LIGUE 1 2013/14 - VÒNG 22 - sân Louis II - lượt đi 2-1

03h00 ngày 27/1, Monaco vs Marseille: Khách đòi nợ

Minh Hạnh
05:00 ngày 26-01-2014
Marseille có thể tận dụng việc Monaco đang bị sốc vì chấn thương nặng của Radamel Falcao để đòi lại món nợ thua 1-2 ở lượt đi trong trận cầu tâm điểm vòng 22 này.
03h00 ngày 27/1, Monaco vs Marseille: Khách đòi nợ

Monaco đang thể hiện phong độ khá ổn định với chuỗi 4 trận không thua (3 thắng) kể từ sau cú vấp ngã ngay trên sân nhà Louis II trước Valenciennes. Tuy nhiên, chắc chắn tâm lý các học trò của HLV Claudio Ranieri sẽ bị xáo trộn ít nhiều sau khi tiền đạo ngôi sao Falcao dính chấn thương đầu gối nặng và có nguy cơ phải nghỉ hết mùa. Không chỉ tâm lý, mà mất thêm Falcao, Monaco lại mất đi lựa chọn tốt nhất cho hàng công ở thời gian quan trọng tới đây. Bởi trước đó, tiền đạo trẻ đang chơi rất lên chân Martial cũng phải nghỉ dài ngày vì chấn thương.

Trở lại cuộc đón tiếp Marseille đêm nay, HLV Ranieri buộc phải tái tạo hàng công với bộ đôi dự bị Riviere - Germain. Khi cả Martial lẫn Falcao cùng vắng mặt, tuyến tiền vệ Monaco sẽ phải hoạt động cơ động, hiệu quả hơn để hỗ trợ tốt nhất cho tuyến tiền đạo. Một điểm yếu khác: Thời gian gần đây, cặp trung vệ Carvalho - Abidal cũng liên tục bộc lộ những sai lầm đáng tiếc do gánh nặng tuổi tác. Đây chính là cơ hội mà Marseille có thể tận dụng để ghi bàn hạ gục đối thương.


Bởi, đội khách thành phố cảng miền Nam nước Pháp sở hữu các cầu thủ tấn công trẻ, đang ở độ sung nhất như Gignac, Khelifa hay Thauvin. Ngoài ra, thày trò HLV Jose Anigo cũng quyết tâm giành chiến thắng tại sân Louis II để cải thiện vị trí trên BXH. Sau khi đã bị loại ra khỏi tất cả các cúp (Champions League, Cúp LĐ và Cúp QG), Ligue 1  là sân chơi duy nhất để Marseille có thể kiếm vé dự các sân chơi châu Âu mùa sau. Do vậy, nếu không thể tận dụng triệt để những cơ hội từ đối phương, nhà vô địch Pháp 2010 khó lòng đạt mục tiêu đề ra.

Trận thua số 4-5 trước Nice ở vòng 1/16 Cúp QG với những sai lầm tệ hại của các hậu vệ buộc HLV Anigo phải chấn chỉnh lại hàng thủ trong chuyến làm khách này. Qua đó, Marseille sẽ ra quân với hàng tiền vệ 5 người để bọc lót tốt hơn cho tuyến phòng ngự và giúp khung gỗ của Mandanda kín kẽ hơn. Hơn nữa, khả năng công thủ toàn diện của Khelifa và Thauvin sẽ khiến đội khách tấn công đa dạng hơn, đồng thời vẫn đảm bảo được sự chắc chắn cần thiết. 

Với thực tế hiện tại, Marseille hoàn toàn đủ khả năng chinh phục thử thách tại sân Louis II.

ĐẶC BIỆT
Lẻ bàn thắng
 6/8 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, 10/13 trận sân nhà gần đây của Monaco và 9/12 trận vừa qua của Marseille đều khép lại với tổng bàn thắng là lẻ. 
Lưới rung cuối hiệp 1
 15/20 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, 17/20 trận vừa qua của Monaco và 18/20 trận gần đây của Marseille đều có tối thiểu 1 bàn thắng từ phút 16-45.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Monaco: Martial và Falcao chấn thương.
- Marseille: A.Ayew vắng mặt.
- Theo châu Á, Monaco thắng 8, thua 2 ở 10 lần chạm trán gần nhất với Marseille, còn Monaco thắng 8, hòa 2, thua 10 ở 20 trận gần nhất; thắng 7, hòa 2, thua 11 ở 20 trận sân nhà vừa.
- Theo châu Á, Marseille thắng 8, hòa 2, thua 10 ở 20 trận gần nhất; thắng 9, hòa 1, thua 10 ở 20 chuyến làm khách gần đây.
- Monaco thắng 12, hòa 5, thua 3 ở 20 trận gần nhất; thắng 12, hòa 6, thua 2 ở 20 trận sân nhà gần đây.
- Marseille thắng 5, hòa 4, thua 11 ở 20 trận gần nhất; thắng 6, hòa 5, thua 9 ở 20 chuyến làm khách vừa qua.


DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x