Leroy Sane: Phải bật dậy thật nhanh sau cú ngã đau

Tùng Lâm
09:02 ngày 25-07-2018
Việc bị HLV đội tuyển Đức Joachim Loew loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2018 vào phút chót là một cú sốc nặng nề với Leroy Sane. Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa thể “tiêu hóa” được nó. Nhưng nếu Sane không nhanh chóng đứng dậy, anh có thể bị bỏ lại lần nữa.
Leroy Sane: Phải bật dậy thật nhanh sau cú ngã đau
Ngày 4/6/2018 có thể sẽ là ngày điên rồ nhất, hay tệ hại nhất, trong sự nghiệp của Sane. Đó là ngày anh được thông báo là sẽ không có mặt trong danh sách 23 cầu thủ Đức dự World Cup 2018. Thời điểm đó, Sane còn đang ở khu tập luyện của đội tuyển Đức ở South Tyrol, Italia. Sau khi biết tin, anh đã khóa chặt mình trong phòng, cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao anh bị loại. Đó có vẻ là một nỗ lực vô vọng. 

“Tất nhiên đó là một cú sốc”, Sane nhớ lại. “Tôi vô cùng thất vọng. Và cũng rất ngạc nhiên, bởi vì tôi nghĩ rằng mình đã có một mùa giải không đến nỗi nào.” Không phải là “không đến nỗi nào”, Sane đã có một mùa giải thực sự ấn tượng. Anh góp công lớn trong chức vô địch Premier League của Man City khi ghi 10 bàn và có 15 pha kiến tạo (chỉ kém mỗi Kevin de Bruyne). Anh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Là người có khả năng gây đột biến cao nhất ở Man City. Là cầu thủ tốc độ nhất ở Premier League, theo số liệu của Daily Mail.

Điều tích cực là Sane không cố gắng lẩn tránh nỗi đau. Ngược lại, anh còn tự “hành hạ” mình bằng cách xem hết các trận đấu của đội tuyển Đức ở World Cup 2018. Khi thấy Đức gặp khó khăn, anh không hề cảm thấy hả hê (dù nếu có thì cũng bình thường, về mặt tâm lý). 

“Khi xem các trận đấu ở World Cup, tôi có cảm giác là mình muốn có mặt ở đó”, Sane nói. “Tôi cũng cảm thấy thất vọng như họ (các tuyển thủ Đức), bởi vì một số trong đó là bạn tôi, và tôi đã chơi bóng với họ trước đây.” Sane nói rằng cho tới tận bây giờ anh vẫn cảm thấy buồn, nhưng anh cũng biết là một mùa giải mới đã sắp sửa bắt đầu, và cùng với nó là nhiều thách thức mới.


Thách thức lớn nhất đến từ áp lực cạnh tranh vị trí. Mùa trước, tính cạnh tranh ở vị trí của Sane đã rất cao, mùa này còn cao hơn nữa với sự xuất hiện của bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Man City, Riyad Mahrez. Về lý thuyết, Mahrez đến sẽ giúp Man City tăng chiều sâu đội hình, nhằm phục vụ cho mục tiêu quan trọng là chinh phục Champions League. 

Sẽ có xoay vòng. Tuy nhiên, vấn đề là các vòng xoay không bao giờ công bằng. Sẽ có người được chơi nhiều hơn và có kẻ phải chơi ít đi. Nếu Sane không cố gắng, anh có thể sẽ thấy mình phải ngồi trên ghế dự bị nhiều hơn.

Tóm lại, Sane sẽ thấy mình không có nhiều thời gian để mà ve vuốt nỗi đau World Cup 2018 nữa. Trái lại, anh phải biến nỗi đau ấy thành động lực, để thể hiện thật mạnh mẽ trong từng buổi tập, từng trận giao hữu. Người Đức có câu điều tốt đẹp này sẽ dẫn tới điều tốt đẹp khác. Nếu Sane thể hiện tốt trong các buổi tập thì anh sẽ có suất đá chính ở Man City, có suất đá chính ở Man City rồi thì việc trở lại đội tuyển Đức chỉ là sớm hay muộn. Sane không thay đổi được quá khứ, nhưng tương lai thì ở trong tay anh.

“Cái ôm” từ Guardiola
Cũng trong cái ngày mà Sane biết tin mình bị loại khỏi World Cup 2018, anh đã nhận được sự động viên rất kịp thời từ HLV Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha đã gọi điện cho Sane ngay khi hay tin, “nói đủ mọi chuyện trên đời”, và hướng Sane tới mùa giải mới. “Đó là một sự khích lệ rất lớn”, Sane nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x