Leroy Sane coi chừng từ người hùng hóa... người thừa

Lâm Phong
10:26 ngày 28-08-2018
Leroy Sane - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, trò cưng của Pep Guardiola - vẫn chưa đá chính một trận nào tại Premier League mùa này. Sự sa sút thấy rõ, cộng thêm việc trong tay Pep có quá nhiều lựa chọn, đang đặt Sane vào bi kịch trở thành người thừa trong đội hình Man City.
Leroy Sane coi chừng từ người hùng hóa... người thừa
Sane của mùa trước đâu rồi?
Xuất hiện 3 phút trong trận ra quân gặp Arsenal, 14 phút trong chiến thắng 6-1 trước Huddersfield và mới nhất là 13 phút trong trận hòa 1-1 trước Wolves, Leroy Sane đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa bóng mới thật sự thê thảm. Mới vài tháng trước, Sane còn đường hoàng dự buổi gala Premier League trên tư cách là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa, vậy mà giờ đây đến vị trí đá chính trong đội hình Man City cũng trở nên khó khăn với ngôi sao người Đức.

Tại sao một cầu thủ đang có phong độ cao như Sane lại bất ngờ khốn khổ như lúc này? Theo tờ The Times, mọi vấn đề xuất phát từ chính Sane chứ không vì bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào. Thứ nhất, phong độ cao mùa trước khiến Sane trở nên tự tin thái quá vào bản thân.


Lối chơi của Man City chú trọng ban bật, nhưng Sane mỗi lần có bóng lại có xu hướng thể hiện bản thân quá nhiều. Anh giữ bóng lâu, đi bóng rất nhiều để chứng tỏ tài năng. Nhu cầu phô diễn kỹ thuật của Sane càng lớn hơn bao giờ hết sau khi anh bị loại khỏi danh sách ĐT Đức dự World Cup 2018.

Sane bị sốc nặng vì Joachim Loew lại chọn những lão tướng như Thomas Mueller thay vì cho anh cơ hội bay nhảy ở sân chơi World Cup. Anh cảm thấy bản thân bị coi thường, cảm thấy người Đức chưa nhìn nhận đúng năng lực của mình, nên Sane càng bị thôi thúc phải thể hiện bản thân nhiều hơn, vô hình trung khiến anh trở nên lạc lõng trong lối chơi của Man City.

Vì sao nên nỗi?
Vấn đề thứ 2 của Sane là bản lĩnh yếu. Cú sốc bị loại khỏi ĐT Đức đã đẩy Sane vào tâm trạng chán nản, bức xúc. Dù không dự World Cup, nhưng Sane lại trở về hội quân cùng Man City muộn ngang ngửa với những cầu thủ dự World Cup. Có lẽ một phần do thái độ không cầu tiến của Sane mà anh không được HLV Pep Guardiola sử dụng thường xuyên ngay cả trong loạt trận giao hữu mùa Hè vừa qua.

Không cầu tiến, bản lĩnh kém, cộng thêm chút thiếu hòa nhập với lối chơi khiến Sane dễ dàng bị loại khỏi đội hình Man City trong bối cảnh Pep có quá nhiều lựa chọn cho các vị trí đá cánh. Hiện tại, cánh mà Sane tung hoành mùa trước đang được kế thừa cực kỳ hoàn hảo bởi Benjamin Mendy. Cầu thủ này vừa hỗ trợ tấn công, vừa tham gia phòng ngự. Trong khi đó, Sane từng rất nhiều lần bị Pep chê không biết phòng ngự.


Ngay cả khi Mendy cần được nghỉ ngơi thì Pep vẫn còn Raheem Sterling có thể đá tiền đạo cánh phải. Trong trận đại chiến với Arsenal, Sterling xuất phát từ vị trí của Sane và có một tình huống xuyên từ biên vào trung lộ ghi bàn rất đẹp. Tựu chung lại, tình cảnh của Sane lúc này là khó càng thêm khó. 

Tuy nhiên, theo phát biểu mới nhất của Pep thì Sane dường như đã nhận ra vấn đề của mình và đang nỗ lực tìm lại bản thân. “Trong vài buổi tập gần đây, tôi đã nhìn thấy Sane của mùa bóng trước. Tôi hài lòng vì cậu ấy đang rất nỗ lực. Chúng ta sẽ sớm gặp lại Sane mà chúng ta muốn thấy”, Guardiola nói.

Sane mất trung bình 121,1 phút để ghi dấu ấn
Trước giai đoạn khó khăn này, sự lợi hại của Leroy Sane được thể hiện rõ qua thống kê: Anh chỉ mất trung bình 121,1 phút để in dấu giày vào một bàn thắng tại Premier League. Cho đến lúc này, Sane đã ghi 15 bàn và có 20 đường kiến tạo thành bàn cho Man City chỉ tính riêng tại Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Chelsea: Sarri-Ball ngày càng hình thành Chelsea: Sarri-Ball ngày càng hình thành

    Đánh bại Newcastle 2-1 vào cuối tuần qua, Chelsea đã toàn thắng cả 3 vòng đầu mùa. Đây là khởi đầu mỹ mãn của The Blues dưới thời tân HLV Sarri. Đáng chú ý, phong cách Sarri-ball (kiểm soát bóng, tấn công nhanh, trực diện) ngày càng hình thành rõ rệt ở Chelsea, khi họ đã kiểm soát bóng lên tới 81% và tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92%.

  • 4 lý do M.U sụp đổ trước Tottenham 4 lý do M.U sụp đổ trước Tottenham

    Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, M.U đã sụp đổ trước Tottenham và nhận thua 0-3. Dưới đây là 4 lý do khiến Quỷ đỏ của Jose Mourinho lần đầu thất bại trước Tottenham trên sân Old Trafford.

  • Cách chơi của Chelsea còn thiếu điều gì? Cách chơi của Chelsea còn thiếu điều gì?

    Bạn làm gì khi sở hữu 81,1% thời gian bóng lăn, thực hiện 913 đường chuyền, với một tiền vệ trung tâm đã có số lần chuyền bóng chính xác nhiều hơn tổng số đường chuyền chính xác của toàn bộ đội hình đối phương?

  • Thỏa mãn đam mê hay tôn trọng luật pháp? Thỏa mãn đam mê hay tôn trọng luật pháp?

    Trước thời điểm các nhà đài Việt Nam mua được bản quyền phát sóng ASIAD 2018, để thỏa đam mê và thể hiện tình yêu mãnh liệt với đội tuyển bóng đá nước nhà, người hâm mộ túc cầu Việt Nam những ngày qua đã sôi sục tìm kiếm những đường link, những trang web lậu.

  • Xem bóng đá thời Facebook Xem bóng đá thời Facebook

    Thời đại smartphone lên ngôi, cũng là lúc thói quen xem bóng đá của NHM bắt đầu dịch chuyển. Chiếc tivi không còn là phương tiện duy nhất để theo dõi các trận bóng. Việc xem bóng đá trên smartphone ngày càng trở nên thông dụng khi các mạng xã hội bắt đầu truyền trực tiếp các trận đấu.

  • Đại thắng M.U, Pochettino vẫn không 'đao to búa lớn' Đại thắng M.U, Pochettino vẫn không 'đao to búa lớn'

    HLV Mauricio Pochettino không tỏ ra quá phấn khích dù Tottenham của ông vừa vùi dập Man United tới 3 bàn không gỡ ngay tại Old Trafford ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

  • Tottenham & hành trình xuống vực thẳm của Alderweireld Tottenham & hành trình xuống vực thẳm của Alderweireld

    Chưa đầy một năm trước, Toby Alderweireld còn được coi là nhân tố không thể thiếu ở hàng thủ Tottenham, đồng thời là một trong những trung vệ tốt nhất Premier League. Bây giờ, Alderweireld đang bị ruồng bỏ. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

  • Mourinho khẳng định M.U không thua về chiến thuật, cảm kích CĐV nhà Mourinho khẳng định M.U không thua về chiến thuật, cảm kích CĐV nhà

    Bất chấp việc Man United vừa thảm bại 0-3 dưới tay Tottenham ngay trên sân nhà, HLV Jose Mourinho của họ vẫn cho rằng Quỷ đỏ không hề thua xét về mặt chiến thuật.

  • M.U 0-3 Tottenham: Đánh sập Old Trafford M.U 0-3 Tottenham: Đánh sập Old Trafford

    Chơi tốt trong hiệp một nhưng M.U bất ngờ sụp đổ trong hiệp hai. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ nhà đã bị Tottenham khai thác triệt để. Thất bại nặng nề này khiến chiếc ghế của HLV Mourinho lung lay tận gốc.

  • Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận M.U 0-3 Tottenham Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận M.U 0-3 Tottenham

    Mời độc giả bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận M.U 0-3 Tottenham, vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 28/8/2018.

  • VIDEO: M.U 0-3 Tottenham VIDEO: M.U 0-3 Tottenham

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu M.U vs Tottenham tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2018/19

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x