Leicester & các CLB châu Âu có chủ Đông Nam Á

Trí Công Trí Công
17:14 ngày 22-04-2016
Dưới bàn tay của ông chủ người Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha, Leicester đang băng băng về đích tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đây không phải CLB châu Âu duy nhất được sở hữu bởi những tỷ phú đến từ Đông Nam Á.
Leicester & các CLB châu Âu có chủ Đông Nam Á
Dưới đây là 10 CLB châu Âu đang thuộc quyền sở hữu của những ông chủ Đông Nam Á do trang Football Channel Asia đưa ra. 

1. FK Sarajevo (Bosnia)
Năm 2013, tỷ phú người Malaysia là Vicent Tan đã quyết định bỏ ra 2 triệu đô la để mua CLB FK Sarajevo. Dưới sự điều hành của ông chủ mới, đội bóng Bosnia cũng “xuôi chèo mát mái” hơn hẳn khi sớm giành Cúp QG Bosnia & Herzegovina mùa giải năm ấy, qua đó kết thúc 7 năm vắng bóng danh hiệu.

Một năm sau, FK Sarajevo giành vé tham dự play-off Europa League và tiếp tục có thêm danh hiệu khi lần đầu tiên sau 8 năm giành chức vô địch giải quốc nội.   

Vicent Tan đầu tư ở các CLB vừa và nhỏ tại châu Âu
Vicent Tan đầu tư ở các CLB vừa và nhỏ tại châu Âu

2.K.V Kortrijk (Bỉ)
Ngoài FK Sarajevo, Vicent Tan còn sở hữu CLB K.V.Kortrijk. Mức giá để tỷ phú người Malaysia chi ra để có được đội bóng nước Bỉ này là 5 triệu euro. Và tương tự như FK Sarajevo, K.V.Kortrijk dưới sự mát tay của Vicent Tan cũng đang có phong độ tốt. Mục tiêu của đội bóng này là giành vé tham dự đấu trường Europa League mùa sau. 

Vicent Tan sở hữu một đội bóng Bỉ
Vicent Tan sở hữu một đội bóng Bỉ...

3. Cardiff City (Xứ Wales)
Một lần nữa cái tên Vincent Tan lại xuất hiện trong danh sách này. Tuy nhiên khác với hai đội bóng kể trên, lần này Vicent Tan quyết định chung vốn với người đồng hương là Chan Tien Ghee để mua Cardiff. Khi ấy, đội bóng xứ Wales vẫn còn chơi ở giải hạng Nhất Anh. 

Ngay sau đó, tỷ phú Malaysia đã mua 51% cổ phần của Cardiff và góp phần không nhỏ giúp CLB này lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh năm 2013. Song 1 năm sau, đội bóng này lại phải trở về đấu trường quen thuộc là giải hạng Nhất Anh vì không thể quen được với môi trường khắc nghiệt tại giải đấu số 1 xứ sương mù. 

... Và có trong tay CLB Cardiff City
... Và có trong tay CLB Cardiff City

4. Queens Park Rangers (Anh) 
Không chỉ Vicent Tan, một tỷ phú khác của Malaysia cũng “tấn công” vào bóng đá xứ sương mù. Với 66% cổ phần được mua từ ông trùm đường đua Công thức 1, Bernie Ecclestone, Tony Ferdandes - CEO của hãng hàng không AirAsia - đã trở thành chủ sở hữu mới của QPR vào năm 2011. “The Hoops” thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh được ba mùa giải và nay đang chơi bóng tại giải hạng Nhất. 

Tony Ferdandes đang là ông chủ của QPR
Tony Ferdandes đang là ông chủ của QPR

5. Valencia (Tây Ban Nha)
Sau Malaysia, đến lượt người Singapore đầu tư tiền của vào đội bóng châu Âu. Tháng 5/2014, ông trùm Peter Lim đã mua 70,4% cổ phần của Valencia để trở thành chủ sở hữu của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất La Liga. 

Trong mùa giải đầu tiên Peter Lim tại vị, Valencia kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 chung cuộc và giành tấm vé dự Champions League 2015/16. Tuy nhiên ở mùa bóng năm nay, “Bầy dơi” thi đấu thất thường và hiện xếp thứ 8 với 43 điểm sau 34 trận đấu. 

