Morgan Schneiderlin đã lần lượt khoác áo từ đội U16 cho tới đội U21 Pháp. Nhưng tiền vệ của Southampton này đang được HLV Roy Hodgson nhắm cho ĐT Anh (Schneiderlin đã có quốc tịch Anh sau 5 năm thi đấu tại Southampton). Và việc HLV Didier Deschamps bỏ quên cầu thủ 24 tuổi trong danh sách triệu tập ĐT Pháp ở loạt play-off khiến ông bị báo giới nước này chỉ trích mãnh liệt. Tất nhiên, Schneiderlin chưa là gì quan trọng với Les Bleus, nhưng câu chuyện này một lần nữa xoáy vào nỗi ám ảnh trầm kha trong nền bóng đá Pháp, đó là vấn nạn cầu thủ hai quốc tịch.
Francois Blaquart, cựu GĐKT của LĐBĐ Pháp (FFF) từng công bố con số giật mình: có tới 45% số cầu thủ tại các đội tuyển trẻ của Pháp có hai quốc tịch. Quốc tịch thứ nhất là Pháp, quốc tịch thứ hai phần lớn là từ châu Phi. Điều này xuất phát từ mối dây liên hệ chặt chẽ về lịch sử giữa Pháp và các quốc gia từng là thuộc địa tại lục địa đen. Và hệ quả là mỗi năm có khoảng 10% các tuyển thủ trẻ của Pháp chuyển sang các ĐTQG khác.
Kanoute (phải) từng đá cho U21 Pháp trước khi chọn ĐT Mali
Nói chung, có nhiều lý do để các cầu thủ hai quốc tịch (đa phần là gốc châu Phi) không chọn Les Bleus cho dù họ đã phục vụ các đội tuyển trẻ của Pháp. Đó là sự thất thoát rất lớn cho nền bóng đá xứ sở lục lăng. Nước Pháp đã mất nhiều công sức đào tạo, chăm bẵm các tài năng từ khi còn rất trẻ, nhưng kẻ hưởng lợi lại là Senegal, Cameroon, Algeria hay thậm chí là Anh (nếu Schneiderlin được Hodgson triệu tập).
Tình trạng cầu thủ hai quốc tịch cũng xảy ra tại Đức (nơi có các cầu thủ gốc TNK), Italia (với các cầu thủ gốc Argentina), BĐN (cầu thủ gốc Brazil) hay Anh (các cầu thủ gốc Phi). Nhưng không đâu ở châu Âu trầm trọng bằng Pháp. Willy Sagnol, HLV trưởng đội U23 Pháp, phát biểu đầy bức xúc về vấn nạn này: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi một cầu thủ trẻ mà chúng tôi hết lòng dạy dỗ lại chọn phục vụ ĐT Morocco”.
GIẢI PHÁP “QUOTA DA MÀU” THẤT BẠI
Nhằm ngăn chặn tình trạng chảy máu tài năng, FFF từng bí mật nghiên cứu đề án hạn chế cầu thủ da màu trong các đội tuyển trẻ nước này. Theo đó sẽ chỉ có 30% cầu thủ Bắc Phi được khoác áo các đội trẻ Pháp từ tuổi 13. Kế hoạch này khi bị phanh phui vào năm 2011 đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Pháp. Bởi tại một quốc gia tập hợp nhiều sắc tộc như Pháp, sự hạn chế cầu thủ da màu không khác nào một hành vi phân biệt chủng tộc.
Vụ “quota da màu” chỉ càng xới lên những tranh cãi không dứt về vấn đề cầu thủ hai quốc tịch tại Pháp. Một luồng ý kiến ủng hộ với lý do cũng nhờ nguồn cầu thủ đặc biệt này (gốc Phi) mà ĐT Pháp mới vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Quan điểm ngược lại cho rằng Pháp không thể chấp nhận thất thoát tài năng cho các đội tuyển khác trên thế giới, một điều cực kỳ vô lý.
Zidane sẽ không khoác áo ĐT Pháp?
Đừng vội ngạc nhiên, đây không phải là Zidane huyền thoại mà là… con trai cựu danh thủ này, Enzo Zidane. Enzo sinh ra ở Bordeaux trước khi tới TBN học bóng đá tại Real. Cầu thủ 18 tuổi này từng được gọi vào đội U15 TBN hồi năm 2009. Trên giấy tờ, Enzo có quyền lựa chọn khoác áo một trong ba đội là Pháp, TBN và Algeria. Bố anh đã chọn ĐT Pháp để trở thành một huyền thoại. Tuy nhiên Zizou nói rằng anh để con trai tự do lựa chọn. Vì thế không loại trừ khả năng Enzo sẽ khoác áo đội tuyển TBN, nơi thân thuộc nhất với thanh niên này.
“Chảy máu” - Đó là thực tế mà bóng đá Pháp phải chấp nhận. Khi một tuyển thủ trẻ của Pháp chọn khoác áo một đội tuyển châu Phi, đó là quyền tự do của họ theo luật FIFA. Tất nhiên, thiệt hại thuộc về hệ thống đào tạo trẻ của Pháp. Nhưng chúng ta buộc phải sống chung với nó .
Deschamps, HLV đội tuyển Pháp trả lời phỏng vấn trên Le Parisien hồi tháng 9.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn