỹ, tôi và người quản lý sẽ làm việc với nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi phải suy xét rất kỹ khả năng quay lại Việt Nam thi đấu”.

Bên cạnh đó, Lee Nguyễn cũng lý giải lúc còn thi đấu ở V.League trong màu áo của HA.GL (2009) và B.Bình Dương (2010) đã không được như mong đợi, vì thời gian quá ngắn nên chưa kịp thích nghi. Trái lại, sự thể hiện ở MLS nổi trội hơn vì thời gian thi đấu đến hơn 4 năm (từ 2011 đến nay).

Chàng tiền vệ này cũng cho biết, từ lúc trở về Mỹ anh không có nhiều thời gian để tìm hiểu bóng đá V.League nên không nắm nhiều thông tin. “Có lẽ tôi đã bị lạc hậu với V.League mất rồi”, Lee Nguyễn hóm hỉnh chia sẻ.

Cựu cầu thủ của đội bóng HA.GL bổ sung: “Trong thời gian thi đấu ở Việt Nam, tôi rất ấn tượng với CLB HA.GL vì có cơ sở vật chất rất tốt, cũng như kết hợp với CLB Arsenal để xây dựng một học viện đào tạo bóng đá trẻ. Tuy nhiên, lứa cầu thủ ấy phát triển thế nào thì tôi không rõ”.

Là một cầu thủ Mỹ gốc Việt, từng thi đấu ở nhiều nước trên thế giới, Lee Nguyễn đã có lời khuyên cho các cầu thủ của Việt Nam muốn ra nước ngoài thi đấu: “Đầu tiên bạn phải tự tin vào bản thân, tiếp theo là ý chí vượt khó. Nói thế, bởi thi đấu ở một môi trường khác bao giờ cũng rất khó khăn. Điều cuối cùng là phải có sự thích nghi tốt, thi đấu ở môi trường nào thì cũng luôn phải tập thích nghi với nơi đó”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Đức Lương được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam Đức Lương được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam

    Hôm nay, HLV Miura tiếp tục triệu tập bổ sung thêm hậu vệ trái Lê Đức Lương của HA.GL. Quân số đội bóng phố Núi ở đội U23 Việt Nam đã lên thành 9 người.

  • Công bố lịch thi đấu vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 của ĐT nữ Việt Nam Công bố lịch thi đấu vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 của ĐT nữ Việt Nam

    Mới đây, AFC đã công bố lịch thi đấu vòng loại thứ 3 bóng đá nữ Olympic Rio 2016. Tin vui nữa cho các cầu thủ nữ của chúng ta là ĐT nữ Việt Nam đã tăng 4 bậc trên BXH FIFA để trở thành “nữ hoàng” của Đông Nam Á.

  • Incheon United: Non trẻ nhưng giàu sức bật Incheon United: Non trẻ nhưng giàu sức bật

    Incheon United, đội bóng tới đây của Xuân Trường, nằm ở thành phố Incheon (lớn thứ ba của Hàn Quốc). Đội bóng này được thành lập vào cuối năm 2003 trong một phần kế hoạch khi SVĐ Incheon Muhak (có sức chứa gần 21.000 người) được xây dựng để phục vụ cho World Cup 2002. Tên gọi Incheon Utd được lựa chọn sau 3 tháng đưa ra công chúng để góp ý.

  • Xuân Trường: Hợp đồng bom tấn của Incheon Xuân Trường: Hợp đồng bom tấn của Incheon

    Cả giới bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam đều bị bất ngờ khi báo chí Việt Nam đăng tải thông tin: Incheon United muốn chiêu mộ Lương Xuân Trường. Vậy tại sao đại diện của K-League lại “chấm” tiền vệ của HA.GL. Báo Bóng đá sẽ hé lộ những chi tiết ít người biết đến xung quanh thương vụ đặc biệt này.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 19/12 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 19/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • XSKT Cần Thơ vẫn chưa ký hợp đồng với Patiyo XSKT Cần Thơ vẫn chưa ký hợp đồng với Patiyo

    Đến nay, hợp đồng giữa XSKT Cần Thơ và Patiyo vẫn còn bỏ ngỏ, dù trước đấy có thông tin ngoại binh này đã đồng ý khoác áo đội bóng xứ Tây Đô. Những người có trách nhiệm lý giải rằng, hai bên vẫn lấn cấn một số điều khoản trong hợp đồng, nhưng chung quy vẫn chỉ là tiền, bởi tiền đạo này đòi lót tay quá cao.

  • Thầy Miura cởi nút thắt cho học trò phố Núi Thầy Miura cởi nút thắt cho học trò phố Núi

    Các đợt tập trung trước đây các cầu thủ HA.GL-Arsenal JMG ít được HLV Miura sử dụng trong màu áo U23 Việt Nam. Nhưng giờ đây với sự trưởng thành vượt bậc, các cầu thủ đến từ phố Núi đã dần khẳng định được chỗ đứng trong màu áo đội tuyển.

  • U23 Việt Nam & cuộc chiến nơi khung gỗ U23 Việt Nam & cuộc chiến nơi khung gỗ

    U23 Việt Nam đã có 3 trận giao hữu với 2 CLB của Nhật Bản. Trong 3 trận đấu này, 3/5 thủ môn là Văn Tiến, Hoài Anh và Minh Hoàng đã được thử lửa.

  • U23 Việt Nam liên hệ đá giao hữu với đội bóng Trung Đông U23 Việt Nam liên hệ đá giao hữu với đội bóng Trung Đông

    Theo HLV Toshiya Miura, U23 Việt Nam đang liên hệ thi đấu giao hữu với một đội bóng Trung Đông. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 4/1 nếu tiến trình đàm phán thuận lợi.

  • Hồng Sơn, Xuân Bắc tham gia trận đấu ủng hộ ca sĩ Trần Lập Hồng Sơn, Xuân Bắc tham gia trận đấu ủng hộ ca sĩ Trần Lập

    Chiều nay (18/12), những Hồng Sơn, Thạch Bảo Khanh hay ca sỹ Duy Khoa đã trận đấu từ thiện nhằm gây quỹ ủng hộ ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập, người đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

  • V.League 2016 khai mạc vào ngày 20/2 V.League 2016 khai mạc vào ngày 20/2

    Ngày 18/12, Hội thảo công tác các giải bóng đá chuyên nghiệp đã diễn ra tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2016. Đây là dịp để cơ quan quản lý, BTC giải và các đội bóng rà soát lại hành lang pháp lý cũng như các công việc cần thiết nhằm giúp mùa giải mới diễn ra thành công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x