Peter Lim
Peter Lim "mát tay" khi giúp Valencia dự Champions League ngay trong năm đầu tiên làm ông chủ

6. Inter Milan (Italia)
Sau 2 tháng thương lượng đàm phán, doanh nhân giàu có người Indonesia – Erick Thohir đã có được 70% cổ phần từ tay Massimo Moratti để sở hữu Inter Milan vào cuối năm 2013. Dù không thể có được thành tích ấn tượng như cú ăn ba lịch sử thiết lập năm 2010 nhưng phong độ và kết quả như hiện tại (đứng thứ 4 tại sau 34 vòng đấu) cũng được xem là thành công với nửa xanh đen thành Milan cũng như cá nhân ông chủ Erick Thohir. 

Inter Milan đang thi đấu tốt dưới thời ông chủ mới Erick Thohir
Inter Milan đang thi đấu tốt dưới thời ông chủ mới Erick Thohir

7. Leicester City (Anh)
“Bầy cáo” đang có một mùa bóng không thể tuyệt vời hơn ở giải Ngoại hạng Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử, Leicester giành vé tham dự đấu trường Champions League. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Claudio Ranieri cũng đang băng băng tiến đến ngôi vô địch – danh hiệu được xem là có một không hai trong lịch sử đội bóng này.

Leicester thăng hoa, người hạnh phúc nhất hẳn nhiên là ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha. Tỷ phú người Thái là một trong những nhấn tố quan trọng trong thành tích ấn tượng hiện tại của “Bầy cáo”. Năm 2011, Vichai đã trở thành Đại cổ đông của Leicester, khi đội bóng này vẫn còn thi đấu ở giải hạng Nhất.

Vichai ăn nên làm ra với Leicester
Vichai ăn nên làm ra với Leicester

8. Reading (Anh)
Giải hạng Nhất Anh đang trở thành “miếng bánh” để các doanh nhân Thái Lan xây dựng tầm ảnh hưởng. Ngoài Leicester (Vichai nắm quyền khi đội này còn chơi ở hạng Nhất), một đội bóng khác là Reading đang thuộc quyền sở hữu của Narin Niruttinanon khi ông bỏ ra 26 triệu bảng để có một nửa số cổ phần của đội bóng này. Hiện tại, Reading đang xếp vị trí thứ 15/24 của BXH giải hạng Nhất nước Anh. 



9. Sheffield Wednesday (Anh)
Ngoài Reading, Sheffield Wednesday (đang chơi ở giải Hạng Nhất) cũng nằm trong tay một ông chủ người Thái. Năm 2015, ông trùm trong ngành hải sản là Dejphon Chansiri đã bỏ ra 37,5 triệu bảng để có được đội bóng này. 

Sheffield Wednesday đang xếp thứ 6 trên BXH sau 43 vòng đấu. Nếu vẫn giữ vững được thứ hạng này sau khi kết thúc mùa giải, đội bóng này sẽ giành suất tranh vé vớt thăng hạng Ngoại hạng Anh với 3 đội xếp trên mình. 



10. Bari (Italia)
Ngoài sự hiện diện của ông chủ Inter Milan, Erick Thohir thì Italia cũng chứng kiến một tỷ phú người Đông Nam Á khác. Đó là doanh nhân người Malaysia, Noordin Ahmad, người hiện có 50% quyền sở hữu tại Bari – đội bóng đang chơi tại Serie B với mức giá là 12 triệu euro. Ông hiện cũng là GĐĐH của CLB. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hải Phòng trước cơ hội san bằng kỷ lục của HA.GL Hải Phòng trước cơ hội san bằng kỷ lục của HA.GL

    Nếu giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ cân bằng kỷ lục 7 chiến thắng liên tiếp mà HA.GL từng thiết lập tại V.League 2004. Điều này là hoàn toàn có thể nhất là khi đội bóng đất Cảng đang có được phong độ cao.

  • Long An quyết thắng để tặng Phước Thọ Long An quyết thắng để tặng Phước Thọ

    Đầu tuần qua, các thành viên của CLB Long An không khỏi sốc khi cầu thủ trẻ Trần Phước Thọ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Không những đội bóng này mất đi một hậu vệ cánh tài năng mà nhiều cầu thủ Long An cũng rất buồn và tiếc vì mất một người bạn tâm giao.

