Lịch sử ủng hộ nước đăng cai

Minh Lâm
Từ 14:52 ngày 11-06-2014
Tại vòng chung kết World Cup gần nhất, Nam Phi đã trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử dừng chân ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, điều đó không thể xóa đi một thực tế là các đội chủ nhà thường thi đấu thành công ở các kỳ Mundial.

Hiệu ứng sân nhà lớn đến mức ngay cả Nhật Bản, ở lần thứ hai dự World Cup năm 2002, đã lọt vào vòng 1/8, còn Hàn Quốc thậm chí tiến đến tận bán kết. Nhưng ở đây, câu hỏi đặt ra là khả năng đội bóng của nước đăng cai vô địch World Cup là bao nhiêu?

Lật lại lịch sử, đã có tới 6 đội chủ nhà bước lên đỉnh đăng quang gồm Uruguay (năm 1930), Italia (1934), Anh (1966), Tây Đức (1974), Argentina (1978) và Pháp (1998). Tính trên 19 lần World Cup được tổ chức, có tới 31,6% chức vô địch thuộc về quốc gia đăng cai, một tỷ lệ khá cao. Ngay cả khi không vô địch, cũng đã có 2 đội chủ nhà xếp ngôi á quân là Brazil (1950), Thụy Điển (1958) và 3 đội xếp thứ 3 gồm Chile (1962), Italia (1990), Đức (2006).

Nhìn vào những thống kê ấy, cộng với điều kỳ diệu mà Hàn Quốc từng tạo ra ở kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Á cách đây 12 năm, có thể thấy sân nhà có tác động lớn thế nào tới thành công ở giải VĐTG. Với một đội bóng ở tầm cỡ Brazil, hiệu ứng ấy sẽ còn lớn hơn gấp bội nhưng tất nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Việc được thi đấu trước các CĐV nhà có thể tạo ra sức ép ngược nếu Selecao chơi không như kỳ vọng. Và chắc chắn, thầy trò HLV Luiz Felipe Scolari cũng hiểu rằng với Brazil, xếp thứ hai ở kỳ World Cup này cũng sẽ là một thất bại.

117. Theo cuộc khảo sát mà hãng tin Bloomberg News thực hiện với 171 chuyên gia kinh tế, có tới 57% dự đoán đội chủ nhà Brazil sẽ vô địch, trong khi TBN chỉ có... 7%. Trước đó, kết quả phân tích của các đại gia ngân hàng như Goldman Sachs, Danskse Bank và Unicredit cũng khẳng định Selecao sẽ lên ngôi.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x