Lewis Hamilton: Nỗi cô đơn của ông vua F1

Hạnh Nguyễn
08:23 ngày 02-09-2019
Lewis Hamilton vẫn đang là ông vua đương đại của thế giới F1. Nhưng phía sau đỉnh vinh quang chói lọi ấy là cái giá rất gắt. Hamilton không có thời gian để yêu đương nghiêm túc và cũng chưa dám thực hiện mong muốn lên chức bố trẻ con.
Lewis Hamilton: Nỗi cô đơn của ông vua F1

Ngôi sao cô đơn

Lionel Messi đã có 5 Quả bóng vàng châu Âu/Quả bóng vàng FIFA. Cristiano Ronaldo đã có 5 Quả bóng vàng châu Âu/Quả bóng vàng FIFA. Còn Lewis Hamilton cũng đã có 5 lần vô địch F1 thế giới. Không quá nếu ví von rằng Hamilton thống trị làng đua F1 giống như Messi hay CR7 thống trị làng bóng đá thế giới. Messi còn có CR7 làm kỳ phùng địch thủ cạnh tranh song mã quyết liệt. Chứ Hamilton sau khi Sebastian Vettel sa sút thì độc chiếm hoàn toàn ngôi vương F1.

Tại giải F1 2019, Hamilton đang dẫn đầu. Tay đua 34 tuổi người Anh sáng cửa hướng tới chức vô địch thứ 6 trong sự nghiệp và tiến sát hơn tới kỷ lục 7 lần vô địch F1 thế giới của huyền thoại Michael Schumacher. Không chỉ là ông vua đương đại của thế giới F1, Hamilton còn sáng cửa hướng tới vị thế ông vua của lịch sử F1.

Cùng với việc vô đối trên đường đua tốc độ hấp dẫn nhất hành tinh, Hamilton trở thành một trong những VĐV thể thao giàu có nhất thế giới. Núi tài sản khổng lồ của anh ước tính đã vượt qua mốc 200 triệu bảng. 

Hamilton và Nicole tan vỡ vì quá bận rộn với sự nghiệp riêng
Hamilton và Nicole tan vỡ vì quá bận rộn với sự nghiệp riêng

Hamilton được ví như “Messi hay CR7 của F1” hoặc “Roger Federer của F1”. Tuy nhiên, giữa Hamilton với những siêu sao thể thao vừa kể lại có sự khác biệt rất lớn ở hậu trường. Messi đang hạnh phúc trong tổ ấm với cô vợ Antonella Roccuzzo và 3 quý tử. CR7 đang hạnh phúc bên cô vợ sắp cưới Georgina Rodriguez cùng 4 thiên thần nhỏ. Federer đang hạnh phúc cùng bà xã Mirka và 2 cặp song sinh dễ thương. Còn Hamilton thì sao? Hamilton vẫn cô đơn trên đỉnh vinh quang F1, vẫn cô đơn giữa biển tiền.

Hamilton thực ra từng trải qua 8 năm yêu đương “khá nghiêm túc” với ca sỹ Nicole Scherzinger, bắt đầu từ năm 2007. Nói là “khá nghiêm túc” vì trong 8 năm hẹn hò, có những lúc tưởng như hai người sắp cưới nhau đến nơi song lại khá nhiều lần họ đường ai nấy đi. Tình yêu giữa Hamilton và Nicole có nhiều chặng, giống như các chặng trong một hành trình đua F1 vậy. Đến năm 2015 thì họ quyết định dứt khoát chia tay. 

Đến giờ Hamilton vẫn chưa có được một tình yêu đích thực. Đến giờ Hamilton vẫn chưa thể lên chức “bố trẻ con” dù anh nhiều lần thổ lộ rất thích đông con.

FA vì F1

Nói theo ngôn ngữ của giới “teen” thì Hamilton đang thuộc diện “FA”. Vì sao nổi tiếng đến thế, thành công đến thế và giàu có đến thế mà Hamilton vẫn mãi cô đơn?

“Tôi không có thời gian để yêu đương nghiêm túc”, Hamilton tự bắt bệnh cho mình. Đường đua F1 ngốn hết thời gian của anh.

Hành trình đua F1 vòng quanh thế giới đòi hỏi những tay đua chuyên nghiệp như Hamilton phải di chuyển liên tục. Mùa giải F1 2019 đang diễn ra có tới 21 chặng, trải đều qua nhiều quốc gia khắp châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Đại Dương. Mùa giải F1 2020, thêm chặng đua ở Hà Nội, tổng số chặng đua lên tới con số 22. 

Hamilton phải di chuyển liên tục, liên tục và liên tục. Áp lực phải bảo vệ danh hiệu càng khiến anh tập trung cao độ vào đường đua hơn những đối thủ khác. Và như thế, anh không còn thời gian dành cho người yêu.