  • Trước vòng 3 Hạng Nhất QG - Kienlongbank 2016: Con gà tức nhau tiếng gáy Trước vòng 3 Hạng Nhất QG - Kienlongbank 2016: Con gà tức nhau tiếng gáy

    Các cuộc đọ sức giữa hai đội bóng giàu truyền thống của hạng Nhất là Nam Định và Huế cùng “Thể Công phiên bản 2” Viettel đối đầu với CLB giàu tham vọng TP.HCM là những trận cầu tâm điểm của vòng 3. Không phải tất cả đều khát vọng lên V-League, nhưng truyền thống và quá khứ hào hùng là động lực để họ chiến đấu nhằm khẳng định giá trị.

  • 12h00 trưa nay, trực tuyến Facebook cùng nhà báo Minh Hải về Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường 12h00 trưa nay, trực tuyến Facebook cùng nhà báo Minh Hải về Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

    Vào lúc 12h00 trưa nay (22/4), Báo Điện tử Bóng đá lần đầu tiên tổ chức giao lưu trực tuyến trên mạng xã hội Facebook. Nhà báo Minh Hải sẽ trả lời thắc mắc của NHM về cuộc sống của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

  • Sài Gòn FC & ngôi nhà mới Sài Gòn FC & ngôi nhà mới

    Gần 2 tuần kể từ khi chuyển vào đóng quân tại TPHCM, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC đã thích nghi và bắt nhịp được với cuộc sống mới.

  • Thủ thành Xuân Việt, ngạc nhiên lớn của Hải Phòng ở V.League 2016 Thủ thành Xuân Việt, ngạc nhiên lớn của Hải Phòng ở V.League 2016

    Hải Phòng đang là đội có hàng thủ tốt nhất tại V-League 2016 vì đến lúc này mới để thủng lưới 2 bàn. Ngoài sự chắc chắn của 4 hậu vệ Văn Phú, Văn Sáu (hoặc Ngọc Thịnh), Anh Hùng và Văn Nhiên thì phong độ xuất sắc của thủ môn Đinh Xuân Việt đã giúp khung thành Hải Phòng trở thành nỗi ám ảnh với các chân sút ở V-League.

  • Đồng Tháp trước trận gặp Hà nội T&T: Vượt khó bằng niềm tin từ quá khứ Đồng Tháp trước trận gặp Hà nội T&T: Vượt khó bằng niềm tin từ quá khứ

    CLB Đồng Tháp đang bị “báo động đỏ” khi đã tụt xuống cuối BXH sau trận thua Hải Phòng ở vòng 6 V-League 2016. Lực lượng yếu thì đã rõ, nhưng đội chủ sân Cao Lãnh cho rằng, nếu các ngoại binh dứt điểm tốt thì họ không phải chịu rơi vào nghịch cảnh thua 4/5 trận đã đấu.

  • Tin bóng đá Việt Nam (22/4) Tin bóng đá Việt Nam (22/4)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • V.League: Khi FLC Thanh Hóa mất... “chìa khóa” V.League: Khi FLC Thanh Hóa mất... “chìa khóa”

    Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định FLC Thanh Hóa chính là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2016. Đây là bước chuyển đáng ghi nhận của đội bóng xứ Thanh vốn chỉ được coi là ứng viên tiềm năng trong vài mùa giải vừa qua.

  • Trước vòng 7 V.League: Căng ở Lạch Tray Trước vòng 7 V.League: Căng ở Lạch Tray

    Toàn thắng 6 trận từ đầu mùa để xây chắc ngôi vị số 1 trên BXH, Hải Phòng đang nổi lên là thế lực đáng gờm ở V-League. Cuối tuần này, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ có trận đấu được dự báo rất căng thẳng trước đội bóng hàng xóm Than.QN của nhà cầm quân Phan Thanh Hùng.

  • Mạnh Hùng viết huyết thư, chứng minh “trong sạch” Mạnh Hùng viết huyết thư, chứng minh “trong sạch”

    Thời gian qua, ngay cả các CĐV SLNA cũng đưa ra những hoài nghi về sự trong sạch của Phạm Mạnh Hùng. Cầu thủ biệt danh Hùng “xà ngang” mới đây đã viết thư, giải thích với NHM.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x