Dani Alves là vấn đề của PSG

MINH HUY
10:16 ngày 09-12-2017
Ở 2 trận thua gần nhất của PSG trước Strasbourg và Bayern Munich, có hai vấn đề bộc lộ rõ nhất là hàng thủ tệ hại thông qua hình ảnh điển hình của lão tướng Dani Alves và khả năng cầm quân yếu kém của Unai Emery. Với riêng Alves thì ở tuổi 34, anh đã sa sút thấy rõ.
Dani Alves là vấn đề của PSG

Từ sai lầm của Emery...

Từ khi Maxwell giải nghệ, Dani Alves trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất PSG. Điều đáng nói, hậu vệ phải đã 34 tuổi lại được BLĐ kỳ vọng sẽ giúp PSG vô địch Champions League mùa này bằng kinh nghiệm và khả năng tấn công biên. Chính vì thế, trong số 7 hậu vệ mà HLV Emery đã sử dụng từ đầu mùa tại 2 mặt trận chính Champions League và Ligue 1, Alves chơi nhiều nhất (17 trận, bằng Marquinhos). Song, bản thân nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhận thấy gánh nặng tuổi tác ngày một rõ với lão tướng người Brazil.


Song Emery chẳng làm gì để tận dụng tối đa chiều sâu đội hình trẻ khỏe của PSG cũng như giảm tải áp lực cho Alves. Rất nhiều câu hỏi đang được giới chuyên môn đặt ra. Tại sao Emery vẫn sử dụng Alves ở trận gặp Strasbourg cuối tuần trước, dù biết chắc chắn rằng sẽ để anh đá chính ở chuyến làm khách tại Munich? Một cầu thủ đã 34 tuổi sao có thể hồi phục thể lực chỉ trong vòng 3 ngày? Nếu Emery chắc chắn dùng Alves khi đối đầu với Bayern, thì tại sao không cho anh nghỉ trận gặp Strasbourg, hoặc chỉ tung vào sân khoảng phút 70 để làm nóng?

Không những thế, Emery lại quá bị động với những điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu. Điển hình như trường hợp của Alves. Anh thi đấu nhạt nhòa và mắc nhiều sai lầm, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn để anh đi bộ trong suốt 2 trận đấu vừa qua.

... đến lỗi của Dani Alves

Alves dù chơi rất kinh nghiệm và khôn ngoan nhưng không còn đủ tốc độ và sức lực để bảo đảm an toàn. Trận thua Strasbourg, Alves không theo nổi tuyển thủ U21 Pháp là Martin Terrier. Nắm được điểm yếu nơi cánh phải của Alves, Terrier liên tục dùng tốc độ để “tra tấn” lão tướng người Brazil. Tới trận gặp Bayern, Alves lộ ra sự chậm chạp ngay cả với người ngang tuổi mình là Franck Ribery. Tới khi Kingsley Coman chuyển sang cánh trái đối đầu anh thì Alves đầu hàng. 


Trong trận đấu tại sân Allianz Arena, Alves chạm bóng 101 lần, nhiều thứ nhì PSG (chỉ thua Marco Verratti) nhưng lại mắc lỗi ở cả 3 bàn thua của đội nhà. Để Alves thi đấu, PSG như “chấp” đối phương một người tại hàng thủ và luôn tiềm ẩn nguy cơ thủng lưới cực cao khi anh có thể mắc sai lầm ở bất cứ thời điểm nào. 

Nên nhớ trên băng ghế dự bị của PSG vẫn còn Thomas Meunier trẻ khỏe. Emery đã quá tin tưởng Alves mà bỏ quên hậu vệ người Bỉ. “Thomas xứng đáng được thi đấu nhiều hơn. Anh ấy luôn hoàn thành tốt vai trò”, tiền vệ Adrien Rabiot cho biết trên tờ Le Parisien cách đây không lâu.

Nếu Emery sử dụng luân phiên cả hai, Alves sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và cánh phải PSG sẽ được củng cố nhờ Meunier. Nhưng ông lại chỉ đặt niềm tin vào Alves. Đây chính là vấn đề lớn nhất của hàng phòng ngự PSG.

Alves bị quá tải
Dani Alves đã ở tuổi 34 nhưng trong 6 tuần qua, từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11, anh đã chơi tới 8 trận cho cả PSG lẫn ĐT Brazil. Mật độ thi đấu của anh là 5 ngày/trận. Trong khi đó, ở quãng thời gian này Thomas Meunier gần như không thi đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x