Sau 8 năm tan hợp, hợp tan với Nicole, Hamilton nhận ra cả hai thực sự không thuộc về nhau. Hamilton bị F1 lấy hết thời gian đã đành. Nicole lại cũng là người của công chúng. Cả hai đều quá bận rộn với sự nghiệp riêng. 

Hamilton rất muốn có đông con. Nhưng thực sự anh chưa sẵn sàng làm bố trẻ con. Hamilton luôn quan niệm một khi có con, anh sẽ dành thời gian tối đa ở bên con. Chứ anh không chấp nhận cảnh đẻ con ra rồi con ở nhà còn bố bận rộn “chạy sô đua F1 khắp thế giới”. Chuyện con cần tối đa thời gian ở bên bố được Hamilton rút ra từ chính cuộc sống của anh.

Năm Hamilton lên 2 tuổi, bố mẹ anh bỏ nhau. Thế là Hamilton rơi vào cảnh từ thứ Hai tới thứ Sáu ở với mẹ rồi cuối tuần ở với bố. Cứ như thế suốt nhiều năm liền, Hamilton thấy rất tủi thân, thiếu thốn tình cảm cho dù cả bố và mẹ đều hết mực yêu thương anh.

Hamilton bông đùa rằng với anh bây giờ, những đứa con mà anh yêu thương chính là những chiếc xe đua cùng anh đi tới những đỉnh vinh quang.

Cặp kè chớp nhoáng như đua xe
Người ta hay bảo Lewis Hamilton thay bồ như thay lốp. Kỳ thực, ngoài chuyện tình 8 năm tan hợp, hợp tan “khá nghiêm túc” với ca sỹ Nicole Scherzinger, anh chỉ toàn cặp kè chớp nhoáng cho vui. Hamilton dính tin đồn cặp kè với khá nhiều mỹ nhân, như cựu hoa hậu Anh Danielle Lloyd, ca sỹ Rita Ora, rapper Nicki Minaj, siêu mẫu Sofia Richie, siêu mẫu Winnie Harlow, chân dài Barbara Palvin,… Tất cả đều không dẫn tới đâu.


Được cái Hamilton giống Cristiano Ronaldo ở điểm dù cặp kè chớp nhoáng với bao nhiêu người đẹp chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng tới phong độ thi đấu. Và vì đã xác định “chưa có thời gian cho yêu đương nghiêm túc”, Hamilton chấp nhận thực tế lắm mối, tối nằm không.

Bầu bạn với cún
Chưa tìm được người yêu đích thực, Hamilton tạm thời lấy 2 cún cưng Roscoe và Coco làm bầu bạn. Roscoe thậm chí được lập tài khoản trên mạng Instagram và đã thu hút hơn 140.000 người theo dõi. Ngoài ra, Roscoe còn có hợp đồng làm mẫu quảng cáo với mức cát-xê 700 USD/ngày.


Bao giờ Hamilton tranh tài ở Việt Nam?
Theo lịch đã được Liên đoàn đua xe quốc tế duyệt, Grand Prix Việt Nam là chặng đua thứ 3 trong lịch trình đua F1 2020. Chặng đua đường phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 5/4/2020.

Tình cũ ở châu Á
Trước khi trở thành siêu sao F1 và cặp “máy bay” Nicole Scherzinger, Hamilton hẹn hò Jodia Ma - nữ sinh đến từ châu Á theo học tại đại học Cambridge. Đây được ví như mối tình đầu của Hamilton. Sau đó, Hamilton và Jodia chia tay nhau vào tháng 9/2007. Hiện Jodia đang làm lễ tân trong một nhà hàng ở Hong Kong.


Chuyển sang ăn chay
Một ngạc nhiên thú vị cho các fan khi biết rằng ông vua tốc độ thế giới là người ăn chay. Hamilton cho biết anh đã chuyển từ ăn mặn sang ăn chay được 2 năm. Trở thành tín đồ của các món chay, Hamilton còn táo bạo muốn kinh doanh đồ chay. Anh lên kế hoạch mở nhà hàng bán burger chay tại London vào hôm nay. 

Trái tim ấm áp
Không có thời gian cho yêu đương nghiêm túc, nhưng Hamilton có thì giờ cho việc thiện. Hồi tháng 5 vừa qua, khi hay tin chú bé 5 tuổi Harry Shaw sắp từ giã cõi đời vì ung thư, Hamilton đã sắp xếp để chuyển chiếc xe đua F1 cùng chiếc cúp anh giành được tại Grand Prix Tây Ban Nha tới tận nhà của Shaw động viên tinh thần cậu bé không may này.




Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x